Ở Đâu - Làm Gì

Búp bê truyền thống Nhật: Cuối tuần nên dẫn các bé đi xem 08. 03. 13 - 3:37 pm

Bài và ảnh: Khải Nguyên

 

Triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản”

Khai mạc: 9h30, thứ Năm, ngày 7. 3. 2013 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Triển lãm đến Chủ nhật, ngày 31. 3. 2013

Có hai địa điểm:

1. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mở cửa 08:00 – 17:00 các ngày trong tuần
ĐT: 04 3825 9936

2. Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mở cửa 09:00 – 18:00 các ngày trong tuần
ĐT: 04 3944 7419

 

Sáng 7. 3, trên 200 búp bê truyền thống của Nhật Bản đã chính thức ra mắt người dân Hà Nội tại triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản. Triển lãm này để kỷ niêm 40 năm quan hệ Nhật Việt và 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8. 3. Đây là sáng kiến của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản – Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, phối hợp cùng Hội búp bê Edo-Kimekomi truyền thống Sachiei-kai và Hiệp hội giao lưu văn hóa Kimono Nhật Bản.

Bà Sachiei Ito, chủ tịch Hội búp bê Edo-Kimekomi truyền thống, rất vui khi gặp lại những con búp bê mà Hội đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2005. Theo bà, đây không chỉ là những món đồ chơi mà chúng còn ẩn chứa ước vọng phồn vinh cho gia đình, dân tộc, là biểu tượng truyền thống cho ước vọng của nhân dân Nhật.

Búp bê truyền thống Nhật Bản có lịch sử gần 400 năm, mang trong mình sự khéo léo của những tay nghề truyền thống – một vốn quý được chính phủ công nhận.

Trong triển lãm có bày nhiều loại búp bê, có chú thích, rất ngộ nghĩnh. Thí dụ với loại búp bê này:

 

… thì có lời chú thích thế này (các bạn bấm vào hình để đọc nhé):

 

Mời các bạn xem một số hình ảnh trong triển lãm:

Ông Kazumi Inami – GĐ Trung tâm Văn hóa Nhật Bản, trả lời báo giới trong cuộc họp báo diễn ra hồi 8h30 trước giờ khai mạc một tiếng.

 

Khai mạc. Bà Nguyễn Thị Bích Vân – GĐ Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – phát biểu.

 

Nghệ nhân trao tặng phẩm cho bà Hoàng Thị Ái Nhiên (Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam).

 

Khách dự triển lãm khá đông.

 

NSND Phạm Thị Thành chụp ảnh lưu niệm cùng bạn.

 

Trang phục “Võ sĩ đạo” và “Cô dâu” truyền thống.

 

Mẹ trang điểm cho bé theo kiểu Nhật.

 

Búp bê trong triển lãm.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả