Ở Đâu - Làm Gì

“Giấc mơ hồi sinh”: “Thủ phạm” của thông cáo báo chí này là ai thế? 31. 05. 15 - 7:22 am

Thông tin từ BTC

 

.

GIẤC MƠ HỒI SINH
Khai mạc: 18.00 ngày thứ Sáu 05.06.2015
Địa điểm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian: 05-06. 06. 2015

Đây là một triển lãm đặc biệt, được tổ chức bởi một nhóm nghệ sỹ và nhiếp ảnh gia.

Với tên gọi “Giấc mơ hồi sinh”, triển lãm này không chỉ giới thiệu những sáng tác nhiếp ảnh đa dạng, mà còn được trưng bày với mong muốn bán các sáng tác này để nhằm khôi phục di sản kiến trúc của dòng dõi Quan Lang duy nhất của người Mường Hòa Bình bị hủy hoại cuối năm 2013. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện nghệ thuật được tổ chức bởi cộng đồng nghệ sỹ trong Chiến dịch “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.

Mười nghệ sỹ nhiếp ảnh là mười gương mặt, cá tính và ý thức sáng tác độc lập trong nhiếp ảnh, dù có những điểm chung nhất định bởi chủ đề hay đối tượng chụp. Nguyễn Việt Hùng (Lekima), Nguyễn Quốc Dũng (DungArt), Hoàng Hải Thịnh (Hải Kều), Lê Lượng (Lương Led), Phạm Hoàng Minh (sơn dầu tầu), Hoàng Mạnh Cường, Ngô Xuân Phú, Vũ Bảo Ngọc, Nguyễn Lâm Tuấn Anh và Trịnh Vũ Hiếu là những nghệ sỹ – nhiếp ảnh gia chuyên hoặc không chuyên, đến với nghệ thuật này hoặc bằng đam mê, hoặc sự ngẫu hứng, hoặc ở thú phiêu lãng, hoặc ở cá tính thích trải nghiệm, khám phá và nhận thức xung quanh bằng con mắt cá nhân và ý thức duy mỹ.

Tác phẩm của Phạm Hoàng Minh (sơn dầu tầu)

Câu chuyện của nghệ thuật nhiếp ảnh hiện đại, với sự vượt xa và nhanh chóng về giới hạn kỹ thuật và nghề nghiệp, là nền tảng sự phát triển các ý thức cá nhân, để cho thấy một năng lực nhận thức thế giới, và để cho thấy tiếng nói của mỗi người về những sự việc xung quanh. Và một triển lãm như này xứng đáng nhận được sự trân trọng. Đó là trân trọng về sự trải nghiệm, trân trọng về sự đam mê cái đẹp, và sự dấn thân nhất định của mỗi cá nhân. Nó cho thấy một ý thức bên trong của người cầm máy, ý thức đối với cộng đồng, với văn hóa, cái sợi dây gắn kết giữa niềm đam mê cá nhân về vẻ đẹp nhiếp ảnh tới tình yêu và ý thức bảo tồn những giá trị đẹp đẽ của cộng đồng nói chung. Đó cũng là ước vọng của nhóm nghệ sỹ mong muốn phục dựng lại Ngôi nhà Lang từ sự hoang tàn đang có trở lại nguyên vẹn với những giá trị về vật chất và tinh thần như nó vốn có.

Các sản phẩm nhiếp ảnh được bán trong Sự kiện này sẽ dành ủng hộ cho Chiến dịch “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường.

Tác phẩm của Nguyễn Lâm Tuấn Anh

 

Tác phẩm của Nguyễn Quốc Dũng (DungArt)

 

Tác phẩm của Hoàng Hải Thịnh (Hải Kều)

 

Tác phẩm của Ngô Xuân Phú

 

Tác phẩm của Nguyễn Việt Hùng (Lekima)

Ý kiến - Thảo luận

22:22 Monday,1.6.2015 Đăng bởi:  lc
Tcbc này ai viết thì cũng hay, đúng và có nghề đấy chứ ạ! Anh Đạt sao chê có hệ thống thế nhỉ?!?
...xem tiếp
22:22 Monday,1.6.2015 Đăng bởi:  lc
Tcbc này ai viết thì cũng hay, đúng và có nghề đấy chứ ạ! Anh Đạt sao chê có hệ thống thế nhỉ?!? 
18:43 Monday,1.6.2015 Đăng bởi:  Đinh công Đạt
Lâu lắm rồi từ cái thủa nhà Lang của bảo tàng Mường bị cháy thì bảo tàng Mường đã có những thông cáo báo chí rất phản cảm và nghiệp dư. Chắc sau lần này anh Hiếu nên tìm bạn nào biết chút chữ nghĩa phụ trách giúp việc này thì tốt cho nhà anh quá
...xem tiếp
18:43 Monday,1.6.2015 Đăng bởi:  Đinh công Đạt
Lâu lắm rồi từ cái thủa nhà Lang của bảo tàng Mường bị cháy thì bảo tàng Mường đã có những thông cáo báo chí rất phản cảm và nghiệp dư. Chắc sau lần này anh Hiếu nên tìm bạn nào biết chút chữ nghĩa phụ trách giúp việc này thì tốt cho nhà anh quá 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả