Ở Đâu - Làm Gì

Sáng 26. 9: Nghệ thuật Đông Sơn tại Viet Art 26. 09. 11 - 6:52 am

Thông tin từ Đơn vị tổ chức

 

.

Tiển lãm nghệ thuật ĐÔNG SƠN/DONGSONIAN ART

Khai mạc: 10h, Thứ 2 ngày 26. 9. 2011
Từ ngày 26. 9. 2011 đến ngày 3. 10. 2011
Tại Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu – Hà Nội

 

Văn hóa Đông Sơn (2500 -1800 năm cách ngày nay) là đỉnh phát triển cao nhất trong toàn bộ tiến trình Tiền Sơ sử Việt Nam và Đông Nam Á. Nền văn hóa này đã trực tiếp tạo dựng những tiền đề xã hội cho dân tộc Việt Nam bước vào ngưỡng cửa văn minh với các hình thái xã hội tiền Nhà nước và Nhà nước sớm như Văn Lang, Âu Lạc.

Cuộc Trưng bày này cũng có thể coi như sự ra mắt công sức sưu tầm tư liệu và nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á với sự giúp đỡ của các chuyên gia yêu mến Mỹ thuật Cổ đại của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – một trong số ít những trung tâm hàng đầu tập hợp được đội ngữ cán bộ giảng dạy và các nhà nghiên cứu Mỹ thuật có trình độ và tâm huyết với vốn di sản văn hóa dân tộc.

Cơ quan chủ trì cuộc trưng bày là trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á

*

 Phác thảo phối cảnh không gian trưng bày

Tuyến trục từ cửa vào: Nội dung là Người Đông Sơn đón khách.

Ban Thờ – Tượng chân dung chủ nhân Đông Sơn và những bảo vật lễ nghi: trống, thạp, thố…. Tạo không khí “vây quanh” là hình tượng người ĐS (cán dao găm, hình người múa hóa trang, người giã gạo, người đánh trống…).

Khối “đồng nát”, mảnh khuôn đúc, gốm, than tro, xương động vật và những bản rập dang dở tạo tương thích di sản khảo cổ học và người làm nghệ thuật Dongsonian.

Những tủ kính đựng hiện vật Đông Sơn có thể đặt quanh các cột: hạt quả, vải, sơn then, hiện vật nhỏ.

Mảng không gian lớn bên trái (từ ngoài vào 3300 x 5500) được coi như phòng 1 (chiều xem dẫn khách theo ngược kim đồng hồ, với những đoàn thuyền đưa khách) nhằm vào nội dung Khởi nguồn Mỹ thuật Đông Sơn : Hoabinhian Arts và the Arts of the Phùng Nguyên horizont (khắc vạch Hoabinhian, hoa văn trên gốm Phùng Nguyên, Hoa Lộc), tường là những đoàn thuyền Đông Sơn trong lễ hội khải hoàn và thuyền đua dẫn khách.

Mảng không gian bên phải sẽ đi từ phòng chiếu Video sang khoang trưng bày kết thúc là diện tích chính thể hiện mỹ thuật Đông Sơn qua các bản rập, bản ảnh, bản vẽ macro và một số hiện vật tiêu biểu nhằm thể hiện nội dung II.
.
Các cột giữa nhà: Đặt các chân dung tượng trên cán dao găm phóng đại bằng cỡ người thật bao quanh thân cột. Bên dưới để các tủ trưng bày hiện vật.

Phía bên ngoài cửa ra vào: Paneau quảng cáo và ảnh các tượng người Đông Sơn .

Một số hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian trưng bày

A – Phát động giải thưởng Tình yêu dành cho Mỹ thuật Đông Sơn dành cho sinh viên Trường ĐHMT VN do Quỹ Phạm Huy Thông (Pham Huy Thong Foundation) khởi xướng. Thời gian: 14.30 giờ ngày Thứ tư 28. 9. 2011.

B – Diễn đàn khoa học về mỹ thuật Đông Sơn: Tọa đàm xoay quanh chủ đề Mỹ thuật Đông Sơn 15 giờ ngày thứ tư 28. 9. 2011 tại Trung tâm Việt Art, 42 Yết Kiêu, Hà Nội . Trình bày chính TS. Nguyễn Việt.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả