Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 27. 8. 2012: Với bà cụ là nguồn cảm hứng...

  Cái áo này là sự pha trộn giữa một kiểu popart mặt Che Guevara với dòng chữ “Viva la revolucion” (Cách mạng muôn năm), với hình Chúa Jesus mới của bà cụ phục chế. Dòng chữ thì bị biến thành “Viva la restauracion” (Phục chế muôn năm). Hình này bạn đọc của Soi lấy từ […]

Ý kiến - Thảo luận

10:56 Tuesday,28.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhà cháu cứ ngờ ngợ cái mặt này quen lắm, gặp ở đâu rồi.

Hôm nay mới nhớ: rất zống những nét mặt của zân ta trong tập tranh của cụ cố Ăng-ri Ô-zê bày ở Lét-pát phố Tràng-Tiền zạo nào.

Thì ra: tranh zân zan ở bất kỳ đâu trên thế zới cũng zống nhau ở điểm: hồn-nhiên-như-cô/bà/cụ-tiên.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả