Ở Đâu - Làm Gì

Sắp diễn ra: “Kệ” của Nối Project 12. 11. 15 - 7:45 am

Thông tin từ BTC

KỆ

Thời gian: 13. 11. 2015 – 30. 11. 2015
Khai mạc: 18:00-21:00 giờ ngày Thứ Sáu 13. 11. 2015
Địa điểm: Nhà Sàn Collective tại Hà Nội Creative City, Số 1 Lương Yên, tầng 15, Hà Nội

.

Khái niệm “ấn phẩm” trong nghệ thuật đã có từ lâu khi nghệ thuật in ấn được thực hành. Tuy nhiên, chỉ đến những năm 1960, khi nghệ thuật hiện đại trên thế giới hướng tới cái nhìn mới về sự phá cách trong xu hướng thể hiện và chuyển tải, các nghệ sĩ đặt câu hỏi thế nào là “xuất bản” (publication) và suy nghĩ về việc làm thế nào để các tác phẩm nghệ thuật có thể đến được với công chúng một cách trực tiếp hơn. Ở dạng ấn phẩm, tác phẩm ở dạng artist’s book không còn là một quyển sách thông thường, mà là một tác phẩm nghệ thuật nguyên bản, được đặt vào tay của người thưởng thức để họ có thể khám phá nghệ thuật theo cách của riêng mình.

Trong khuôn khổ của dự án Vietnam Artist’s Book Project do Nối Projects tổ chức, Kệ. là triển lãm về artist book lần đầu tiên ở Việt Nam giới thiệu về các tác phẩm ở dạng artist’s book, zine, và tác phẩm nghệ thuật thị giác kết hợp với văn chương thể nghiệm. Triển lãm giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam như Art Labor, Xem Magazine, Saigon Artbook, Ajar Press bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế và các nhà xuất bản ấn phẩm độc lập hàng đầu như Temporary Services/Half Letter Press (Mỹ), Math Paper Press (Singapore), Green Papaya (Philipin). Đồng thời, triển lãm nhận được sự ủng hộ của các tổ chức nghệ thuật ở Việt Nam, các nhà xuất bản độc lập ở Đông Nam Á và các nơi khác trên thế giới.

.

Về tiêu đề Kệ. – kệ không phải là kệ sách. Kệ là thái độ tưởng như tiêu cực của những người trẻ tuổi ở Việt Nam nhưng thực chất phản ánh mong muốn từ bỏ lối suy nghĩ sáo cũ để tạo ra những phá cách phi truyền thống với một tư duy mới. Artists book là loại hình nghệ thuật phán ánh lối tư duy này. Nó chuyển biến mối quan hệ tam giác kinh điển giữa nghệ sĩ – tác phẩm – khán giả trở thành mối quan hệ mới giữa người sáng tạo – sự khám phá và thực hành nghệ thuật – người tương tác trong đó cả người nghệ sĩ và khán giả đều có thể tham gia vào quá trình khám phá nghệ thuật.

Triển lãm cũng nhằm đưa tới công chúng Việt Nam một cách hiểu mới và cách khám phá nghệ thuật mới, nhìn nhận nghệ thuật ở góc độ gần gũi hơn. Triển lãm mở ra một cái nhìn mới về thế nào là không gian nghệ thuật, đặt ra câu hỏi liệu mặt giấy phẳng có thể trở thành “không gian” hay không? Liệu sách có thể trở thành nơi triển lãm hay không? Khi nào thì sự chuyển biến từ không gian ba chiều của một tác phẩm nghệ thuật được chuyển hoá thành một hợp thể khác khi nó nằm trên mặt phẳng của tờ giấy? Và khi nào thì văn chương và thơ ca có thể kết hợp với các hình thức biểu hiện của thị giác để trở thành tác phẩm nghệ thuật?

Curate bởi Nhung Walsh.

.

Nghệ sĩ tham gia

Ajar Press
(Nhã Thuyên/Kaitlin Rees)
Kayla Anderson
Art Labor
(Arlette Quỳnh-Anh Trần/Phan Thảo Nguyên/Trương Công Tùng)
Bùi Việt Hưng
Lawrence Minh-Bùi Davis
Ayesha Keshani
(Arc Mobile Reading Room)
Half Letter Press
(Brett A. Bloom/Marc Fischer)
Lại Thị Diệu Hà
Leah Mackin
Gabby Miller & Stevie Anntonym
Jamie Maxtone-Graham
Hương Ngô
Bill Nguyễn
Nguyễn Trần Nam
Nguyễn Việt Hưng
Nguyễn Hoàng Giang
Tammy Nguyen
Nguyễn Trinh Thi
Nguyễn Vũ Xuân Lan
Phạm Phú Thanh Hằng
Saigon Artbook
Grace Phương Thảo Trần
Trần Hoàng Dũng
Trần Minh Đức
Richard Streitmatter-Tran
Vũ Dân Tân
Xem
(Hoàng Dương Cầm/Quang Lâm/Phan Quang/Nguyễn Trúc/Ưu Đàm Trần Nguyễn)

.

Với sự tham gia của các nghệ sĩ có tác phẩm nằm trong: (chi tiết có trong press kit)
Ajar Press
Saigon Artbook
Arc Mobile Reading Room
Artists Book and Zine Workshop
Dunkare
Joan Flasch Artists Book Collection
Temporary Services/Half Letter Press
Tuyền Từ Queers & Lesbian Lexicon
Vănguard
Xem Magazine

.

Chương trình này là một phần của dự án Vietnam Artists’ Book Project do Quỹ phát triển và trao đổi văn hóa Đan Mạch (Cultural Development and Exchange Fund – CDEF) tài trợ cho Nối Projects nhằm tạo điều kiện đối thoại và giao thoa văn hoá, nâng cao kỹ năng cho nghệ sĩ, và hỗ trợ sự phát triển của nghệ thuật ở Việt Nam.

Các đơn vị tài trợ:

Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn hoá Đan Mạch – Việt Nam (CDEF)
Quỹ CDEF đặt trọng tâm trợ giúp cho các nghệ sĩ và nhà hoạt động văn hoá đương đại tại Việt Nam và các hoạt động trao đổi văn hoá giữa Đan Mạch và Việt Nam

Nối Projects
Nối Projects là những sáng kiến về hợp tác nhằm kết nối các nghệ sĩ Việt Nam với các đối thoại đa ngành về nghệ thuật và sáng tạo nhằm mở rộng những trao đổi về nghệ thuật đương đại.

Vietnam Artists’ Book Project
Vietnam Artist’s Book Project (VABP) là một dự án đa ngành của Nối Projects nhằm giới thiệu các tác phẩm ở thể loại artist’s books (ấn phẩm của nghệ sĩ) do các nghệ sĩ Việt Nam làm và triển lãm. Dự án liên kết các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu, và các nghệ sĩ thị giác, nghệ sĩ âm thanh với mục đích cùng góp phần tạo nên một làn sóng sáng tạo mới ở Việt Nam.

Joan Flasch Artists Book Collection
Bộ sưu tập về ấn phẩm của nghệ sĩ Joan Flasch được thành lập từ năm 1989 như một bộ sưu tập đặc biệt đặt tại thư viện John M. Flaxman Library. Bộ sưu tập bao gồm các ấn phẩm của nghệ sĩ được thu thập từ những năm 1960s và hiện nay đã có hơn 7,000 tác phẩm nghệ thuật ở dạng ấn phẩm với các hình thức khác nhau từ tự xuất bản tới xuất bản độc lập.

Nhà Sàn Collective
Không phải mô hình gallery, bảo tàng, viện văn hoá quốc tế, nơi triển lãm những tác phẩm hoàn thiện của các nghệ sĩ nổi tiếng… giống như những gì Nhà Sàn Studio đã từng làm, Nhà Sàn COLLECTIVE là một xưởng làm việc, các nghệ sĩ tới đây làm việc được trao đổi, thẩm vấn, tư vấn và có các cơ hội giao lưu với nghệ sĩ, giám tuyển quốc tế. Đây là nơi nuôi dưỡng nghệ thuật. Các tác phẩm có thể hoàn thiện hoặc không hoàn thiện, nhưng quá trình làm việc với mục đích nâng cao chất lượng nghệ thuật cho nghệ sĩ địa phương là điều Nhà Sàn COLLECTIVE hướng tới.

 

Lịch hướng dẫn và các chương trình giáo dục:

– Thời gian mở cửa hàng ngày: từ Thứ 4 – Chủ Nhật, sáng từ 10:00-12:00 & chiều từ 14:00-18:00 tại không gian của Nhà Sàn Collective, số 1 Lương Yên, tầng 15 Hanoi Creative City, Hà Nội.

– Khai mạc: 18:00-21:00 ngày thứ Sáu 13. 11. 2015 Curator Nhung Walsh sẽ giới thiệu một tác phẩm của Yoko Ono do Bộ sưu tập Joan Flasch Artist Book Collection cho mượn trong chương trình trao đổi nghệ thuật giữa Joan Flasch Artist Book Collection và Nối Projects.

– Giới thiệu về triển lãm theo nhóm (walk-through) cùng curator Nhung Walsh:
Thời gian: ba buổi trong ngày 14. 11. 2015 lúc 13:00 bằng tiếng Anh; và vào lúc 14:00, 15:00, và 16:00 bằng tiếng Việt với đăng ký theo nhóm 12-15 người/đợt
Địa điểm: tại triển lãm

– Nghệ sĩ thuyết trình về các tác phẩm tham dự triển lãm:
Thời gian: 18:30 ngày Thứ Năm 19. 11. 2015
Địa điểm: tại Manzi Artspace 14 Phan Huy Ích, Hà Nội

– Hướng dẫn về Sugarcane Press (tác phẩm NXB Nước Mía) và trò chuyện cùng nghệ sĩ Richard Streitmatter-Tran
Thời gian: 16:00 ngày Chủ Nhật 22. 11. 2015
Địa điểm: tại triển lãm

Lịch triển lãm và các chương trình giáo dục của triển lãm đều mở cửa miễn phí cho công chúng và sẽ được cập nhật chi tiết tại:
https://www.facebook.com/vietnamartistsbook
https://www.facebook.com/noiprojects
https://www.facebook.com/NhaSanCollective

Liên hệ:
Lê Thuận Uyên (Nhà Sàn Collective): thuanuyenle@gmail.com
Nhung Walsh (Nối Projects): nhungwalsh@gmail.com

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả