Ở Đâu - Làm Gì

Tin-ảnh: Quay về tả thực như thực 02. 12. 10 - 7:48 pm

Khôi Nguyên tổng hợp

CANCUN – Ảnh chụp ngày 27. 11. 2010 cho thấy 1 trong 400 bức tượng người của nghệ sĩ người Anh Jason de Caires Taylor thực hiện cho bảo tàng Dưới Nước, khai trương ngày 26. 11. 2010 tại Cancun, Mexico. Để làm những bức tượng này, Taylor dùng các chất liệu “tốt cho môi trường”, tức không gây độc, cho phép san hô thiên nhiên có thể hình thành trên bề mặt, tạo màu sắc tự nhiên cho các bức tượng. Ảnh: J. C. TAYLOR

 

LEIPZIG – Tác phẩm của nghệ sĩ người Thụy Sĩ Eva Aebi tại bảo tàng Grassi ở Leipzig, Đức. Triển lãm kéo dài đến 16. 1. 2011, trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ trẻ này – người chuyên sáng tác với chất liệu gốm. Ảnh: H. SCHMIDT

 

BADEN-BADE – Nhà sưu tầm nghệ thuật người Đức Frieder Burda chụp ảnh với một cặp tượng to bằng người thật có tên Tourist II của nghệ sĩ Mỹ Duane Hanson trong sảnh triển lãm tại bảo tàng Frieder Burda ở Baden-Baden, Đức. Triển lãm của hai nghệ sĩ Mỹ Duane Hanson (1925 – 1996) và Gregory Crewdson (sinh 1962) có tên “Những thực tại huyền bí” diễn ra từ 27. 11. 2010 tới 6. 3. 2011. Ảnh: R. HAID

 

Giám đốc mới của bảo tàng Frieder Burda ở Baden-Baden, ông Ludger Huennekens, đứng chụp ảnh bên cạnh bức tượng có kích cỡ bằng người thật mang tên Queenie II của nghệ sĩ Mỹ Duane Hanson. Phía sau là những bức ảnh của Duane Hanson. Triển lãm mang tên ” Duane Hanson / Gregory Crewdson – những thực tại huyền bí” diễn ra từ 27. 11. 2010 đến 6. 3. 2011. Ảnh: R. HAID

 

MANNHEIM – Tượng đúc có tên Luis của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Enrique Marty được giới thiệu trong triển lãm “Premiere -1 Enrique Marty” tại Kunsthalle Mannheim, Đức, diễn ra từ 27. 11. 2010 đến 20. 1. 2011. Premiere là một phần trong dự án mới của Kunsthalle Mannheim: giới thiệu nghệ thuật đương đại của thế giới với công chúng Đức. Ảnh: RONALDWITTEK

 

Tượng đúc có tên ’80 kẻ cuồng tín’ của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Enrique Marty, tất cả đều có mặt y hệt tác giả, được trưng bày trong triển lãm ‘Premiere_1 Enrique Marty’. Đây là một ngôi sao đang lên của nghệ thuật Tây Ban Nha. Premier cũng là triển lãm đơn đầu tiên của Enrique Marty tại một bảo tàng của Đức.Hàng tá con người nhân bản mang cùng một gương mặt của Einrique giống như một đội quân những kẻ cuồng tín, sắp hàng với vẻ mặt đáng sợ, kích động, nhưng lại “máy móc vô cảm”, bị điều khiển với một ý tưởng, một nhận thức, hoặc một sức mạnh bên ngoài. 80 bức tượng này là trung tâm của triển lãm, bao quanh là một bức tường được vẽ riêng cho nhà triển lãm Kunsthalle.

 

GENEVA – Dự án cây Hồi tưởng của nghệ sĩ người PhápThierry Metral trong Festival Cây và Ánh sáng diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Mười bốn cái cây, mỗi cây đều được trang trí và thắp đèn, tạo nên không khí Giáng Sinh xung quannh bờ hồ Geneva và ở trung tâm thành phố. Festival. Sắp đặt này sẽ còn tới 2. 1. 2011. Ảnh: M. TREZZINI

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả