Nghệ sĩ Việt Nam

Màu của Mỵ qua “Hội họa của Nguyễn Thị Mỵ” 03. 01. 17 - 6:31 am

Thông tin từ BTC

HỘI HỌA CỦA NGUYỄN THỊ MỴ
Triển lãm tranh của Nguyễn Thị Mỵ

Thời gian: từ 5. 1. 2017 đến 11. 1. 2017
Khai mạc: 17 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2017
Địa điểm: Tầng 2 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

.

Là nữ họa sĩ vẽ sơn dầu theo lối biểu hiện, hiện thực biểu hiện, họa sĩ đã có một số triển lãm cá nhân như “Con người và biển cả”, “Cá – Fish”, “Tường”. Phong cách hội họa của Mỵ ít nhiều cũng đã được giới chuyên môn ghi nhớ.

Đây là triển lãm có nhiều chủ đề nude, phong cảnh, tĩnh vật nên xem như là một lần ra mắt của họa sĩ, một lần nữa đưa thông điệp hội họa riêng của chị. Đã có nhiều người gọi Nguyễn Thị Mỵ gắn với chủ đề sáng tác như Mỵ – tĩnh vật, Mỵ – cá nên sẽ không lạ gì nếu mọi người chợt ngửi thấy mùi của biển hay liên tưởng đến thân phận của muôn loài chợt trở nên bé nhỏ trước biển cả, đồng thời ta cũng có thể tìm thấy những vùng tâm tư và ước vọng trong ngôn ngữ hội họa của họa sĩ.

Dưới đây là một số tác phẩm sẽ có trong triển lãm

“Mênh mông”

 

“Một đêm trắng”

 

“Cuối chiều”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả