Mua-Bán

Một vụ kiện khiến hé lộ mánh lới trong thế giới nghệ thuật10. 02. 22 - 5:57 pm

 Thúy Anh dịch

Nhà sưu tập Trung Quốc Michael Xufu Huang âm thầm mua các tác phẩm thay cho Federico Castro Debernardi với 10% hoa hồng. Nhưng rồi anh ta bị đâm một cú rõ đau.

Vụ kiện giữa hai nhà sưu tập trẻ này liên quan đến giao dịch bán lại tác phẩm $700,000 (16 tỉ) của Cecily Brown. Hồ sơ vụ kiện cho thấy cuộc chơi của thị trường cao cấp nghệ thuật đương đại.

Michael Xufu Huang (trái) và Federico Castro Debernardi.

Michael Xufu Huang 26 tuổi, người Trung Quốc, sống ở Bắc Kinh, chủ phòng tranh X Musuem nổi tiếng, kiện Federico Castro Debernardi người Argentina sống ở Monaco châu Âu, đòi $1,3 triệu bồi thường tổn hại danh tiếng sau khi cho rằng Debernardi đã vi phạm hợp đồng.

Trước kia Huang vẫn dùng danh tiếng uy tín của mình mua sơ cấp các tác phẩm (trực tiếp từ các họa sỹ) theo yêu cầu của Debernardi. Huang nói với họa sĩ rằng anh mua tranh để bổ sung vào bộ sưu tập của mình, rồi liền sau đó sẽ bán lại cho Debernardi ở mức tăng thêm 10% trên giá mua gốc, Debernardi cũng sẽ thanh toán chi phí đi lại cho Huang.

Mâu thuẫn liên quan tác phẩm Faeriefeller của họa sỹ Brown được phòng tranh Paula Cooper đem ra trưng bày tại hội chợ nghệ thuật thế giới Art Basel ở Miami Beach vào tháng 12 – 2019. Huang tham gia hội chợ với mục đích đơn thuần là mua tác phẩm từ quầy trưng bày của Paula Cooper với giá $700,0000 và bán lại cho Debernardi với giá $770,000.

Tuy nhiên, Debernardi bán tiếp tác phẩm này vào năm 2020 cho phòng tranh sừng sỏ Lévy Gorvy, khiến Huang rơi vào cảnh vi phạm hợp đồng với Paula Cooper, do họ thỏa thuận Huang phải ba năm sau khi mua Huang mới được bán, và ưu tiên cho phòng tranh Paula Cooper được mua trước.

“Faeriefeller” của họa sỹ Brown

Đặc biệt hợp đồng nói rõ, nếu Huang bán tác phẩm trước thời hạn ba năm và không bán lại cho Paula Cooper trước thì Huang sẽ phải thanh toán cho Paula Cooper tiền chênh lệch giữa giá mua gốc và giá bán sau cùng của tác phẩm còn nguyên vẹn. Kết quả đấu giá cuối cùng của tác phẩm là $6,7 triệu, phòng tranh tính con số chênh lệch là $500 ngàn-$1 triệu.

Tài liệu vụ kiện của Huang cho thấy phòng tranh đã cảnh báo anh. Trả lời phỏng vấn, phòng tranh nói: Chúng tôi không bình luận tranh chấp giữa Huang và Debernardi. Thông tin trong tài liệu công bố đã nói lên tất cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích cho các họa sỹ mà mình hợp tác.

Nội dung hợp đồng

Huang đã dàn xếp với Paula Cooper con số nhiều hơn 10% hoa hồng anh hưởng từ Debernardi. “Là lỗi của tôi khi đã chuyện này xảy ra, tôi phải trả giá và chịu trách nhiệm.” Anh cũng nói, ý định của mình với Debernardi không phải là để kiếm lời bởi anh có thể kiếm nhiều hơn nếu bán tác phẩm trên thị trường mở.

Hồ sơ vụ kiện cũng cho thấy Huang đã mua tác phẩm của Nicolas Party giá $68,000 và Harald Ancart giá $220,000 “giùm” Debernardi theo cách trên. Tin nhắn trao đổi giữa nguyên đơn và bị đơn thể hiện mối quan hệ hữu hảo, và sau đó luật sư của Huang đã thông báo cả hai đã dàn xếp êm thấm dù chưa ký chính thức giấy tờ. “Họ sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai”, luật sư cho hay. Cả hai đều là nhân vật có tiếng tăm trong làng kinh doanh nghệ thuật.

Nguồn: Thúy Anh dịch theo The Art Newspaper

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả

CMT mới nhất

» Xem tiếp