Nghệ sĩ thế giới

Nghệ sĩ Ukraine “xâm lược” gian triển lãm của Nga tại Venice Biennale 27. 05. 15 - 4:27 pm

Từ The Guardian – Hữu Khoa dịch

Bắt chước quân đội Nga đang can dự ở Đông Ukraine, hôm 6. 5. 2015, một nhóm nghệ sĩ và các nhà hoạt động xã hội Ukraine đã dựng một hoạt cảnh “xâm lược” gian triển lãm của Nga tại Venice Biennale, rồi ngã xuống với bộ dạng (giả đò) rũ rượi.

Các nghệ sĩ sau đó giục khách tham quan chụp hình selfie trong những bộ quân phục mà họ đưa cho mặc. Trên những quân phục này có in dòng chữ “On Vacation” (nghỉ mát), ám chỉ cuộc can thiệp của Nga hồi 2014 vào Đông Ukraine. Năm đó, thủ lĩnh ly khai Alexander Zakharchenko nói rằng lính Nga đúng là “đang hưởng kỳ nghỉ mát giữa đám huynh đệ đang chiến đấu cho tự do”.

Trên trang web của mình, các nhà hoạt động xã hội đề nghị khách đến Venice Biennale lần này làm những bước sau:

1. kiếm một đại diện chính thức của #onvacation tại Bienniale (có bản đồ hướng dẫn đường tìm)

 

2. đề nghị họ cho một bộ quân phục miễn phí

 

3. chụp một tấm hình selfie trong quân phục ấy

 

4. post hình lên Instagram hay Twitter với hashtag của #onvacation.

 

5. đợi xổ số vào ngày 9. 6. 2015 để có một chuyến du lịch miễn phí


“#onvacation
thách thức người xem thực tế hóa những ý kiến, hiểu biết và tín điều (lâu nay) của họ về thế nào là xâm chiếm,” ban tổ chức nói.

Trên website đã thấy lác đác có một số người tham gia. Người thắng cuộc rút thăm hôm 9. 6 sẽ có một chuyến đi miễn phí tới Crimea (nay đã thuộc Nga).

Ban tổ chức vẫn còn giấu tên, nhưng một nguồn của The Guardian cho biết đây là một nhóm các nghệ sĩ và các nhà hoạt động người Ukraine muốn nhân Venice Biennale mà phát biểu về hành động của Nga tại Ukraine.

“Chúng tôi quyết định rằng Venice là một nơi tuyệt diệu để nghỉ mát.”

Tuy nhiên những người tham gia gian triển lãm của Nga tại Venice hoàn toàn thoải mái trước “cuộc xâm lăng đầy tính nghệ thuật” trên, người phát ngôn của phía Nga cho biết.

.

“Họ đến đây hôm thứ Tư. Họ mặc quân phục. Họ giải thích đó là một sắp đặt nghệ thuật. Mọi thứ đều khiêm tốn, không có gì. Bốn năm trước ở gian này cũng có một cuộc biểu tình của người chuyển giới tại đây. Tụi tôi quen với các thể loại này rồi. Hôm nay (thứ Sáu), đúng ra họ sẽ quay lại nhưng giờ chưa thấy.”

Phần khách tham quan gian triển lãm của Nga thì có phản ứng lẫn lộn. Một số tự hỏi hay là vụ này có sắp xếp trước (từ cả hai phía), một số cũng hòa mình tham gia mặc đồ, chụp hình, và nhân thể thảo luận với nhà tổ chức về vấn đề Nga “xâm lăng” Ukraine.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Gia Phả: Sự hòa thuận phô diễn

Mai Chi (từ Hanoi Grapevine) - Ảnh: Larissa Gehrke

U LÀNH TÍNH: Lại "thế này mà là nghệ thuật ư?"

Canvas - Ảnh dùng lại của Tịch Ru

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả