Khác

Jeff Koons thành Viện sĩ Danh dự: khối người tức 22. 11. 10 - 7:40 am

Ngọc Trà lược dịch

Họa sĩ Mỹ Jeff Koons đứng chụp ảnh với chiếc BMW – một tác phẩm của ông trong Car Art lần thứ 17 tại tháp Eiffel

Học viện Mỹ thuật Hoàng Gia Anh vào giữa tháng 10. 2010 đã tuyên bố Jeff Koons trở thành Viện sĩ Danh dự Mới của Học viện.
 
Là một người Mỹ chính gốc, sinh ở York, Pensylvania, năm 1955, Jeff Koons nhận bằng BFA tại Học viện Đại học Nghệ thuật Maryland ở Baltimore và theo học tại Học viện Nghệ thuật Chicago. Từ khi bắt đầu xuất hiện những năm 1980, Jeff Koons đã nổi tiếng vì pha trộn Pop art, nghệ thuật Ý niệm với mỹ nghệ và văn hóa đại chúng để tạo ra phong cách nghệ thuật độc đáo của riêng mình – một phong cách thường gây nhiều tranh cãi nhưng lúc nào cũng đầy lôi cuốn. 

Puppy của Jeff Koons trưng bày tại bảo tàng Bilbao

Tác phẩm của Jeff Koons khám phá những ám ảnh đương đại về tình dục và đam mê; về giới tính và chủng tộc; về các ngôi sao, truyền thông, thương mại và danh tiếng. Tranh cãi thì tranh cãi, phủ nhận thì phủ nhận, năm 2002, Jeff Koons vẫn nhận bằng Tiến sĩ Mỹ thuật từ trường Corcoran ở Washington D.C. Sau đó, vào năm 2008, ông nhận bằng Tiến sĩ Danh dự từ trường Đại học Mỹ thuật Chicago

Pink Panther – (bằng nhựa và sứ)

Kể từ cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm 1980, các tác phẩm của Koons đã có mặt tràn lan trong các triển lãm trên thế giới. Các triển lãm cá nhân gần đây nhất của ông là tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago (2008), hay cuộc “Jeff Koons: Versailles”tại lâu đài Versailles, Pháp (2008-2009) gây ra bao nhiêu là phản đối… 

Hoa Bong Bóng – tác phẩm trưng bày tại sân điện Versailles

 

Puppy trong điện Versailles

 Koons sống và làm việc tại New York. Riêng trong năm 2009, ông đã có bốn triển lãm đơn lớn trong các bảo tàng công: Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Chicago; tầng thượng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York; the Neue Nationalgalerie, Berlin; và Serpentine Gallery, London. 

Cô gái với cá heo và khỉ

Viện Hàn lâm Nghệ thuật Anh được quản lí bởi 80 Học sĩ Hàn lâm, tất cả đều là những người đang hoạt động nghệ thuật trong các lĩnh vực như hội họa, điêu khắc, chạm khắc, in ấn, vẽ và kiến trúc. Các cuộc bầu bán được tổ chức hàng năm và các thành viên mới là do các thành viên cũ bầu vào. 

Trong khi đó các viện sĩ danh dự là những nghệ sĩ xuất sắc không sống tại Anh Quốc. Họ sẽ không tham dự vào việc quản lí Viện và không có quyền bầu cử. Mỗi năm chỉ có tối đa 2 người các thành viên của Học viện chỉ định vào vị trí này.

Hai tác phẩm: Tulip và Puppy Balloon

 

Một dàn chó con – tác phẩm dựa theo ảnh chụp

 

Nhào lộn

 

Michael Jackson và con khỉ

(Từ Internet)

*

Bài liên quan:

– Jeff Koons thành Viện sĩ Danh dự: khối người tức 
– Cái tôi bị thổi phồng? Jeff Koons đòi độc quyền bán chó bóng 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả