Tin tức

Tin-ảnh: Từ tỉ phú lập bảo tàng… 03. 09. 10 - 11:38 am

Hữu Khoa tổng hợp

2 tháng 9: là ngày sinh của Romare Bearden (1911 –1988), nghệ sĩ, nhà văn người Mỹ gốc Phi. Ông sáng tác với nhiều chất liệu, loại hình bao gồm hoạt hình, tranh sơn dầu, hình cắt dán. Trong hình: một du khách xem tác phẩm “The Block II”, 1972, của Romare Howard Bearden, trong triển lãm “Một thế kỷ Jazz” tại bảo tàng Quai Branly, tháng 3. 2009. Ảnh: F. MORI

 

BERLIN – Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Anatoly Mogilyov (thứ ba, bên trái) bày tỏ vui mừng khi Thượng nghị sĩ Gisela von der Aue của Berlin (thứ ba, bên phải) trao cho ông bức tranh “The Taking of Christ” (Bắt Chúa) hay còn có tên là “The Kiss of Judas” (Nụ hôn của Judas) do họa sĩ Ý Michelangelo Caravaggio (thế kỷ 17) vẽ. Cuộc bàn giao bức tranh diễn ra tại gallery Gemaeldegalerie, 30. 8. 2010. Tác phẩm bị đánh cắp cách đây hai năm, vào tháng 7. 2008, tại bảo tàng Mỹ thuật Đông-Tây ở Odessa. Cảnh sát Berlin đã có công tìm ra. Ảnh: F. BENSCH

 

MEXICO CITY – Doanh nhân người Mexico, Carlos Slim (đội mũ), người giàu nhất thế giới theo tạp chí Forbes, cùng Arturo Elias Ayub, chủ tịch công ty truyền thông Telmex, đi thăm nơi xây dựng khu phức hợp Carso Square tại Mexico City, Mexico, vào ngày 31. 8. 2010. Trong khu vực này, với vốn đầu tư của Slim khoảng 1.400 triệu USD, sẽ có các trung tâm văn hóa, một nhà hát, các trung tâm mua bán và khu vực căn hộ. Ảnh: S. GUTIERREZ

 

MEXICO – Tỉ phú người Mexico Carlos Slim lắng nghe câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo về bảo tàng sắp mở, tọa lạc tại một trong những khu vực sang trọng nhất Mexico. Bảo tàng này dùng để lưu giữ bộ sưu tập tượng Auguste Rodin của ông, được coi là bộ sưu tập tượng Rodin lớn nhất bên ngoài nước Pháp. Một chi nhánh mới của bảo tàng Soumaya (cũng của Slim – đặt theo tên vợ ông) dự kiến sẽ mở vào tháng 11 tới. Đây sẽ là bảo tàng thứ hai của Slim, ông chủ một đế quốc 50 tỉ USD trong đó có công ty cung cấp dịch vụ cell phone hàng đầu Mỹ Latin. Bảo tàng sẽ do con rể là Fernando Romero thiết kế, gồm sáu tầng, cấu trúc như ống khói, phủ bởi những tấm phủ sáng loáng. Dân quan khách đi tham quan bảo tàng mới một vòng hôm 31. 8, 2010, Slim nói sảnh vào của bảo tàng sẽ để một bức tranh của Rufino Tamayo, một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất của Mexico. Vào xem bảo tàng sau này sẽ không mất tiền vé. Ảnh: H. ROMERO

 

SANTO DOMINGO – Một bức tượng của nghệ sĩ Limbert Livorio trưng bày trong Hội chợ Quốc tế Nghệ thuật Đương đại (FIART 2010), diễn ra tại Santo Domingo, cộng hòa Dominican từ ngày 1. 9. 2010. Các gallery và nghệ sĩ từ châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng tham gia. Hội chợ kéo dài đến 5. 9. 2010. Ảnh: O. BARRIA

 

GETXO- Một cặp vợ chồng ngồi trên ghế dài cạnh một bức ảnh không tên của nhiếp ảnh gia người Kenia, James Mollison, tại bãi biển Ereaga ở Getxo, Tây Ban Nha. Bức ảnh này nằm trong khuôn khổ festival nhiếp ảnh Getxophoto 2010, trưng bày tác phẩm của 10 nhiếp ảnh gia quốc tế. Ảnh được trưng bày trên những đường phố của thành phố phía bắc Tây Ban Nha. Festival chỉ diễn ra trong một tháng, từ 2. 9 đến 3. 9. 2010. Ảnh: A. ALDAI

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả