Điện ảnh

Đạo diễn Pháp chê điện ảnh Pháp sống như bao cấp 20. 06. 13 - 8:54 am

Pha Lê tổng hợp

Nền điện ảnh của các nước Châu Âu luôn ghen tị với Pháp, chả là vì phim Pháp có trợ cấp của chính phủ, và có cả chính sách rạp riếc, giờ chiếu lợi thế hơn cả phim Hollywood. Nhưng đạo diễn Michel Hazanavicius đã lên tiếng chỉ trích chính sách này trên tờ Le Monde, nói rằng hiện nay phim Pháp đạt về số lượng hơn là chất lượng.

Michel từng đoạt giải Oscar cho bộ phim câm đen trắng The Artist vào năm 2012, bố ông cũng là đạo diễn Pháp cựu trào. Ông nói với tờ Le Monde rằng nền điện ảnh Pháp được trợ cấp đến 700 triệu Euro, ngoài tiền nhà nước thì trong đấy còn có 10.7% tiền vé bán được (vé bán của tất cả các phim chiếu ở rạp, không chỉ mỗi phim Pháp), và tiền từ các đài truyền hình đổ vào. Năm 2012, Pháp sản xuất 200 phim, trong khi đó Anh Quốc chỉ sản xuất 159 phim.

Đạo diễn Michel Hazanavicius với giải Oscar năm 2012

 

Một cảnh của phim “The Artist”.

Không chỉ mình Michel, nhà sản xuất kỳ cựu của Pháp, ông Vincent Maraval, cũng mắng hệ thống trợ cấp và mắng luôn diễn viên Pháp “Tại sao những diễn viên nổi tiếng của Pháp – như Vincent Cassel, Jean Reno, Marion Cotillard, Gad Elmaleh, Guillaume Canet, Audrey Tautou, hay Léa Seydoux – nhận 500 ngàn đến 2 triệu Euro cho một phim Pháp, và phim này chỉ chiếu ở Pháp. Trong khi đó, lúc đóng phim Mỹ cho khán giả khắp thế giới xem, họ lại vui vẻ nhận 50 ngàn đến 200 ngàn Euro?”.

Vincent nói thêm “Lúc này, Tổng thống Francois Hollande muốn những ông chủ của các hãng công nghiệp lớn phải giữ mức lương cho chính mình ở độ chừng mực. Vậy liệu có đúng không khi những người kiếm khẳm tiền từ ngành điện ảnh lại tiếp tục kiếm được nhiều hơn cái giá trị thật của họ, dựa vào tiền thuế của dân và hệ thống trợ cấp tài chính đặc biệt này?”.

Nhà sản xuất Vincent Maraval

Đạo diễn Michel cũng đồng ý với Vincent “Sự thật là, những người làm phim (ở Pháp) không phải chịu thiệt hại nào về tài chính nếu phim không thành công. Điều này đã tạo ra những lối hành xử có hại cho hệ thống trợ cấp”.

Chẳng biết có phải vì chán Pháp quá mà sắp tới Michel sẽ làm phim cho Mỹ, nghe đâu sẽ có Tom Hanks đóng vai chính.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả