Nghệ sĩ Việt Nam

Trang Thanh Hiền và Lê Trí Dũng với “Con giáp Xuân Ất Mùi” 06. 02. 15 - 10:54 am

Thông tin từ BTC

BTC – Với 77 bức tranh vẽ dê của hai họa sĩ Lê Trí Dũng và Trang Thanh Hiền, triển lãm khai mạc tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ vào chiều 6. 2. 2015.

Họa sĩ Lê Trí Dũng: vẽ con dê trong triết lý nhân sinh

Vốn nổi tiếng là họa sĩ vẽ những con giáp, đặc biệt là các tranh vẽ về ngựa của ông rất có tiếng là bay bổng với những tạo hình đẹp, năm nay, ông cho ra mắt công chúng bộ sưu tập hơn 50 bức tranh chào xuân Ất Mùi với hình tượng con dê với nhiều ý tứ và phong vị khác nhau. Mỗi bức tranh được ông gọi là một “đoản khúc” nảy ra những ý tứ lấy từ triết lý nhân sinh của người Việt. “Dê ngũ hành”, “Tam dương khai Thái” rồi “nhất dương sinh”… là những niềm ước mong của người Việt về một cuộc sống đủ đầy viên mãn về tinh thần.

Trong cảm nhận của họa sĩ Lê Trí Dũng: “Dê là một động vật rất gần gũi với con người. Ở Việt Nam, dê là một trong 6 con vật được người Việt thuần dưỡng và rất gần gũi gồm: dê, gà, lợn, trâu, chó, ngựa. Nó cũng là một trong bốn con khó vẽ nhất cùng với chuột, rắn, khỉ trong hệ thống các con giáp”. Tuy nhiên với chất liệu acrrilic trên giấy, các con dê của ông đã đem đến một cảm nhận sống động về một cuộc sống phồn thịnh của loài dê với những tình cảm rất con người. Những con dê dũng mãnh, khỏe mạnh đem lại một cảm giác đầy xuân sắc.

Lê Trí Dũng, “Đoản khúc 33”

 

Họa sĩ Trang Thanh Hiền: những bức tranh dê và câu chuyện tình yêu

Khác với họa sĩ Lê Trí Dũng, những con dê trong tranh của Trang Thanh Hiền mang ít nhiều vẻ nữ tính. Chúng gắn liền với câu chuyện về tình yêu. Có rất nhiều biểu tượng trong tranh của chị như hình ảnh những chiếc môi, đồng thời là hoa cỏ, lá cây; những bông hoa đàn bà trong những màu sắc rực rỡ với tưởng tượng về một khu vườn tình yêu. Ở đó những chú dê, gia đình dê, mẹ con hay bố con dê thể hiện ra những tình cảm, khát vọng yêu đương rực cháy. Trang Thanh Hiền chia sẻ: “Nói về ‘dê’ người ta thường hay nghĩ đến bản năng tình dục. Nó là sự cuốn hút giữa âm và dương. Tuy nhiên khi bản năng quá mạnh làm người ta quên lý trí thì xấu, nhưng nếu nó là sự hòa điệu của hai tâm hồn thì điều đó sẽ rất tuyệt vời!”.

Bên cạnh việc vẽ tranh, Trang Thanh Hiền còn là người chuyên về nghiên cứu về mỹ thuật cổ, do đó ở những tranh của chị người xem có thể cảm nhận được những âm hưởng của nghệ thuật dân gian cổ truyền của người Việt. Hình ảnh những con “dê độc”, “con dê đỏ và thánh mẫu thượng ngàn” như thể bước ra từ vốn cổ cha ông, từ những dòng tranh như Đông Hồ, Hàng Trống, hay tranh thờ đạo Mẫu. Bởi vậy, ở một số tranh dê của Trang Thanh Hiền người xem như cảm nhận thấy cả màu sắc tâm linh, bên cạnh những xúc cảm rất đời thường.

Trang Thanh Hiền, “Tam dương Khai Thái” (Ba con dê tượng trưng cho ba hào dương khởi đầu quẻ Thái trong Kinh dịch)

Các tác phẩm tranh dê của hai họa sĩ Lê Trí Dũng và Trang Thanh Hiền đã đem đến cho xuân Ất Mùi năm nay những cảm xúc tươi mới và tràn đầy sinh lực.

Lê Trí Dũng, “Đoản khúc 34”

 

Lê Trí Dũng, “Đoản khúc 46”

 

Lê Trí Dũng, “Đoản khúc 47”

 

Lê Trí Dũng, “Đoản khúc 48”

 

Trang Thanh Hiền, “Ta đi thôi còn về phía mặt trời”

 

Trang Thanh Hiền, “Sự ra đời của chú dê con”

 

Trang Thanh Hiền, “Nhất dương sinh – cảm hứng siêu thực”

 

Trang Thanh Hiền, “Nhất dương sinh”

 

Trang Thanh Hiền, “Gia đình dê và 12 bước chân yêu thương”

 

Trang Thanh Hiền, “Đôi dê trong khu vườn tình yêu”

 

Trang Thanh Hiền, “Đôi dê và bông hoa hạnh phúc”

Ý kiến - Thảo luận

9:56 Monday,9.2.2015 Đăng bởi:  candid

Tranh bác Lê Trí Dũng vẽ để không ra đề như từng vẽ ngựa ra ngựa.

Cùng triển lãm nên có cái tương đồng là cả hai người vẽ bẹt như nhau nên nhìn vội như bức Đoản khúc 48 không khéo nhầm tranh người này thành người kia.


...xem tiếp
9:56 Monday,9.2.2015 Đăng bởi:  candid

Tranh bác Lê Trí Dũng vẽ để không ra đề như từng vẽ ngựa ra ngựa.

Cùng triển lãm nên có cái tương đồng là cả hai người vẽ bẹt như nhau nên nhìn vội như bức Đoản khúc 48 không khéo nhầm tranh người này thành người kia.

 
6:02 Monday,9.2.2015 Đăng bởi:  Lan Man
Anh Lê Trí Dũng (nói quá lên thì) vẽ cả nghìn bức the same như vậy. Nhẽ chỉ cần vẽ 1 bức là đủ, gọi là dê hay ngựa do thêm bớt cặp sừng. Mà để làm truyện tranh là đúng vị trí nhất
...xem tiếp
6:02 Monday,9.2.2015 Đăng bởi:  Lan Man
Anh Lê Trí Dũng (nói quá lên thì) vẽ cả nghìn bức the same như vậy. Nhẽ chỉ cần vẽ 1 bức là đủ, gọi là dê hay ngựa do thêm bớt cặp sừng. Mà để làm truyện tranh là đúng vị trí nhất 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả