Nghệ sĩ

Khi Lê Anh Hoài, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Hồng Phương… nghĩ mình là “Những bông hoa nhỏ”01. 11. 13 - 6:12 pm

Thông tin từ BTC

.

“NHỮNG BÔNG HOA NHỎ”

Thời gian triển lãm: 02. 11 – 11. 11. 2013
Khai mạc : Thứ Bảy 02. 11. 2013, 18h00
Địa chỉ: M.studio, Tầng 4, Nhà A, số 9 Trần Thánh Tông, Hà nội

Triển lãm quy tụ 20 tên tuổi nghệ sỹ trẻ 3 miền Bắc -Trung -Nam: Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Ngọc Thanh, Đỗ Xuân Thắng, Phương vũ Mạnh, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Huy Lộc, Trần Đình Bình, Phạm Trà Mi, Nguyễn Phi Hổ, Nguyễn Phan Bách, Triệu Tuấn Long, Nguyễn Đức Phương, Hương Na Nguyễn, Trần Bích Vân, Phạm Khắc Hân, Nguyễn Tuấn, Kù Kao Khải, Phương Bình, Lê Anh Hoài, Trần Giáp. Với sự tham gia của một nghệ sĩ đến từ Australia: Claire driscoll.

.

Các nghệ sĩ sẽ có mặt trong thời gian triển lãm để gặp gỡ và trao đổi về các tác phẩm.

Bằng chất liệu chủ đạo là giấy tái sử dụng, nhóm 20 nghệ sỹ đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ mang đến cho công chúng Thủ đô triển lãm độc đáo “Những bông hoa nhỏ”.

 “Lần này, chúng tôi muốn mang đến cho công chúng sự thể hiện phong phú và đa dạng với các ngôn ngữ nghệ thuật như hội họa, điêu khắc giấy, sắp đặt, trình diễn,” nghệ sỹ Nguyễn Hồng Phương cho biết.

Giấy đã truyền cảm hứng sáng tác cho các nghệ sỹ sáng tác, làm việc và giao tiếp với chất liệu như những câu chuyện riêng, rất riêng. Họ muốn gửi gắm đến công chúng yêu thích nghệ thuật một cái nhìn thân thiện và đa chiều hơn về giấy tái sử dụng.

.

Từ những ý tưởng như: Là chập chờn, Là ú òa, Là khoảnh khắc, Giữa ký ức và thực tại; mỗi nghệ sỹ tham gia triển lãm đều nghĩ mình chỉ như “những bông hoa nhỏ” đóng góp cho cuộc sống, cho đời sống nghệ thuật trong nước.

Với họ, nghệ thuật chỉ là trò chơi nhẹ nhàng và tươi mát nhưng đầy khắc nghiệt, nơi mà ở đó họ được thỏa niềm say mê, sáng tạo trong sự thăng hoa với công việc của mình.

Phần thưởng cho điểm mười

Nghệ sỹ Hồng Phương chia sẻ thêm: “Triển lãm lần này là tiền đề cho dự án nghệ thuật mà chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức tiếp theo vào năm 2014, vẫn trên tinh thần chất liệu là giấy tái sử dụng nhưng trên quy mô rộng hơn mà với những nghệ sỹ ở khắp các vùng miền cùng quan tâm tham gia dự án.”

 

Ý kiến - Thảo luận

22:20 Saturday,2.11.2013 Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng
Chúc mừng, chúc mừng. Chúc các nghệ sỹ vui tươi trên con đường sáng tạo. Cuộc chơi thú vị, hẹn 2014 nhé.
...xem tiếp
22:20 Saturday,2.11.2013 Đăng bởi:  Hoàng Trung Dũng
Chúc mừng, chúc mừng. Chúc các nghệ sỹ vui tươi trên con đường sáng tạo. Cuộc chơi thú vị, hẹn 2014 nhé. 
8:52 Saturday,2.11.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thu
Xin chúc mừng các nghệ sỹ, sáng tạo nghệ thuật không hạn chế chất liệu thể hiện, sáng tác trên chất liệu giấy tái chế là một ý tưởng hay. Tuy nhiên nếu khai thác sâu nữa về việc nhiều chất liệu thân thiện có thể làm ra giấy như rơm,rác, lá cây,..vv thì ý nghĩa về gi
...xem tiếp
8:52 Saturday,2.11.2013 Đăng bởi:  Nguyễn Quang Thu
Xin chúc mừng các nghệ sỹ, sáng tạo nghệ thuật không hạn chế chất liệu thể hiện, sáng tác trên chất liệu giấy tái chế là một ý tưởng hay. Tuy nhiên nếu khai thác sâu nữa về việc nhiều chất liệu thân thiện có thể làm ra giấy như rơm,rác, lá cây,..vv thì ý nghĩa về giấy tái chế còn thú vị hơn nhiều. Con người với khả năng sáng tạo không giới hạn, chất liệu sáng tác không quyết định được vấn đề gì, miễn sao tác phẩm đưa ra phải đẹp . Chúc triển lãm của các nghệ sỹ thành công hơn mong đợi . 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp