Thị trường

Vụ trộm tranh có thông qua "hội đồng duyệt" tại nhà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền

Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền vừa trình báo với cơ quan chức năng về một vụ trộm tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn (gồm 7 bức tranh sơn mài và nhiều hiện vật quý), điều rất ít khi xảy ra ở TP.HCM… Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền là con gái đầu lòng […]

Ý kiến - Thảo luận

18:08 Tuesday,18.12.2012

Đăng bởi:  Trang

Bạn Hongloan là người thế nào trong ngành hội họa mà lại không biết đến họa sĩ Nguyễn Thị Hiền và Thành Chương nhỉ? Xét thấy bạn nên tự xem xét lại bản thân mình là ai trước khi đặt ra câu hỏi người khác là ai trên bầu trời nghệ thuật :)))

9:42 Sunday,16.12.2012

Đăng bởi:  hongloan

Đúng là trò khua chiêng lên cho vui ngành nghề, cho người ta biết, nếu không chả ai còn nhớ có người như thế vẽ tranh. Khổ, báo Thanh Niên mắc lỡm mà cứ tưởng mình nhanh tay năng động. Thôi đừng bao giờ PR kiểu này nhá.

19:23 Thursday,29.11.2012

Đăng bởi:  admin

Bạn Bỉ ơi, xin lỗi không đưa cmt bạn lên được. Nếu đòi người khác nêu tên thật, chắc bạn cũng phải nêu tên thật thôi? Chứ cứ che mặt chửi nhau lòng vòng thế này thì Soi chịu thua.

14:30 Thursday,29.11.2012

Đăng bởi:  Trần Đức Như Không

KHUA CHIÊNG LÊN CHO VUI NGÀNH VUI NGHỀ.

8:24 Thursday,29.11.2012

Đăng bởi:  Blue Room

Cảm ơn Đỗ Xuân Diệu đã thắp lên một niềm hy vọng mong manh cho giới họa sĩ: vẫn có người muốn trộm tranh.

Chưa biết những tranh này sẽ tiêu thụ cách nào. Không biết những bức còn lại ra sao. Chứ bức như trong bài mà được "hội đồng" của Diệu chọn thì chứng tỏ trình độ cũng chỉ ngang với hội đồng duyệt quốc gia (mà có chú Thành Chương - em trai khổ chủ) ngồi làm thành viên thôi ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả