Khác

Đọc báo: “Quyên” đã thành phim, Phan Đăng Di được giải của APM, đài phun nước 18 cánh gốm của Thu Thủy 13. 10. 14 - 3:41 pm

Soi tổng hợp

1.
Trong Liên hoan phim quốc tế Busan 2014 có hoạt động APM – “Asian Project Market” (Thị trường dự án phim châu Á), nơi các nhà đầu tư, các quỹ điện ảnh và các hãng sản xuất trên thế giới nghe các đạo diễn trình bày các dự án làm phim (tương lai). Kết thúc APM vừa qua, hôm 8.10, 2014, dự án Tiệc trăng tròn của đạo diễn Phan Đăng Di đã giành giải thưởng quan trọng nhất của hoạt động này là Busan Award, giá trị 20.000 USD để phát triển kịch bản.

Tiệc trăng tròn kể về các U50 lớp cũ gặp nhau. Tình ái dĩ nhiên là có rồi, nhưng đi về đâu, đấy là bí mật của câu chuyện… (Nguồn: Thanh Niên)

Đạo diễn Phan Đưang Di (giữa, đeo kính) nhận giải của APM. Ảnh: B.N (Thanh Niên)

 
2.

Bộ phim “Quyên” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã được bấm máy hôm 10. 10. 2014. Đạo diễn: Nguyễn Phan Quang Bình.

Quyên” nói về cuộc đời của… Quyên – một phụ nữ đẹp, ai gặp cũng mê, nhưng đời (và nhà văn) bắt phải long đong nơi xứ người.

Phim có các diễn viên chính là Trần Bảo Sơn, Vũ Ngọc Anh, Gary Daniels, David Trần. Trong tiểu thuyết có một đoạn mà theo người đọc (là Soi) thì thấy rất ly kỳ, đó là thời Quyên sống chung với Hùng – một tay giang hồ giữa rừng sâu. Tiếc thay, Quyên lại không thấy đó là hạnh phúc… Không biết trên phim đoạn đó sẽ ra sao, và ai đóng vai Hùng… (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng)

3.

Một đài phun nước hình bông hoa sen 18 cánh được cẩn gốm đã xuất hiện tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội.

Đài phun nước này cao gần 5m, có 3 tầng, gắn bằng những viên gốm 2.2cm. Đặc biệt vào buổi tối, bông sen gốm sẽ đổi màu các cánh với kỹ thuật chiếu sáng bằng đèn đổi màu. Tác giá là một người mà nói ra ai cũng sẽ biết là ai đấy: họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, tác giả của Con đường gốm sứ ở Hà Nội. (Nguồn: Nhân Dân)

Đài sen về tối. Ảnh: Thiên Hương

 

4.

Trong khi đó, ngày 9. 10. 2014, 3 cặp sư tử đá kiểu Trung Quốc đã được dời khỏi ba cổng vào di tích Cố đô Hoa Lư thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình, trong chương trình “khử” hiện vật lạ.

Được biết 3 cặp sư tử này “tạm thời được phủ bạt, để ở chỗ kín” (ôi, biên tập viên báo Văn Hóa dùng chữ quả là nhã) và “sẽ đưa về xưởng chế tác, chuyển đổi thành nghê đá thuần Việt” (Nguồn: Văn Hóa)

Cặp sư tử đá trước di tích Hoa Lư. Ảnh: VOV

 

Ý kiến - Thảo luận

16:40 Tuesday,14.10.2014 Đăng bởi:  Minh
Theo mình đoán thì Hùng là do Trần Bảo Sơn đóng. Nghe câu chuyện thì có vẻ cũ quá, nhưng vẫn hy vọng!
...xem tiếp
16:40 Tuesday,14.10.2014 Đăng bởi:  Minh
Theo mình đoán thì Hùng là do Trần Bảo Sơn đóng. Nghe câu chuyện thì có vẻ cũ quá, nhưng vẫn hy vọng! 
13:21 Tuesday,14.10.2014 Đăng bởi:  candid
Cái con đường gốm sứ thì khả dĩ còn chấp nhận được vì trong đống bó đũa chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thực ra toàn là tăm, chọn bừa 1 cái tăm khả dĩ làm cột cờ vậy.

Thừa thắng xông lên lổm ngổm bò khắp HN thế này thì ô hô ai tai :D
...xem tiếp
13:21 Tuesday,14.10.2014 Đăng bởi:  candid
Cái con đường gốm sứ thì khả dĩ còn chấp nhận được vì trong đống bó đũa chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thực ra toàn là tăm, chọn bừa 1 cái tăm khả dĩ làm cột cờ vậy.

Thừa thắng xông lên lổm ngổm bò khắp HN thế này thì ô hô ai tai :D 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả