Khác

Triển lãm Mỹ thuật khu vực 6, 2013: Lâm Thanh “lại” đoạt giải nhất 09. 08. 13 - 7:40 am

 

Họa sĩ Lâm Thanh và "Tình đất và lửa" tác phẩm đoạt giải A năm 2012

Họa sĩ Lâm Thanh, “Tình đất và lửa” tác phẩm đoạt giải A năm 2012. Ảnh Q.T

 

Họa sĩ Lâm Thanh và tác phẩm đoạt giải A, 2013, ảnh: H.Đ.N

Họa sĩ Lâm Thanh và “Tích tụ của biển” tác phẩm đoạt giải A năm 2013. Ảnh H.Đ.N

 

Triển lãm Mỹ thuật khu vực 6 năm 2013 đã được khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ngày 8. 8. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cùng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố tổ chức, kéo dài từ 8. 8 -16. 8.

Triển lãm trưng bày 109 tác phẩm của 92 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, với các thể loại tranh, tượng, sắp đặt, bằng nhiều chất liệu như: sơn dầu, sơn mài, lụa, khắc gỗ, màu nước, đá, đồng…

Hội đồng nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật khu vực 6 đã xét chọn, trao giải cho 12 tác phẩm; trong đó có một giải A, hai giải B, ba giải C.

Giải A (12 triệu đồng): Tích tụ của biển (chất liệu tổng hợp của Lâm Thanh)

Giải B (9 triệu/giải): Âm thanh mầm sống (sơn mài, Lương Khánh Toàn)
                               Phồn thực (khắc gỗ, Nguyễn Thành công)

Giải C: Tác động (đồng, Hoàng Tường Minh)
              Thiên nhiên trong mắt (sơn mài, Mai Anh Dũng)
               Lễ hội Tây Nguyên (khắc gỗ, Lê Xuân Chiểu).

Ngoài ra, có 6 tác giả được tặng thưởng (3 triệu/giải): Phan Quân Dũng, Lê Vượng, Dương Sen, Trần Văn Hải, Phan Đình Phúc và Quách Phong.

Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tác phẩm tham gia trưng bày năm nay nêu khá rõ nét hoạt động mỹ thuật của khu vực 6, dù chưa thể hiện hết thực lực của các nghệ sĩ, các tác giả trẻ có khuynh hướng tìm tòi ngôn ngữ mới. Các tác phẩm điêu khắc, tranh lụa, đồ họa năm nay ít hơn năm trước, nhưng có một số tác phẩm đồ họa có khuôn khổ lớn. Theo ông Huỳnh Văn Mười, sáng tạo là tiêu chí quan trọng để xét chấm giải thưởng, các tác phẩm đạt giải có sự kết hợp hài hòa các yếu tố mang tính dân tộc và hiện đại

Nhắc lại: Các tác phẩm đang được trưng bày tại 97A, Phó Đức Chính, quận 1, TPHCM, từ 8 – 16. 8. 2013

Khán giả trong ngày khai mạc. Ảnh: báo Người Lao Động

Khán giả trong ngày khai mạc. Ảnh: báo Người Lao Động

*

Nguồn: Từ Tầm NhìnThanh Niên 

*

 

Bài liên quan:

– Triển lãm Mỹ thuật khu vực 6, 2013: Lâm Thanh “lại” đoạt giải nhất 
– Thật xấu hổ cho Hội Mỹ thuật TPHCM và cả Lâm Thanh   
– Một giải thưởng, nhiều tranh cãi   
– Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN: Không hề có chuyện ‘trao giải bù’   
– Vài “bằng chứng” xin gửi Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam 
– Mừng Trịnh Quốc Chiến đã có học trò

– Nhân giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam khu vực VI: “Nhếch nhác, cổ hủ, cũ kỹ, xấu xí y như nhau”

 

 

 

 

Ý kiến - Thảo luận

15:16 Saturday,10.8.2013 Đăng bởi:  nguyen sen
Nhiều tác phẩm tốt, chưa được lựa chọn. Nguyên tắc những người chấm giải không được tham dự (từ xưa tới trong tất cả ngành) Thế mà lại dự tranh ? Có lẻ nên chấn chỉnh lại cho phù hợp và trong sáng cho các cuộc thi, thì giá trị mới đúng sự thật. Cảm ơn "Soi" đã có cái nhìn s
...xem tiếp
15:16 Saturday,10.8.2013 Đăng bởi:  nguyen sen
Nhiều tác phẩm tốt, chưa được lựa chọn. Nguyên tắc những người chấm giải không được tham dự (từ xưa tới trong tất cả ngành) Thế mà lại dự tranh ? Có lẻ nên chấn chỉnh lại cho phù hợp và trong sáng cho các cuộc thi, thì giá trị mới đúng sự thật. Cảm ơn "Soi" đã có cái nhìn sắc bén về mỹ thuật.  
11:22 Friday,9.8.2013 Đăng bởi:  admin
@ Tran Quang Thi 
Soi đã sửa rồi nhé, cám ơn bạn.
...xem tiếp
11:22 Friday,9.8.2013 Đăng bởi:  admin
@ Tran Quang Thi 
Soi đã sửa rồi nhé, cám ơn bạn. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả