Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Trong-ngoài Bóng-Tối” tại Nhà Sàn Collective 24. 10. 15 - 7:33 am

Thông tin từ BTC

.

.

TRONG-NGOÀI BÓNG-TỐI
Trò chuyện với Nguyễn Huy An
Chủ nhật 25.10.2015 lúc 16:30
Địa điểm: Nhà Sàn Collective – Tầng 15 tòa nhà Hanoi Creative City, Số 1 Lương Yên Hà Nội 

Một tác phẩm của Huy An (Nguồn hình: Gallery Quỳnh)

Nhà Sàn Collective mời các bạn tới dự buổi trò chuyện với nghệ sĩ Nguyễn Huy An nhân dịp các tác phẩm của anh được triển lãm trong khuôn khổ Istanbul Biennale lần thứ 14 đang diễn ra tại Thổ Nhĩ Kì. Anh sẽ giới thiệu về hành trình nghệ thuật của bản thân, khởi đầu từ sắp đặt đầu tiên thực hiện cách đây đúng một thập kỉ cho tới giai đoạn hiện thời.

Trong thực hành của mình, Huy An hướng tới cách trình hiện tối giản, sử dụng những vật liệu tối đến từ đời sống thường nhật gắn liền với kí ức và trải nghiệm cá nhân. Chúng phản ánh những chiêm nghiệm của nghệ sĩ về vị thế hay mối tương quan quyền lực của con người với thế giới bên ngoài, tìm hiểu và giải phá kích cỡ của những hình ảnh, khái niệm có “trọng lượng” bằng một tiếp cận tinh tế, nhẫn nại và tỉ mỉ. Hà Nội phố phường là 36 cuộn chỉ đen, tòa nhà cao nhất Việt Nam là một chồng giấy, cầu bêtông là một bảng bụi, tượng đài là các hình thái bóng.

Tác phẩm của Nguyễn Huy An (Nguồn hình: Gallery Quỳnh)

Tại buổi trò chuyện, Huy An cũng dự định chia sẻ những quan sát và chất vấn cá nhân về nghệ thuật trong sự đổi thay không ngừng của thời đại, giữa các khung cảnh sáng tạo ở những quy mô khác nhau.

Nguyễn Huy An (1982) sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh tham gia, thực hành nghệ thuật trong cộng đồng nghệ sĩ Nhà Sàn cùng thế hệ với Nam Trần, Vũ Đức Toàn, Phương Linh,etc. Các tác phẩm của Huy An đã được triển lãm tại nhiều sự kiện đáng chú ý như Salt Water, Istanbul Biennale 14, Thổ Nhĩ Kì (2015); Miền Méo Miệng/ Contemporary Art from Vietnam, Bildmusset, Thụy Điển (2015); Disrupted Choreographies, Carré d’art, Musée d’art contemporain de Nimes, Pháp (2014); 78 nhịp cầu, triển lãm cá nhân, Gallery Quỳnh, Việt Nam (2014), If the world change, Singapore Biennale (2013), Lim Dim, Sterneson Museum, Oslo, Thụy Điển (2009), Tầm tã, Sàn Art, tp Hồ Chí Minh, Việt Nam (2009). Bên cạnh đó, Huy An cũng là người sáng lập và thành viên của nhóm trình diễn Phụ Lục.

Tác phẩm của Nguyễn Huy An. (Nguồn hình: Gallery Quỳnh)

Buổi nói chuyện diễn ra bằng tiếng Việt

Các thính giả Anh ngữ sẽ có sự hỗ trợ của phiên dịch viên

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói lại với Mỹ Ngọc

Người xem Hà Nội

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả