Tin tức

Tin ngắn: tổ tiên ta không giống ta. Đạn bắn rồi chỉ nở ra hoa 09. 02. 17 - 7:14 am

Phát Tường lược dịch

1.

.

CNN – Một hóa thạch nhỏ xíu được tìm thấy ở Trung Quốc mới đây đã hé lộ (thứ có thể là) tổ tiên sớm nhất của chúng ta trong cây phả hệ sinh học, các nhà khoa học cho biết. Tuy nhiên, đừng có trợn mắt mà tìm cho ra điểm giống nhau giữa chúng ta ngày nay với hình dạng của sinh vật này. Saccorhytus, trông rất giống một con “chestburster” trong phim “Alien“, là một sinh vật biển dạng như cái túi con, sống cách đây 540 triệu năm.

Hóa thạch của Saccorhytus. Ảnh từ trang này 

Cái tên khoa học Saccorhytus đã diễn tả vẻ ngoài như chiếc túi có những nếp nhún của sinh vật này. Chỉ dài có vài mm, dựa theo hóa thạch, người ta biết nó sống lẩn trong bùn, giữa những hạt cát ở đáy biển nông.

Saccorhytus qua sự phục dựng của họa sĩ từ hóa thạch. Hình từ trang này 

Saccorhytus thuộc một họ sinh vật lớn có tên Deuterostomes. Nửa tỉ năm trước, những con Deuterostomes bắt đầu tiến hóa nhanh thành nhiều nhánh, gồm những bọn như hải tiêu, sao biển, nhím biển, và cả những bọn có xương sống và cao cấp như… con người.

2.

Chức năng “truyền thống” của đạn là để giết chóc, nhưng một thiết kế mới có thể mang đến tác dụng ngược lại. Quân đội Mỹ đang nghiên cứu để đề xuất làm ra đạn có thể phân hủy kiểu sinh học để thay thế đạn thông thường vẫn dùng trong huấn luyện.

“Thành phần trong đầu đạn thông thường phải mất hàng trăm năm mới phân hủy hết. Một số đầu đạn còn có thể ăn mòn, làm ô nhiễm đất và nguồn nước lân cận,” Bộ Quốc phòng Mỹ nói.

Bộ này nêu rõ rằng, thay vì vậy, loại đạn mới sẽ chứa… hạt giống để tạo ra thực phẩm cho súc vật. Đây là hạt giống của những loại cây thân thiện với môi trường giúp loại bỏ chất nhiễm trong đất. Súc vật có thể ăn những loại cây này mà không gặp phải tác dụng xấu nào.

Công ty Nammo của Na-uy đang sản xuất loại đạn không có chì, thích hợp với công việc luyện tập của quân đội Thụy Điển (vốn không đánh nhau với ai).

Đề xuất hấp dẫn này có vẻ còn lâu mới hoàn tất, nhưng báo cáo tóm tắt của bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng các nhà nghiên cứu của quân đội đã thành công trong việc nhồi hạt giống vào trong các vật liệu có thể phân hủy sinh học, và vài tháng tới sẽ có hoa (cho mà xem).

*
Nguồn: CNN 

Ý kiến - Thảo luận

13:36 Thursday,9.2.2017 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Thông ơi, nửa tỉ năm :-) Cảm ơn Thông nhiều.
...xem tiếp
13:36 Thursday,9.2.2017 Đăng bởi:  admin
Sửa rồi Thông ơi, nửa tỉ năm :-) Cảm ơn Thông nhiều. 
13:14 Thursday,9.2.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
À mà đoạn trên có viết luôn là 540 triệu năm đấy, đoạn dưới lại nhầm thành nửa triệu. :)
...xem tiếp
13:14 Thursday,9.2.2017 Đăng bởi:  Phạm Huy Thông
À mà đoạn trên có viết luôn là 540 triệu năm đấy, đoạn dưới lại nhầm thành nửa triệu. :) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả