Ở Đâu - Làm Gì

Còn một tuần để xem thôi: Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh) 09. 08. 14 - 9:30 am

Tổng hợp

Tại lễ khai mạc. Ảnh lấy từ FB của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Từ trái qua: họa sĩ Uyên Huy – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, người áo trắng (không biết tên, bạn nào chỉ giùm), họa sĩ Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, người áo đen (không biết tên, bạn nào chỉ giùm), bà Mã Thanh Cao, giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực VI (TP Hồ Chí Minh) lần thứ 19 đã khai mạc sáng 7. 8. 2014 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm sẽ kéo dài tới 16. 8. 2014.

Có 106 tác phẩm của 94 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật TP. HCM được sáng tác từ tháng 8. 2013 đến tháng 8. 2014.

Theo báo Văn Hóa, “đặc biệt, tại triển lãm, phần lớn các tác phẩm đề cập đến tình yêu biển đảo, khẳng định ý chí bám biển, giữ biển của quân và dân như: Gạc Ma bất tử; Phồn thực thuyền và biển; Bám biển; Nhớ biển; Bình minh trên biển; Ra khơi; Tuần tra trên đảo…”

Trần Phước Vinh, “Tâm biển Đông”

Tại buổi khai mạc triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao giải cho các tác phẩm đoạt giải:

1 giải A cho tác phẩm sơn mài “Ngưỡng” của Mai Anh Dũng

2 giải B cho tác phẩm sơn khắc “Lên tháp Chăm” của Tố Uyên và điêu khắc “Tác động” bằng chất liệu nhôm kính của Hoàng Tường Minh

3 giải C cho: tác phẩm “Trường Sa tuyến đầu Tổ quốc” (sơn dầu) của Hồ Minh Quân, “Giai điệu hạnh phúc” (điêu khắc, gò nhôm) của Phan Quân Dũng, “Dấu chân đồng đội” (sơn mài) của Lương Khánh Toàn.

Ngoài ra còn 6 tặng thưởng.

Từ trái sang: Điêu khắc gia Phan Quân Dũng – giải C, họa sĩ Tố Uyên – giải B, họa sĩ Hồ Minh Quân – giải C, Hoàng điêu khắc gia Tường Minh – giải B, họa sĩ Lương Khánh Toàn – giải C, họa sĩ Mai Anh Dũng – giải A, họa sĩ Lương Xuân Đoàn. Cảm ơn họa sĩ Lương Lưu Biên đã cung cấp hình ảnh và chú thích.

 

Các tác giả nhận tặng thưởng. Từ trái qua: họa sĩ Đặng Mậu Tựu, họa sĩ Ngô Đồng, họa sĩ Phạm Hồng Loan, họa sĩ Trần Văn Hải, họa sĩ Đỗ Minh Hiếu, họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt. Ảnh từ FB của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Cảm ơn họa sĩ Lương Lưu Biên đã chú thích giúp.

Ý kiến - Thảo luận

21:47 Saturday,9.8.2014 Đăng bởi:  admin
Dạ, đã sửa rồi ạ. Cảm ơn họa sĩ Ngô Đồng.
...xem tiếp
21:47 Saturday,9.8.2014 Đăng bởi:  admin
Dạ, đã sửa rồi ạ. Cảm ơn họa sĩ Ngô Đồng. 
21:32 Saturday,9.8.2014 Đăng bởi:  Ngô Đồng
Ở tấm hình cuối , đứng kế bên Phạm Hồng Loan là họa sĩ Trần Văn Hải , chứ không phải là Nguyễn Minh Hải đâu SOI ơi
...xem tiếp
21:32 Saturday,9.8.2014 Đăng bởi:  Ngô Đồng
Ở tấm hình cuối , đứng kế bên Phạm Hồng Loan là họa sĩ Trần Văn Hải , chứ không phải là Nguyễn Minh Hải đâu SOI ơi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả