Tin tức

Trâu chậm đọc tin muộn: a21 của Việt Nam đoạt giải lớn, bảo tàng Mường của anh Hiếu triển lãm, vì sao tranh Việt rớt giá 04. 10. 14 - 7:00 pm

Soi tổng hợp

1.
2.000 kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và báo chí cùng hội tụ tại Marina Bay Sands Hotel tham dự Festival Kiến trúc Thế giới (WAF 2014). Giải thưởng quan trọng nhất – “Công trình của Năm” (World Building of the Year 2014) của Festival này đã thuộc về công trình Nhà Nguyện (The Chapel) do văn phòng a21studio từ Việt Nam thiết kế (từ Ashui.com). Tin này đã đăng nhiều báo, nhưng Ashui là dịch đầy đủ nhất.

Nhà Nguyện của a21

2.
Từ 26.9 đến 25.10 tại nhà triển lãm của Bảo tàng Không gian văn hóa Mường có triển lãm mỹ thuật Hòa Bình. Đây là triển lãm phối hợp với Chi hội Mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tổ chức.

“Giám đốc – họa sĩ Vũ Đức Hiếu cũng mong muốn triển lãm mỹ thuật của tỉnh có thể tổ chức tại đây hàng năm và mở rộng quy mô đến triển lãm khu vực. Với điều kiện không gian rộng rãi, hòa mình vào thiên nhiên, cùng một số công trình kiến trúc nhà sàn đặc thù, bảo tàng hoàn toàn đủ điều kiện để tổ chức trưng bày tác phẩm với số lượng lớn”. (theo Dân Việt)

Một tác phẩm có trong triển lãm

3.
Tiếc quá có triển lãm này thì biết tin muộn:

Từ ngày 22. 9 đến 2. 10. 2014, tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội có triển lãm mỹ thuật “Gọi thu” của Câu lạc bộ các họa sĩ cao tuổi. Các họa sĩ tham gia gồm: Phan Kế An, Nguyễn Trọng Đoan, Vũ An Chương, Đỗ Hữu Huề, Đặng Quý Khoa, Phạm Ngọc Khuê, Vũ Đăng Đính, Đỗ Mạnh Cương, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Nghĩa Duyện, Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Trọng Cường, Phạm Phi Châu… (Trang web Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Họa sĩ Trần Khánh Chương (áo sậm, đứng giữa), chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, cùng các họa sĩ tham gia triển lãm.

 

4.
Bài này cũng muộn nhưng chắc có bạn cũng chưa đọc: Quang Thi phân tích vì sao tranh Việt Nam rớt giá ở nước ngoài.

Trong bài có niêu nhiều nguyên nhân, một trong số đó là: “Sáng tác của các họa sĩ Việt Nam còn nghiêng về truyền thống thời hiện đại, đề tài lặp lại vẫn là phụ nữ, cảnh vật, hoa lá… Vì vậy, một số họa sĩ có bước đột phá ban đầu được các nhà sưu tập chú ý như Đỗ Quang Em, Đặng Xuân Hòa, Lê Thanh Sơn, Limkhim Katy, Hồng Việt Dũng… cũng ‘chựng’ lại.” (Tuổi Trẻ

“Họa sĩ và người mẫu” một tác phẩm của Đặng Xuân Hòa bán được với giá 2.000 SGD (khoảng 1.570 USD) tại phiên đấu giá Masterpiece, Singapore, ngày 24. 8. 2014

Ý kiến - Thảo luận

19:53 Saturday,4.10.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Trâu chậm uống nước trong...


...xem tiếp
19:53 Saturday,4.10.2014 Đăng bởi:  QUÁCH HẢI THẢO

Trâu chậm uống nước trong...

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Lại cái trò dí súng vào đầu trẻ con

Pha Lê - hí họa của Nick Galifianakis

Tương tác thế nào? Ở xa làm sao nghe art talk?

Phương Vẹt & Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả