Tin tức

Tin ảnh: Những tác phẩm lạ 22. 09. 10 - 7:25 am

DUESSELDORF – Sắp đặt video Buddha Duchamp Beuys 1989 trong cuộc họp báo triển lãm của nghệ sĩ Hàn Quốc Nam June Paik (1932-2006). Triển lãm này là sự phối hợp giữa Tate Liverpool với bảo tàng Kunst Palast để tưởng nhớ Nam June Paik – người làm ra video art và media art. Với nhiều tác phẩm mượn từ các bộ sưu tập cá nhân và tổ chức, triển lãm lần đầu tiên tập hợp được các nhà nghiên cứu về Paik từ nhiều quốc gia, mang đến một cái nhìn toàn diện về sự sự nghiệp của nghệ sĩ độc đáo và có nhiều ảnh hưởng này. Ảnh: HORSTOSSINGER.

 

DUESSELDORF – Du khách đứng trước sắp đặt video Laser Con trong cuộc họp báo triển lãm của nghệ sĩ Korea Nam June Paik (1932-2006), diễn ra tại bảo tàng Kunst Palast, Duesseldorf, Đức, vào 9. 9. 2010. Các tác phẩm của Nam June Paik lúc nào cũng mang lại những điểu đối lập đầy mâu thuẫn. Triển lãm sẽ tiếp tục đến 21. 11. 2010. Ảnh: HORSTOSSINGER

 

SANTO DOMINGO – Một người xem ngắm tác phẩm Những Mảnh Phong Cảnh của nghệ sĩ Karine Tailame (Martinique) trong Triennial Nghệ thuật Quốc tế vùng Caribe, diễn ra lần đầu tiên tại nước cộng hòa Dominican, từ 11. 9. 2010. Ảnh: O.BARRIA

 

SANTO DOMINGO – Trẻ con xem tác phẩm làm bằng bìa cứng có tên Marios House của nghệ sĩ Jorge Pineda (Dominican) trong Triennial Nghệ thuật Quốc tế vùng Caribe lần thứ nhất. Ảnh: O. BARRIA

 

ATHENS- Myrtis, một bức tượng dựng lại một bé gái thành Athens chết vào năm 11 tuổi trong một dịch nawm 430 trước CN, được trưng bày trong bảo tàng Nhân học Quốc gia tại Athens, 15. 9. 2010. Theo bảo tàng, sọ cô bé, cùng với 150 sọ người khác, được phát hiện trong điều kiện còn rất tốt, khiến giáo sư Manolis Papagrigorakis cùng các nhà khoa học thuộc Đại học Chỉnh hình Hàm mặt Athens quyết định dựng lại gương mặt của cô bé. Ảnh: Y. KARAHALIS

 

LELYSTAD – Bức tượng khổng lồ có tên Exposure, cao 25m của nghệ sĩ Anh Antony Gormley, diễn tả một người ngồi khom nhìn ra IJsselmeer, được đặt trên một con đập ở Lelystad, Hà Lan, 17. 9. 2010. Ảnh: K. VAN WEEL

 

LELYSTAD – Sau 5 năm chuẩn bị và tiến hành, giữa tháng 9. 2010, thành phố Lelystad, Hà Lan đã giới thiệu dự án phong cảnh Frevoland lần thứ 6: tượng Exposure của Antony Gormley. Tượng sẽ được đặt vĩnh viễn, cách bờ biển 1km, trên một con đập. Đây là dự án điêu khắc đơn có quy mô lớn nhất, phức tạp nhất của nghệ sĩ này, cao 25m và nặng 60 tấn, diễn tả mối liên hệ giữa cơ thể với không gian.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả