Ở Đâu - Làm Gì

Bạn có muốn tham gia triển lãm ủng hộ người đồng tính tại Cambodia? 20. 03. 12 - 11:17 pm

Trần Lương cung cấp thông tin - Pha Lê dịch

 

.

 

Tổ chức Cambodia Pride (Niềm tự hào của Cambodia), một tổ chức của nhóm RoCK (Rainbow Community Kampuchea – Nhóm Cầu vồng Cambodia), luôn hướng đến việc ủng hộ và giúp đỡ những người đồng tính nam, nữ, lưỡng tính, và chuyển giới tại Cambodia. Tổ chức này công nhận và khuyến khích quyền bình đẳng cũng như sự tôn trọng cho tất cả mọi người, dù họ có thuộc giới tính nào chăng nữa. Điều hành Cambodia Pride là những nhà tình nguyện, họ làm việc cùng NGOs và các cơ sở kinh doanh địa phương để giảm bớt sự kỳ thị giới tính trong công sở và trong cuộc sống.

Logo của Cambodia Pride năm 2011, ở dưới đề dòng chữ “Proud to be me” (Tự hào vì được làm chính mình)

 

Từ ngày 14 đến 17. 5. 2012, Cambodia Pride sẽ tổ chức các triển lãm nghệ thuật nhằm ủng hộ những người thuộc giới tính thứ 3 (Viết tắt là LGBT – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) tại Meta House và Top art Gallery ở Phnom Penh. Đây không phải là lần đầu tiên Cambodia Pride tổ chức những triển lãm này. Hồi năm ngoái, tổ chức đã sắp xếp các buổi triển lãm tranh, ảnh, tượng, sắp đặt, và các buổi chiếu phim tại Meta House và Top art Gallery. Meta House là cụm rạp chuyên dành cho các liên hoan phim ở Phnom Penh. Năm ngoái, nhằm ủng hộ Cambodia Pride, Meta House đã chiếu khá nhiều phim với đề tài đồng tính của nhiều quốc gia khác nhau, từ phim “Priscilla Queen of the Dessert” (Úc) đến phim tài liệu “Courage Unfolds” (Indonesia). Trong khi đó, Top Art Gallery trưng bày các tác phẩm của những nghệ sĩ bản xứ và nghệ sĩ quốc tế, như series tranh Don’t be shy (Đừng xấu hổ) của họa sĩ Thang Sothea, và bộ tác phẩm Walk with Pride (Bước đi với niềm tự hào) của hai nhiếp ảnh gia Chad Meacham và Sarah Baxter.

Phim Priscilla Queen of the Dessert, một bộ phim về đề tài chuyển giới rất nổi tiếng, sau này được dựng thành nhạc kịch


Tác phẩm trong series “Don’t be shy”


Sothea nói anh vẽ loạt tranh này vì muốn nói với những người đồng tính rằng họ không phải xấu hổ vì các thể hiện tình yêu của mình.


Một tác phẩm của “Don’t be shy”


Tại triển lãm “Walk with pride” của Sarah Baxter và Chad Meacham


Tác phẩm trong series “Walk with pride”, chụp cảnh những người ủng hộ luật bình đẳng giới giương cờ cầu vồng (biểu tượng của dân LGBT)


“Walk with pride” cũng có những tấm chụp kẻ phản đối người đồng tính.


Ảnh chụp các sinh viên biểu tình ủng hộ người đồng tính. Sarah Baxter nói rằng một số sinh viên đã bị trường đuổi học sau khi dũng cảm tham gia hoạt động này.

 

Năm nay, tuy triển lãm chủ yếu trưng bày các tác phẩm của những nghệ sĩ bản địa, Cambodia Pride muốn mời những nghệ sĩ quốc tế – đặc biệt là những ai thuộc vùng Đông Nam Á – nộp tác phẩm để tham gia triển lãm luôn, nhất là tác phẩm của các nghệ sĩ nữ và nghệ sĩ chuyển giới. Điều kiện như sau:

– Các tác phẩm nghệ thuật dưới mọi hình thức (ảnh, tượng, tranh vẽ, sắp đặt, video, trình diễn, tác phẩm làm từ phương tiện mới v.v…).
– Những nghệ sĩ không thuộc giới LGBT nhưng có tác phẩm liên quan đến cộng đồng LGBT ở Cambodia.
– Những nghệ sĩ chưa từng triển lãm bao giờ cũng được chào đón.

Nếu bạn muốn tham gia vào triển lãm, hoặc có bất cứ câu hỏi gì, hãy liên lạc:

Alan Flux: alanflx84@gmail.com / 017854726
Roger Nelson: rogeredwardnelson@gmail.com / 0886001464

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả