Tin tức

Nổi cơn đạo đức, Fox5 kiểm duyệt 8 núm vú của Picasso 16. 05. 15 - 7:05 am

M.Nha tổng hợp và dịch

“Women of Algiers” (1955) của Picasso

Hôm thứ Hai, ngày 10. 5. 2015 vừa qua, bức “Women of Algiers” (1955) của Picasso đã bán được với giá kỷ lục 179 triệu USD (114 triệu bảng Anh) tại nhà Christie’s ở New York

Khi đưa tin sốt dẻo này lên, kênh Fox5 (cũng dân New York), đã quyết định kiểm duyệt bốn đôi núm vú của những nhân vật nữ trong tranh Picasso. Họ che đi một đôi, làm mờ đi ba đôi, trong khi mông một cô thì vẫn được giữ nguyên, không bị coi là có vấn đề.
 

.

Elisa Wouk Almino của Art Info nhận xét, việc kiểm duyệt này của Fox5 chỉ làm cho mớ núm vú vốn đang trừu tượng của Picasso trở nên khêu gợi, gây tò mò đối với những đối tượng trong sáng mà Fox đang muốn chở che.

Việc làm buồn cười (và như nhiều người gọi nặng hơn là “bệnh”) này của Fox5 còn khiến người ta phải nhớ lại cách đây 3 năm, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cũng đã che đi “cái ấy” của tượng David (Michelangelo) khi phát một bản tin liên quan đến triển lãm ở Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc.

.

Vụ che mờ ấy khiến cộng đồng mạng Tàu phì cười, mở luôn chiến dịch “mặc đồ cho bọn khỏa thân” để trêu CCTV.

Mời các bạn xem một số cách mặc thêm đồ cho nghệ thuật:
 

.

.

 

.

 

.

.

 
 
 
 
 

 

Ý kiến - Thảo luận

23:56 Saturday,16.5.2015 Đăng bởi:  SA

Nói thêm, "Fox5" là một "đài" TV, nhưng thuộc hệ thống Fox của tập đoàn truyền thông News Corp của ông Rupert Murdoch.

Vì lý do cá biệt của Radio và sau này TV tại Hoa Kỳ về mặt luật pháp, cấm tập trung, nên tại Mỹ các kênh đều là địa phương trên mặt hình thức. Fox5 ở New York cũng là Fox10 ở đâu đó, San Francisco, thuộc Fox News và bình dân bảo thủ. Đi chợ
...xem tiếp

23:56 Saturday,16.5.2015 Đăng bởi:  SA

Nói thêm, "Fox5" là một "đài" TV, nhưng thuộc hệ thống Fox của tập đoàn truyền thông News Corp của ông Rupert Murdoch.

Vì lý do cá biệt của Radio và sau này TV tại Hoa Kỳ về mặt luật pháp, cấm tập trung, nên tại Mỹ các kênh đều là địa phương trên mặt hình thức. Fox5 ở New York cũng là Fox10 ở đâu đó, San Francisco, thuộc Fox News và bình dân bảo thủ. Đi chợ Wal-Mart, xem Fox News (còn được gọi là "Faux News", tức tin vịt) là quần chúng cơ bản Hoa Kỳ, nhưng nói thêm tờ Wall Street Journal cũng thuộc News Corp chứ không phải chỉ có dạng lá cải "Mr Đàm mới thay quần lót hàng hiệu" như tờ cùng cha khác mẹ New York Post.


 
21:47 Saturday,16.5.2015 Đăng bởi:  SA
Theo luật Mỹ, lòi núm mới là lộ hàng, thành thử mới có cái che núm của vũ công, hay băng keo thợ điện dán chéo(màu đục chứ không phải là băng keo trong, thường là đen) hình chữ "X".
Có lẽ từ đó mới có "XXX" để chỉ fim ảnh lộ liễu: này nhé 1 X, 2 X thì mấy hồi mà 3.
Đây nói đùa thôi, vì từ X này chắc xuất phát từ cách trước kia đánh dấu các vại bia đã trả
...xem tiếp
21:47 Saturday,16.5.2015 Đăng bởi:  SA
Theo luật Mỹ, lòi núm mới là lộ hàng, thành thử mới có cái che núm của vũ công, hay băng keo thợ điện dán chéo(màu đục chứ không phải là băng keo trong, thường là đen) hình chữ "X".
Có lẽ từ đó mới có "XXX" để chỉ fim ảnh lộ liễu: này nhé 1 X, 2 X thì mấy hồi mà 3.
Đây nói đùa thôi, vì từ X này chắc xuất phát từ cách trước kia đánh dấu các vại bia đã trả thuế (tức là đủ độ cồn), 1 X là đủ chuẩn rồi cho nên 3 X là...gây mê.
Nhưng luật pháp thì không biết đùa.
Thời John Áhcròt làm bộ trưuởng tư pháp, ông từng cho lấy màn che phù điêu của nữ thần Công lý ở đại sảnh của tòa nhà bộ vì bà này cầm cân mà không mặc áo và rung rinh 2 đầu. 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Vì sao nên tài trợ cho nghệ thuật?

Robert Hewison - Ngọc Trà dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả