Nghệ sĩ Việt Nam

Lêna Bùi, Trương Minh Quý, Nguyễn Quốc Thành trong “Những chân trời có người bay 3” 02. 12. 16 - 9:56 pm

Thông tin từ BTC

TRIỂN LÃM SỐ 4 CỦA “NHỮNG CHÂN TRỜI CÓ NGƯỜI BAY 3”
MAM-Art Projects của CÚC Gallery

Khai mạc: 15h00 Thứ bảy 03.12.2016
Thời gian: 04 – 25. 12. 2016 (8h00 – 17h00 Thứ hai – Chủ nhật)
Địa điểm: Tầng 5, Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Nghệ sĩ: Lêna Bùi, Trương Minh Quý, Nguyễn Quốc Thành
(Lưu Lưu ý: Người xem triển lãm lên thẳng tầng 5 mà không cần mua vé bảo tàng)

Vô biên – Lêna Bùi

Tác phẩm của Lena Bùi

“Vô biên” được truyền cảm hứng từ “đồ bộ”, một loại trang phục thường ngày của phụ nữ Việt Nam với khả năng chuyển hoá từ không gian riêng tư tới công cộng, từ trong nhà ra ngoài đường. Sử dụng các tính chất, hình dạng đặc thù của phục trang này như một lợi thế, Lêna Bùi khảo sát không gian, giai tầng và tính uyển chuyển trong việc sử dụng không gian của con người qua dự án này.

.

Người đàn ông có móng tay đỏ – Trương Minh Quý

Tác phẩm của Trương Minh Quý

“Người đàn ông có móng tay đỏ” là chuyến tha hương nửa mơ nửa thực của một nhân vật không kí ức, do chính nghệ sĩ thủ vai. Hành trình bắt đầu khi anh ta tỉnh dậy bên bờ sông Loire tại Pháp, nhận ra mình không còn nhớ được bất cứ điều gì. Nhân vật lang thang trôi nổi trong thành phố xa lạ, tìm cách tồn tại và hiểu về chính mình. Bộ phim trở thành một không gian giả định, làm mờ các đường biên về giới tính, quốc tịch, các khoảng cách địa lý, văn hóa, ngôn ngữ…trong việc hình thành nhân vật và trần thuật.

.

 

.

Vô đề – Nguyễn Quốc Thành

“Vô đề” của Nguyễn Quốc Thành quan tâm đến dấu tích nghệ thuật đương đại Việt Nam trong tiến trình phát triển ở nhiều dạng thức và không gian khác nhau, từ tư gia đến công cộng. Sử dụng chính các vết tích đó như một chất liệu, nghệ sĩ muốn tạo ra các tác phẩm mới, mở ra những liên hệ qua lại và đối thoại giữa nghệ thuật hôm nay và hôm qua.

*

THÔNG TIN VỀ NGHỆ SĨ

Lêna Bùi

Sinh năm 1985 tại Đà Nẵng, Lêna Bùi sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành Đông phương học từ Đại học Wesleyan (Mỹ), cô còn tham gia các khoá đào tạo về in khắc gỗ và vẽ mực. Dấn thân vào nghệ thuật, Lêna mở rộng chất liệu thực hành của mình với video và sắp đặt. Một số tác phẩm của cô như những mẩu chuyện hóm hỉnh; số khác lại là những tìm tòi nghiêm túc về các định kiến xã hội gắn liền với giới tính, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, những ám ảnh mơ hồ chi phối hành động và suy nghĩ của con người như niềm tin, cái chết và giấc mơ. 

Tác phẩm của Lêna tại triển lãm lần này

Tác phẩm của Lêna đã được trưng bày tại triển lãm Những màn vũ đạo bị gián đoạn (Bảo tàng Carré d’Art, Nimes, Pháp, 2014), Những thể lạ (Bảo tàng Wellcome Collection, London, Anh Quốc, 2013), Nghiến chặt (Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM, 2012), Để Momo ăn bánh (Bảo tàng Mino Washi, Nhật Bản, 2011)… Sau khi tham gia chương trình “Nghệ thuật trong Sức khỏe Toàn cầu” do Wellcome Trust khởi xướng năm 2012, Lêna tiếp tục phát triển một số dự án với Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng của Đại học Oxford tại Việt Nam và Nepal.

Tác phẩm của Bùi Lêna

Trương Minh Quý

Sinh năm 1990 tại Buôn Mê Thuột, hiện sinh sống và làm việc tại TP. HCM, Trương Minh Quý theo học khoa đạo diễn trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh TP. HCM vào năm 2008. Sau một năm, anh quyết định ngưng việc học tập để theo đuổi con đường sáng tác độc lập. Tác phẩm của anh đã tham dự các chương trình Asian Film Academy (Liên hoan Phim Quốc tế Busan, 2012), Berlinale Talents (Liên hoan Phim Quốc tế Berlin, 2016); và trình chiếu tại các liên hoan phim ngắn quốc tế uy tín như Oberhausen (Đức), Clermont-Ferrand (Pháp), Les Rencontres Internationales Paris (Pháp).

Trương Minh Quý trong tác phẩm của mình

Trọng tâm trong sáng tạo của Minh Quý là hình ảnh và lời thoại được đặt trên biên giới giữa hiện thực và siêu thực, giữa cá nhân và phi-cá-nhân, đào sâu mối quan tâm tới sự tồn tại của con người trong bối cảnh thành thị và phi-thành-thị, văn minh và hoang sơ.

Nguyễn Quốc Thành

Sống và làm việc tại Hà Nội, Nguyễn Quốc Thành hoạt động tích cực cho phong trào queer và tập trung khám phá tính thẩm mỹ của phong trào này qua các lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh, phê bình, trình diễn, thiết kế trang phục và tổ chức sự kiện. Năm 2013, Quốc Thành sáng lập và tổ chức liên hoan nghệ thuật queer đầu tiên ở Việt Nam Queer Forever! – là không gian chia sẻ tình yêu, tri thức queer và văn hóa Việt Nam. Ngoài việc tổ chức liên hoan nghệ thuật, Queer Forever! còn hợp tác với các cá nhân, nhóm và tổ chức để thực hiện chương trình gặp gỡ, nói chuyện nghệ thuật, chiếu phim và triển lãm. Queer Forever! 2016 sẽ diễn ra vào 16-18 tháng 09 năm 2016 tại Hà Nội, với một liên hoan phim queer nhỏ và diễn đàn về biểu đạt queer trong nghệ thuật tại các nước Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Quốc Thành còn tham gia liên hoan nghệ thuật trình diễn và triển lãm tại Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ và là người đồng sáng lập Nhà Sàn Collective – nhóm các nghệ sĩ độc lập tại Hà Nội.

Ý kiến - Thảo luận

Comment closed !

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả