Tin tức

Tin-ảnh: Bảo tàng lôi kéo khách, Dubai đua xây tháp, Paris thức cả đêm 12. 04. 16 - 12:51 pm

Hữu Khoa tổng hợp và dịch

 

DUBAI – Khách tham quan ngắm mô hình ngọn tháp mới mà tập đoàn bất động sản khổng lồ Dubai Emaar Properties đang dự dịnh xây. Nếu thành công, tháp sẽ phá kỷ lục cao nhất thế giới của Burj Khalifa (cũng tại Dubai). Tháp sẽ ngốn khoảng 1 tỉ USD để xây cất, như “một món quà cho thành phố” trước 2020 – thời điểm Dubai đăng cai tổ chức Expo. Ảnh chụp hôm 10. 4. 2016 của Marwan Naamani/ AFP

 

Tháp mới này do kiến trúc sư Thụy Sĩ gốc Tây Ban Nha Santiago Calatrava Valls thiết kế. Không chịu kém cạnh, nghe nói Arab Saudi cũng đang xây một tháp ở Jeddah hy vọng qua mặt Burj Khalifa (828m), cao tới hơn 1km chót vót giữa trời. Ảnh chụp kiến trúc sư bên phối cảnh ngọn tháp tương lai. Ảnh của Kamran Jebreili/AP.

 

PARIS – Bức ảnh này chụp hôm 10. 4. 2016 cho thấy một hình nhân của thủ tướng Pháp Manuel Valls bị treo trên tượng thần Cộng hòa trong chiến dịch “Nuit Debout” (Up All Night – Đêm nổi dậy) đang diễn ra tại Paris. Một bức biểu ngữ ghi: “Điệu valse đã kết thúc”, là chơi chữ kết hợp tên của ông Manuel Valls với điệu nhảy dìu dặt (của chính phủ Pháp). Ảnh: Joel Saget/AFP

 

Chiến dịch “Nuit debout” này bắt đầu vào 31 tháng Ba bằng một cuộc biểu tình ngồi lúc chạng vạng tại Paris, sau khi giới sinh viên và công đoàn xuống đường tuần hành phản đối tổng thống François Hollande đề xuất một số thay đổi trong luật lao động. Những người tham gia tổ chức các cuộc tranh luận công cộng về mọi chủ đề, thôi thì tán loạn cả, từ sự thống trị của Google tới việc trốn thuế, tới bất bình đẳng trong sở hữu bất động sản, và tập trung vào những phát hiện mới đây trong Hồ sơ Panama. Trong hình là một cuộc biểu tình ngồi tại Quảng trường Cộng hòa. Ảnh chụp hôm 10. 4. 2016 của của Ian Langsdon/EP

 

NEW YORK, NY – Bảo tàng Nghệ thuật Rubin vừa đưa ra một ứng dụng mới trên điện thoại, cho phép khách tham quan có thể không phải đi đâu, cứ quần đùi áo may ô ngồi nhà mà được xem triển lãm, nghe thuyết minh tại bảo tàng này. Triển lãm đầu tiên được thí nghiệm trên ứng dụng này là nghệ thuật của vùng Himalayas. Ảnh: Art Daily

 

Giải thích về điều này, bảo tàng Rubin cho biết: “Phần lớn khách của chúng tôi trước đây đã tiếp cận nội dung triển lãm của bảo tàng này qua các thiết bị mobile, ứng dụng này sẽ chỉ mở rộng và chuyên sâu hơn những gì chúng tôi đã làm cho khách tham quan, làm cho họ dễ dàng đến với các triển lãm hơn, dù ở bất kỳ nơi đâu, và ứng dụng này cũng sẽ thu hút người xem tiềm năng trên toàn cầu.” Ứng dụng này hiện có thể tải từ iTunes store và Google Play, có cả thuyết minh của các triển lãm khác đang bày tại bảo tàng, ngoài triển lãm về nghệ thuật vùng Himalayas. Ảnh: Art Daily

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả