Khác

Tin cực vui: Hội chợ Nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam, tại Hà Nội 28. 11. 14 - 4:28 pm

Thông tin từ BTC

.

HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT
Khai mạc: 9h30, ngày 5 tháng 12 năm 2014
Địa điểm: trung tâm thương mại Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian: 10h – 20h hàng ngày, từ 5/12/2014 – 28/12/2014

“Quẳng gánh lo đi và vui sống”…

Một người bình thường thuộc tầng lớp đa số, với mức thu nhập trung bình, một ngày đẹp trời, muốn tìm một bức tranh, bức tượng, món đồ gốm,.. một sản phẩm nghệ thuật tạo hình hợp mắt, ưng ý để về trưng bày, trang trí nhà cửa, hoặc cho, tặng như một món quà tinh thần, văn hóa, thì họ sẽ đi tìm ở đâu? Câu hỏi này thật khó trả lời. Ai đã đi tìm hẳn có rất nhiều câu chuyện bi hài kịch để kể.

Đã qua rồi cái thời mà một tác phẩm nghệ thuật tạo hình, của các nghệ sĩ công chức, chỉ đem đi triển lãm phong trào rồi về cất kho. Hoặc tiếp sau đó là thời của một số các nghệ sĩ hoạt động tự do, nhưng chẳng có cánh cửa nào khác ngoài việc phải hướng tới để phục vụ trong thương mại du lịch với giá trị được tính bằng ngoại hối. Với giá trị tuy có vẻ gây “rùng mình” đối với thu nhập bình quân trong nước, nhưng lại là vô cùng rẻ mạt trong so sánh với thị trường nghệ thuật nước ngoài… Người tiêu  dùng hâm mộ nghệ thuật số đông ngày càng xa lánh thế giới nghệ thuật, đành thỏa mãn với những sản phẩm nghệ thuật hạng thấp, rẻ, khó phân biệt thực giả và được sao chép hàng loạt, nhiều khi lai căng, thiếu bản sắc Việt. Hoặc có khi đắt tiền mà hàm lượng thẩm mỹ vẫn thấp. Điều đó làm cho việc ngày nay, khi bước vào một căn nhà bất kỳ đâu của chúng ta, có thể thấy dấu hiệu của vật chất dư dả, nhưng dấu hiệu văn hóa và thẩm mỹ, giải trí đặc sắc thì còn rất thiếu.

Điều đó đã kéo dài quá lâu, trên dưới hai chục năm nay gây ra rất nhiều hệ quả tiêu cực mọi mặt cho đời sống mỹ thuật. Mà hậu quả nguy hiểm nhất là tính trung thực, niềm đam mê nhiệt huyết của người sáng tạo nghệ thuật – chủ thể sáng tác bị giảm sút nghiêm trọng. Dẫn tới chất lượng nói chung của các sản phẩm nghệ thuật bị lùn đi và chới với. Hình ảnh người nghệ sĩ trở nên xa lạ trong con mắt của nhân dân. Tất cả những việc đó sinh ra từ một nguyên nhân duy nhất: Nghệ thuật do Ta sinh ra không được tiêu dùng, được sống và lớn mạnh trong lòng đa số chính Chúng Ta – những người Việt Nam.

Chúng tôi – những nghệ sĩ của một thế hệ nghệ sĩ mới, trẻ tuổi và trẻ lòng, đầy nhiệt huyết cũng như lòng tự trọng nghề nghiệp và mong muốn cho một nền mỹ thuật Việt trong sáng, khỏe mạnh, đẹp đẽ cảm thấy vô cùng bất bình trước những điều bất ổn đó diễn ra lâu nay. Chúng tôi muốn có cơ hội trực tiếp đem mình và tác phẩm của mình đến với công chúng đại chúng của nước nhà cùng tinh thần cởi mở yêu mến cái đẹp, một cách giản dị nhất.

Các nghệ sĩ bàn về kế hoạch mở hội chợ

Đâu là cái giá đích thực cho một sản phẩm mỹ thuật Việt – để người Việt dùng?

Đâu là giá trị văn hóa – tinh thần trong một hoạt động giao tiếp với nghệ sĩ, trực tiếp, phong phú, rất đông đảo. Làm bạn có thể quên đi những đắn đo tính toán của cuộc sống thường ngày, và những nghi ngại mỗi khi bạn chạm đến nghệ thuật, để thăng hoa thích thú với một cung cách sinh hoạt mỹ thuật mới mẻ, nhưng xuất phát từ truyền thống và rất sinh động.

Người xem sẽ tìm thấy những lời giải đáp dễ dàng cho các câu hỏi nêu trên, ở Hội chợ Nghệ thuật Hà Nội lần thứ nhất!

Kết hợp tinh thần từ văn hóa chợ Việt từ xưa tới nay cũng như  dưới sự tham khảo thêm về các mô hình hội chợ nghệ thuật từ các nước phát triển, chúng tôi – những nghệ sĩ thế hệ trẻ của Hà Nội cùng chung tay thiết kế HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI lần đầu tiên tại Việt Nam. Với mục đích đây sẽ là nơi để người yêu nghệ thuật mọi giới, mọi lứa tuổi có thể gặp gỡ trực tiếp các nghệ sĩ, trò chuyện nghệ thuật, tham quan các hoạt động sáng tạo và sở hữu trực tiếp các sản phẩm nghệ thuật tạo hình truyền thống cũng như hiện đại. Đồng thời, tạo sân chơi mới mẻ cũng như môi trường cọ xát dành cho chính các nghệ sĩ trẻ.

Thông qua dự án này chúng tôi muốn tham gia xây dựng nền móng cho thị trường trong nước, vốn chưa bao giờ thịnh đạt với số đông công chúng bản địa từ trước tới nay. Đó là định hướng tất yếu, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường văn hóa – nghệ thuật, cũng như kích thích sự phát triển khỏe khoắn cho sáng tạo, vì một nền mỹ thuật Việt Nam lớn mạnh trong tương lai.

.

 

Tập hợp các nghệ sĩ tạo hình đã nhận lời tham gia Hội Chợ Nghệ Thuật Hà Nội lần thứ nhất (HNA I)

Tham gia vào HỘI CHỢ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI sẽ là các tác phẩm từ tranh, tượng, sắp đặt, sản phẩm mỹ thuật thủ công…v.v.v. của 59 nghệ sĩ, được bố trí thành các căn phòng nghệ thuật (gian trưng bày) mang cá tính khác biệt của từng nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ:

Nguyễn Đức Hùng, Triệu Long, Phạm Hà Duy Khánh, Trần Văn Phong, Hà Mạnh Chiến, Nguyễn Phan Bách, Phương Bình, Quách Bắc, Lê Bảo Ngọc, Nguyễn Kim Nga, Trần Đình Bình, Phạm Trà My, Trần Thức, Đào Minh Tuấn, Hoài Nam, Trần Bình, Nguyễn Phan Thắng, Chu Viết Cường, Nguyễn Hữu Thông, Công Quốc Thắng, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Đức Vinh, Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Tuấn Thịnh, Ngô Quang Dương, Nguyễn Minh Đông, Đoàn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Quang, Hà Quỳnh Nga, Nguyễn Văn Thuật, Dương Ngọc Thăng, Phạm Tuấn Tú, Trần Hoàng My, Nguyễn Tuấn, Bùi Đức, Trịnh Liên, Lê Tiến Khánh, Trần Hoàng Hải Yến, Nguyễn Đình Duy Quyền, Phạm Tuấn, Ngô Thành Bắc, Phạm Thuấn, Lê Bá Cầu, Phạm Ngọc Thanh, Trần Thế Vĩnh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Tuấn Long, Lê Đức Hiệp, Nguyễn Hồng Phương, Trần Dân, Trần Trung Thành, Trần Minh Tâm, Trần Đức Quyền, Trần Minh Tuân, Nguyễn Giang Minh, Trân Thanh Bình, Nguyễn Xuân Lục.

Vài tác phẩm để bạn biết tại Hội chợ có bán những gì:

Nguyễn Thu Hương, “Mộng mị”, tranh lụa

 

Trần Văn Thức, “Hạt mầm 1”, điêu khắc cực thực

 

Nguyễn Thu Hương, “Bạn tôi”, tranh lụa

Ý kiến - Thảo luận

21:43 Sunday,28.12.2014 Đăng bởi:  Đặng Thị Bích Ngân
Sáng kiến này rất hay, các bạn nên duy trì và thúc đấy hoạt động này thêm. Thị trường tranh ở Việt Nam hiện nay còn thiếu vắng. Đây là hoạt động tích cực để xây dựng thị trường tranh ở VN.
...xem tiếp
21:43 Sunday,28.12.2014 Đăng bởi:  Đặng Thị Bích Ngân
Sáng kiến này rất hay, các bạn nên duy trì và thúc đấy hoạt động này thêm. Thị trường tranh ở Việt Nam hiện nay còn thiếu vắng. Đây là hoạt động tích cực để xây dựng thị trường tranh ở VN. 
13:25 Wednesday,3.12.2014 Đăng bởi:  Pham Kien
Rất mong chờ hội chợ nghệ thuật này
...xem tiếp
13:25 Wednesday,3.12.2014 Đăng bởi:  Pham Kien
Rất mong chờ hội chợ nghệ thuật này 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vô cảm đến mức này thì bỏ xừ cái nền Mỹ thuật Việt

Bài của Hoàng Lan Anh từ Người Lao Động - Soi bình luận

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả