Ở Đâu - Làm Gì

15 năm trước, tại Hà Nội: “18.9.1999” của Veronika Radulovic 18. 09. 14 - 6:08 am

Thông tin từ BTC

.

.

TIỆC ẢNH MANG TÊN GỌI “18.9.1999”
Thời gian: 20h00, thứ Sáu, 19.09.2014
Địa điểm: Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích, Hà Nội
Vào chơi miễn phí, trang phục thoải mái!

Vào ngày 18 tháng 9 năm 1999, một sự kiện vô cùng đặc biệt đã diễn ra tại Hà Nội. Vào ngày đó, một nhóm người đồng tính nam và nữ, cả người Việt lẫn người nước ngoài đã tổ chức một vũ hội giả trang tại Press Club Hanoi. Ống kính của nghệ Veronika Radulovic đã “chớp” được những khoảnh khắc lịch sử này của một bộ phận cư dân đặc biệt của thành phố. Và 15 năm sau, đúng ngày này tại Manzi, những bức ảnh này trở thành tư liệu quý hiếm về một nét khuất độc đáo trong đời sống xã hội của người Hà Nội vào những năm 90 thế kỷ trước.

Tiệc ảnh giới thiệu:

– 160 bức ảnh tư liệu của nghệ sĩ Veronika Radulovic

– Video phỏng vấn Trần Văn Thắng, một trong những người tham gia buổi tiệc năm 1999, do nhà làm phim tài liệu Đức Heiko Kalmbach thực hiện năm 2014

– Video tư liệu của Therese Zambra, về buổi tiệc hóa trang năm 2001

Veronika Radulovic là nghệ sĩ, giảng viên, giám tuyển người Đức và là người đã góp phần lớn trong việc giới thiệu nghệ thuật đương đại đến Việt Nam trong những năm 1990, khi bà là giảng viên của DAAD (Dịch vụ Trao đổi Đại học Đức) và của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Bà cũng là người đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng thế hệ nghệ sĩ đương đại đầu tiên của Việt Nam vào thời điểm đó.

Lưu ý: Toàn bộ series ảnh và video tư liệu sẽ được bày ở Manzi từ 19 đến 28.09.2014.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vĩ thanh cùng Bolero

Người xem Sài Gòn

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả