Tin tức

Tin-ảnh: Tượng ngoài trời, tượng trong nhà, đâu đâu cũng tác phẩm 27. 06. 13 - 7:33 am

Hoàng Lan tổng hợp

 

KIEV – Một con chim sẻ đậu trên đầu của bức tượng có nhiều họa tiết trang trí “Babushka sitting on a bench” (Babushka ngồi trên ghế) đặt tại một trong những công viên của Kiev, hôm 13. 6. 2013. Ảnh: Sergei Supinsky

 

PARIS – Những hàng người mặc đồ trắng đang ăn tối vào hôm 13. 6. 2013 tại quảng trường của bảo tàng Lourve ở Paris. Địa điểm của bữa ăn ‘mặc đồ trắng’ thường niên lần lứ 25 bí mật đến nỗi các quan chức của Paris cũng không biết, những người được mời chỉ biết địa điểm ‘tập hợp’ vào trước buổi tối hôm đó có một chút. Ảnh: Francois Guillot

 

JOHANNESBURG – Du khách ngắm tác phẩm điêu khắc đá trước Đồn Cảnh sát John Voster, nơi cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cùng các nhà hoạt động khác bị giam giữ để hỏi cung trong những năm tháng Nam Phi chịu chính sách phân biệt chủng tộc. Hôm nọ ông Nelson Mandela còn đang hồi phục sức khỏe tại bệnh viện, cháu trai của cựu Tổng thống là Mandla Mandela tiết lộ trong lúc đi viếng đám tang của một người anh/chị/em họ mất vào tuần trước, rằng anh cùng hai ông anh đã đi thăm Nelson tại bệnh viện ở Pretoria, thấy “Ông nhìn khỏe mạnh, hy vọng rằng ông sẽ sớm hồi phục.” Nhưng cựu Tổng thống đã qua đời đêm 26. 6. 2013… Ảnh chụp ngày 15. 6. 2013 của Mujahid Safodien

 

SYDNEY – Một triển lãm gần Nhà hát Lớn ở Sydney đang bày các bức tượng của điêu khắc gia Trung Quốc Xu Hongfei. Xu bày 10 trong số 18 tác phẩm điêu khắc to hơn người thật, thuộc bộ sưu tập Chubby Woman (Phụ nữ Đẫy đà), tại buổi triển lãm cá nhân kéo dài từ 18. 6 đến 26. 6. Ảnh: Saeed Khan

 

NEW YORK – Họa sĩ tranh tường Erik Den Breejen đang sáng tác bức “FashionHeroesBowie” (Anh hùng Thời trang Bowie) ở New York hôm 18. 6. 2013. Ảnh: Emmanuel Dunand

 

BESANCON – Khách tham quan ngắm các bức tượng của nghệ sĩ người Senegal, Ousmane Sow, tại ngày ra mắt triển lãm ở “La citadelle de Besançon” thuộc Besancon, phía đông nước Pháp, hôm 15. 6. 2013. Ảnh: Sebastien Bozon

 

BLANKENBERGE – Một khách tham quan chụp ảnh tác phẩm điêu khắc cát có hình của nhân vật trong bộ phim giả tưởng Avatar tại Lễ hội Điêu khắc Cát ở Blankenberg, hôm 18. 6. 2013. Ảnh: John Thys

 

Nghệ sĩ Đức Georg Baselitz đứng chụp ảnh trước tác phẩm điêu khắc Untitle (Không đề), 2013, tại Khu vườn John Madejski của Bảo tàng Victoria and Albert ở trung tâm London, hôm 18. 6. 2013. Tượng điêu khắc ba người này cao 3.5 mét, là một phóng tác đương đại của tượng The Three Graces (Ba vẻ đẹp) của Canova. Mà “ba vẻ đẹp” thì lại từ tích này mà ra. Ảnh: Carl Court

 

Kiến trúc sư Frank O. Gehry chụp hình với tác phẩm “100% Pure, 2005” (100% Nguyên chất, 2005) của điêu khắc gia Ken Price tại buổi mở cửa thử của triển lãm “Ken Price Sculpture: A Retrospective” hôm 17. 6. 2013 tại Bảo tàng Metropolitan ở New York. Các sắp đặt trong triển lãm là do Gehry thiết kế, ông cũng là bạn lâu năm của Ken. Gehry và vợ – Berta Gehry – sở hữu tác phẩm này, họ cho bảo tàng mượn để thực hiện triển lãm. Ảnh: Stan Honda

 

MARSEILLE – Một khách tham quan (trái) ngắm tác phẩm điêu khắc Le Mobile của nghệ sĩ Pháp Xavier Veilhanthe tại triển lãm “Architectones” của MaMo, mở cửa từ 12. 6 đến 30. 9. 2013, với các tượng và sắp đặt mới nhất của Xavier. Trung tâm nghệ thuật đương đại mới này (MaMo) gồm không gian triển lãm bên trong và bên ngoài, dùng lại một phòng tập thể thao, đường chạy bộ, và phòng tắm nắng (đã bỏ đi) của Cité Radieuse ở Marseille, do Le Corbusier xây dựng vào năm 1947. Ảnh: Boris Horvat

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả