Kiến trúc

Dựng lại Berlin Palace: khi kiến trúc phải nhờ cậy điêu khắc gia 11. 03. 15 - 6:38 am

Phát Tường tổng hợp và dịch – Hình ảnh từ nhiều nguồn trên Internet

 

BERLIN – Những cần cẩu xây dựng vươn cao trên địa điểm xây lại “Berlin Palace” – một dự án nhiều mơ mộng lẫn tham vọng nhưng lại đang thiếu tiền.

 

Ảnh chụp vào tháng Năm, 1945, sau khi Berlin Palace bị dội bom. Đến năm 1950, dưới thời Cộng hòa Dân chủ Đức, Cung điện đã phải đập bỏ do hư hỏng quá nặng và lấy chỗ để xây nhà quốc hội Đông Đức. Nhà quốc hội đó rồi cũng đã bị đập bỏ nốt khi nước Đức thống nhất, và trên địa điểm này hiện đang xây lại cung điện cũ, dự tính sẽ hoàn tất vào đầu 2018. Ảnh John Macdougall

 

Nội thất của cung điện sẽ được làm hiện đại và chứa được các tiện nghi của một trường đại học, một bảo tàng, và một thư viện. Mặt tiền phía Đông của nó, nhìn xuống sông Spree (hình), cũng sẽ được làm cho “đương đại”.

 

Tuy nhiên các mặt tiền còn lại của cung điện, với những món trang trí đã đi vào lịch sử của nó, là gây nhiều tranh cãi nhất. Một nhóm điêu khắc gia đã phải miệt mài tạo một bản sao chính xác của những mặt tiền baroque của cung điện như trước Thế chiến II. Trong hình là một mô hình dựng lại hình dáng cũ của Berlin Palace.

 

Hình dựng trên vi tính cho thấy sự kết hợp giữa hai loại mặt tiền: đương đại và baroque, một khi hoàn tất.

 

Vì không có bản vẽ mặt bằng gốc của Andreas Schlüter – kiến trúc sư cung đình của Frederick I – chỉ biết thiết kế baroque của cung điện này được Schlüter dựa theo những lâu đài thế kỷ thứ 15, nên các điêu khắc gia đành phải dựa vào nhiều manh mối khác nhau: ảnh chụp, các mảnh vỡ, và những đồng tiền. Họ hào hứng vì dần dần, hình hài của mặt tiền gốc đã hiện ra. Trong ảnh là một postcard cũ in hình cung điện vào năm 1878, khi vẫn được các hoàng đế Đức xử dụng.

 

Nhóm điêu khắc gia đã thực hiện công việc này qua 4 công đoạn. Đầu tiên là một mô hình thu nhỏ của từng chi tiết thuộc mặt tiền này phải được một hội đồng chuyên gia thông qua. Sau đó là bản đất sét có kích thước như thật. Rồi làm tiếp một khuôn thạch cao. Sau cùng là cho thợ chạm tay theo khuôn này trên sa thạch. Có 2.800 món trang trí, từ cột, tới đầu hồi, vỏ sò, các thần La Mã, chim ưng, vương miện… Các bạn xem trên hình dựng bằng vi tính sẽ thấy những chi tiết trang trí ở phần baroque, là những thứ các điêu khắc gia phải dựng lại.

 

Trong hình: Trên vi tính, các kiến trúc sư phác ra hình ảnh tương lai của cung điện một khi hoàn thành. Kể từ khi Wilhelm von Boddien, một doanh nhân người Hamburg với gốc gác quý tộc, đề xuất ý tưởng xây lại Berlin Palace (hay còn gọi là Schloss) từ năm 1991, nhiều kiến trúc sư đã tấn công kế hoạch này, gọi nó là phản động, nhất là khi ước lượng sẽ tốn khoảng €590 triệu (tức $788 triệu). Đã phải mất hai lần bỏ phiếu ở quốc hội, vào 2002 và 2007, và cuối cùng để khỏi tranh cãi, người ta quyết định là phần €80 triệu sẽ lấy từ quyên góp tư nhân. Giờ thì phần lõi của cung điện đã được dựng lên ở Museum Island, trung tâm lịch sử của Berlin, nhưng hơn hai chục nghệ nhân, nghệ sĩ vẫn còn đang chậm mà chắc tái tạo lại những mặt tiền đã bị thất lạc hình ảnh.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả