Chính trị

Nhân tuyên bố của cựu “hoa khôi khủng bố”, điểm qua các “ngôi sao” khác 13. 09. 15 - 7:28 pm

Sáng Ánh

.

Hí Hí họa từ trang này cho thấy khi còn sống, bin Laden luôn luôn lắng nghe Ayman al-Zawahiri. Ông này là một bác sĩ Ai Cập, có bằng thần học, đã trở thành lãnh đạo của Al Qaeda khi bin Laden qua đời. Hôm 11. 9, ông này tuyên bố sẽ chiến với ISIS

Nhân dịp kỷ niệm sự cố 11.9, thủ lãnh của tổ chức khủng bố lừng lẫy Al Qaeda lên tiếng tuyên chiến với tổ chức khủng bố hiện còn lừng lẫy hơn là IS (hay ISIS, ISIL, Daesh, Quốc gia Hồi giáo). Trước đây tổ chức hoa khôi khủng bố này từng lên tiếng chỉnh tổng thống Iran Ahmadinejad vì ông này hay nhắc đến thuyết “âm mưu 11.9” và cho đây là việc đáng nghi ngờ, do chính người Mỹ gây ra. Như thế là cướp mất thành tích của Al Qaeda. Mới đây cựu tổng thống Afghanistan, ông Karzai, lại phát biểu là (tại nước ông) không có Al Qaeda mà chỉ có tình báo Pakistan.  “Al Qaeda là cái gì, tôi chưa bao giờ gặp”, ông khẳng định sau 10 năm lãnh đạo tại đây. Nói kiểu “Nữ hoàng cái gì, tôi chưa bao giờ gặp Ngọc Trinh mặc nội y” thì đương sự phải giận chứ và nhắc nhở lại với dư luận sự hiện hữu của mình. Trong bối cảnh ca sĩ xa dần sàn diễn này, nhắm vào ngôi sao IS mà đánh là hữu hiệu nhất.

Đây có thể được coi như là chuyện ghen ăn tức ở, và cũng có thế (râu mày đẹp hơn râu tao), nhưng giữa các tổ chức được dư luận và truyền thông Tây phương phong cho mỹ từ “khủng bố Hồi giáo” này có rất nhiều khác biệt về quan điểm chính trị và tôn giáo, về sách lược toàn cầu hay toàn khu vực, địa phương, và về quyền lợi, từ tiền quỹ đến lãnh thổ cai trị và tuyển mộ tay súng.  
 

Hí họa của Dave Dranlund cho thấy Al Qaeda như con bạch tuộc nhiều vòi với lời dọa: “Chúng tao mọc lại những xúc tu đã mất”.

Nơi thể hiện mâu thuẫn lớn nhất hiện nay giữa hai tổ chức này là tại Iraq-Syria, trong khi Trung Á đang bớt nóng sau khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan. Tình hình tại khu vực Trung Đông rất là rối ren, ra ngõ gặp khủng bố, và có hàng trăm tổ chức vũ trang lớn bé, kiểu khu mua sắm Vincom, đủ loại nhà hàng, từ thịt nướng Hàn Quốc hay sushi Nhật Bản đến cơm phần bàn giấy 15.000 DVN. Sẽ có dịp trở lại chi tiết về các phong trào thánh chiến, kháng chiến tại đây, nhưng giờ xin điểm qua các phong trào được coi là khủng bố Hồi giáo và các đặc điểm của họ. Đây cũng không đề cập đến khủng bố Hồi giáo tại châu Phi (Boko Haram, Al Shabbaab).

Trước hết, khủng bố của người này lại là chiến sĩ tự do của kẻ khác. Ông Reagan từng gọi các Mujahideen (chiến sĩ Thánh chiến Hồi giáo) tại Afghanistan là “tương đương với các cha già lập quốc của Hoa Kỳ” và tiếp họ tại Tòa Nhà Trắng (lý do là vì họ đánh lại Liên-xô vô thần). Sau khi Liên-xô ra đi thì các cha này quay sang đánh Mỹ. Taliban là hậu thân của phong trào này và Al Qaeda cũng từ đó mà ra, khi thiếu gia Osama bin Laden kết nối với CIA để mang quân, mang tiền giúp họ. Những hành vi như đánh bom ám sát nhưng không phải là khủng bố kiểu Hồi giáo, chí ít đã có Phạm Hồng Thái. Dùng phụ nữ bom người đầu tiên (và rất nhiều) là phong trào Tamil Ấn độ giáo. Lãnh tụ độc lập Algeria là ông Ben Bella đã có một câu bất hủ. Khi được hỏi tại sao lại dùng cả xe đẩy sơ sinh để đánh bom, ông bảo “Cho chúng tôi phi cơ và chiến xa, chúng tôi sẵn sàng đổi ngay xe đẩy trẻ em cho quý vị”.
 

Ronald Reagan và các các chiến sĩ Thánh chiến Hồi giáo Afghanistan tại Nhà Trắng

Khủng bố Taliban

Khi xâm lăng Afghanistan thì Hoa Kỳ gọi tổ chức này là khủng bố. Phong trào này gốc từ các Mujahideen chống Liên-xô và Cộng sản, được dựng lên bởi tình báo Pakistan (đồng minh của Mỹ). Khi rút quân đi và cần có giải pháp thì Hoa Kỳ dựng cho họ một “sứ quán” tại Qatar khiến chính quyền Karzai phản đối Mỹ, bắt phải gỡ cờ nhưng không được (cột cờ Taliban sau được hạ bớt xuống rồi gỡ luôn cho đỡ chướng mắt, nhưng “nhà đại diện này thì cũng vẫn còn).

Trong tương lai gần thôi, Taliban nhiều khả năng sẽ là đối tượng đàm phán, đối tượng bang giao và trao đổi kinh tế với Mỹ. Cuối năm 1997, công ty dầu khí Unocal đã có mời một phái đoàn Taliban sang Houston, Texas, chở họ đi mua sắm ở chợ Target và trả tiền điều trị mắt cho cựu ngoại trưởng và ủy viên bộ chính trị của phong trào này. Hai bên chia tay vui vẻ cam kết hợp đồng và hẳn sẽ có ngày gặp lại bắt tay nhau (như Rumsfeld và Saddam).

Taliban mới đây cũng vừa tuyên chiến với lại IS, dù phong trào này tại Afghanistan còn trong trứng nước. Taliban chỉ quan tâm đến nội bộ quốc gia và không có tham vọng nào ngoài biên giới của lãnh thổ. Điều họ ngại ở đây là IS quan tâm đến lãnh thổ của họ và đòi đặt một quốc gia Hồi giáo tại Afghanistan.
 

Hí họa của Christo Komarnitski cho thấy Obama trên cánh đồng thuốc phiện. Thu nhập của Taliban ở Afghanistan đến chủ yếu từ thuốc phiện. Năm nay Afghanistan đạt kỷ lục về canh tác thuốc phiện.

Khủng bố Jabhat Al Nusra (Al Qaeda Syria)

Hiện giữa phong trào này đang có mâu thuẫn giữa cánh quốc tế và cánh địa phương và không được thống nhất mấy về mặt này.

Giống như Taliban, phong trào địa phương này quan tâm đến Syria mà thôi nhưng lúc đầu thành lập là nhờ vào tăm tiếng của Al Qaeda quốc tế, các móc nối yểm trợ quân trang và tiền bạc từ Saudi và Qatar, chí nguyện quân Ả-rạp. Israel hiện nay là lực lượng quân y của Al Nusra, chữa trị 1000 thương bệnh binh của phong trào này tại Israel như bộ trưởng quốc phòng Israel vừa mới công nhận. Trước đây, muốn nhìn ra quân nhân Al Nusra cũng rất dễ, thấy loáng thoáng trong đám họ có người cầm súng tự động Steyr AUG (của Áo, do Qatar yểm trợ) là chính xác 90%.

Ảnh của Fabio Bucciarelli chụp một tay súng của Jabhat Al Nusra

Khủng bố IS

IS (trước đây là Al Qaeda Iraq) ly khai khỏi Al Qaeda trên vấn đề đối ngoại. Nếu kẻ thù của Al Qaeda là Âu Mỹ thì kẻ thù của IS là tại khu vực Hồi giáo. Al Qaeda đánh Tháp Song sinh ở New York bằng quân Saudi được gửi sang Mỹ, còn IS đánh bom Palmyra tại Syria bằng chí nguyện người Hồi trên khắp thế giới, từ Âu từ Mỹ sang Syria. IS và Al Qaeda đụng hàng ở mặt này, Một bên bảo mày là người Hồi, hãy ở bên đó đánh bom tàu điện London. Một bên bảo mày là người Hồi, hãy trở về Trung Đông mà thành lập quốc gia Hồi giáo.

Al Qaeda là một tổ chức chính trị toàn cầu, giờ mất giá nên vừa tuyên bố sẽ quan tâm đến 130 triệu người Hồi tại Ấn (trong khi từng có ít nhất là 2 người cải đạo Hồi gốc Việt là Nguyễn Ngô Vĩnh Sính từ Nam Cali và Phạm Quang Minh từ London). IS có lãnh thổ để kiểm soát và cai trị tại Iraq và Syria, muốn bành trướng lãnh thổ trong khu vực, Lebanon, Jordan; giờ chưa tính đến Saudi hay vùng Vịnh vì còn đang bận và còn đang nhận tiền của họ (tuy tiền này đang chuyển sang cho con bài Al Nusra).
 

Hí họa của Latuff: chiêu bài của các phe chống ISIS là nói (như sấm): “Mày không phải Hồi giáo”.

Khủng bố Hamas

Tổ chức này chỉ có tại Gaza, và vì nằm trong khu vực của “Đế chế Hồi giáo” cũ (Palestine), nên mới đây bị IS dọa. Giấy tờ khai sinh của Hamas thì rõ rệt rồi, được thành lập tại bàn giấy của thủ tướng Israel là ông Begin.

Sau khi phải công nhận PLO (PLO trước đây cũng được coi là tổ chức khủng bố nhé, và khủng bố hàng đầu) thì Israel bơm Hamas lên để chia rẽ, triệt hạ ảnh hưởng của chính quyền PLO tại Palestine. Dùng dao thì đứt tay, Hamas trở thành chính quyền được bầu lên tại địa phương khiến Israel tìm mọi cách cô lập.

Hí họa trên trang này diễn tả Israel mới là kẻ thui em bé Palestine chứ không phải Hamas

Khi chiến cuộc Syria bắt đầu, Hamas vớ phải con bài xấu là chính quyền Assad tại Syria. Gần đây Hamas xét lại, xích lại gần đối thủ PLO và Assad thì ở xa mà quỹ vùng Vịnh thì lại rót vào. Hamas tuy là một chính quyền địa phương dân cử hẳn hòi nhưng vẫn bị coi là khủng bố vì chống lại Israel. Hamas thỉnh thoảng có đánh bom và pháo kích thường dân, tuy tất nhiên Israel đánh bom thường dân không phải bằng bom người mà bằng phi cơ và pháo kích thì gấp ngàn lần thôi.
 

Hí họa của Latuff về việc Israel tố cáo Hamas đánh bom trong khi mình thì còn hơn gấp bao nhiêu lần.

Hamas hoàn toàn chẳng động đến sợi tóc sợi lông chân Tây Phương và chỉ động đến Israel. Nhưng đông đến Israel là động đến Tây phương rồi, vì Israel chẳng là Tây phương hay sao? Nếu Israel thuộc khu vực Trung đông, thế thì tại sao lại được tham gia chương trình hát thi của Âu châu là Eurovision.

Khủng bố Hezbollah

Phong trào Lebanon này tự hào chưa hề đánh một mục tiêu nào dân sự tại bất cứ đâu. Chuyện vui trên truyền thông quốc tế là 2006, lúc chiến tranh Israel-Lebanon, Hezbollah pháo kích vào một làng Israel gây thương vong cho binh sĩ Israel. Israel bảo đây là mục tiêu dân sự vì là làng, pháo binh Israel chỉ đến đóng tạm chứ không phải là căn cứ quân sự thuần túy!

Hezbollah khai sinh vào 1983, ra đời bằng đánh bom hai trại đóng quân Mỹ, Pháp tại Beirut khiến 300 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và 55 nhảy dù Pháp thiệt mạng và Lực lượng Đa quốc gia phải rút quân. 2006, Hezbollah vẻ vang đẩy lui các lực lượng Israel và trong chiến tranh Syria, được coi là cứu sống chính phủ Assad vào lúc đầu. Trong các tổ chức Hồi giáo kể ở đây, Hezbollah là tổ chức duy nhất thuộc giáo phái Shia và thân Iran.
 

Hí họa của Chappatte. Trong hình Assad phân bua: “Chỉ là đội cạnh vệ của tôi thôi mà”.

Ngoài Syria ra, Hezbollah chỉ hoạt động trong lãnh thổ Lebanon, tham gia chính phủ và có nhiều dân cử, quản gần như toàn bộ các khu vực dân cư Shia tại đây (1/3 dân số). Cũng như Hamas, Hezbollah mang tội khủng bố vì dám kháng chiến chống Israel trong thời gian nước này chiếm đóng miền Nam Lebanon.
 

Cờ của Hezbollah. Hình từ Internet

*

Nói chung, từ “khủng bố Hồi giáo” hay “Hồi giáo quá khích” chỉ tiện lợi để chỉ những phong trào không hợp tác hay có lợi cho Tây phương. Như đã nói, và cần nên nhắc lại, khi phục vụ cùng một mục tiêu thì cũng phong trào đó trở thành ngay kiểu “cha già lập quốc của Hoa Kỳ”. Khả năng Taliban trở thành “bạn” của Mỹ rất cao nếu phong trào này thắng tại Afghanistan (và khả năng thắng của phong trào này rất cao). Lúc đó công ty Unocal sẽ mở ống dẫn dầu từ Turkmenistan và mời lãnh đạo Taliban sang Mỹ điều trị bệnh trở lại.
 

Hí họa từ trang này. Tranh này tả sự lúng túng của Hoa Kỳ trước các phái tại Syria, từ khủng bố tốt, khủng bố xấu, khủng bố đáng khinh đến thường dân (sinh sống gần khủng bố) và trẻ em (chưa biết sẽ trở thành khủng bố hay không). Phi công Mỹ “Nhận ra mục tiêu!”

Nếu trong tương lai, quan hệ Mỹ-Nga hay Nga-Hoa xấu hẳn và trở thành quan tâm hàng đầu thì chẳng mấy chốc tại các khu vực Hồi giáo của Nga, Trung sẽ có những nhân vật “tương đương với cha già lập quốc Hoa Kỳ” người Chechen hay Duy Ngô Nhĩ. Nhớ lại năm 2013, chính thượng nghị sĩ John Mc Cain từng tung hô hai nhân vật thành lập IS là chiến sĩ tự do.
 

Ý kiến - Thảo luận

8:43 Tuesday,15.9.2015 Đăng bởi:  candid
Đọc bài này của bác SA thấy yên tâm là các tổ chức này khó bề liên kết nhau lại :D
...xem tiếp
8:43 Tuesday,15.9.2015 Đăng bởi:  candid
Đọc bài này của bác SA thấy yên tâm là các tổ chức này khó bề liên kết nhau lại :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả