Ở Đâu - Làm Gì

14. 2: Triển lãm giao lưu 20 năm Việt-Hàn:
Hy vọng lần này bày đẹp 13. 02. 12 - 6:03 pm

Thông tin từ Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc

 

.

 

Triển lãm kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc

Khai mạc: 16h30 ngày thứ Ba 14. 2
Từ 14. 2 đến 18. 2. 2012
Tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

 

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (Giám đốc Keum Gi Hyung) tổ chức triển lãm giao lưu mỹ thuật Việt Nam – Hàn Quốc vào lúc 16h30 ngày 14. 2 tại 49 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mối quan hệ giữa Việt Nam – Hàn Quốc trong suốt thời gian qua đã gặt hái nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực trong đó không thể không kể đến giao lưu văn hóa. Trong khi người Việt Nam không còn xa lạ với văn hóa ẩm thực, thời trang, điện ảnh…. của Hàn Quốc thì ngược lại, văn hóa Việt Nam cũng bắt đầu được yêu mến nhiều hơn tại xứ sở kim chi như phở, mỹ thuật hay âm nhạc truyền thống.

Triển lãm đầu tiên trong năm mới 2012 quy tụ các tác phẩm sơn dầu, sơn mài, tranh đồ hoạ và gốm của 8 hoạ sỹ tài năng Việt Nam gồm Ngô Quang Nam, Đoàn Hồng, Nguyễn Văn Cường, Trần Yên Thế (Trần Hậu Yên Thế), Vũ Bạch Liên, Công Quốc Thắng, Hà Anh Tuấn, Chu Việt Cường cùng sự góp mặt của các giáo sư giảng dạy mỹ thuật, nghệ nhân gốm Hàn Quốc là Min Gi Hi, Lee Myung-Ah, Jang Jin, Han Hyung Lim, Ro Hae Sin và Kim Jong In.

“Tre Việt”, Hà Anh Tuấn


“Chọi trâu”, Nguyễn Văn Cường

 

Đồng điệu trong tình yêu nghệ thuật nhưng dưới con mắt khác nhau của từng tác giả, mỗi tác phẩm lột tả rõ nét đặc trưng văn hóa mỗi dân tộc. Nếu như các hoạ sỹ Việt Nam mang đến khung cảnh, con người đậm chất Việt như làng quê, con trâu, lũy tre, người lính… thì các nghệ nhân Hàn Quốc lại muốn gửi gắm nét đặc trưng văn hóa đất nước mình qua từng chi tiết tinh tế, khéo léo trên mỗi tác phẩm gốm hiện đại và đa dạng.

Ông Keum Gi Hyung, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cho biết: “Năm 2012 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người dân hai nước chúng ta. Tôi hy vọng triển lãm lần này sẽ là chiếc cầu nối hữu nghị góp phần đưa con thuyền hữu nghị Việt – Hàn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, buổi thảo luận chuyên đề diễn ra vào 10h ngày 17/2 sẽ là cơ hội mở để những người làm nghề của hai nước tăng cường hiểu biết và giao lưu trực tiếp vì nền mỹ thuật tương lai.

Tác phẩm của Kim Jong In, chất liệu gốm


“Núi”, Han Hyung Lim, chất liệu gốm

 

(SOI: Triển lãm diễn ra tại một nơi có “tiền án” bày lem nhem. Hy vọng lần này, với những tác phẩm lý thú này, sẽ được bày khá hơn. Còn nếu không khá hơn thì sao? Thì kết luận: 20 năm bạn đã giống hệt mình!)

 

*

Bài liên quan:

– 14. 2: Triển lãm giao lưu 20 năm Việt-Hàn: Hy vọng lần này bày đẹp
– Khai mạc triển lãm 20 năm Việt-Hàn: Bạn thanh nhã, ta hỗn độn

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nhuộm xanh-trắng-đỏ cùng nước Pháp

Phạm Tuấn Anh - Phần ảnh do Phạm Phong biên dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả