Nghệ sĩ Việt Nam

Mỹ thuật Công nghiệp rất “ăn chơi” với Hanoi March Connecting lần 2 20. 03. 17 - 8:18 am

Thông tin từ BTC

.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và nhóm nghệ sĩ Asia Art Link xin trân trọng kính mời quý vị đến với Workshop và Triển lãm nghệ thuật HANOI MARCH CONNECTING 2nd.

Triển lãm khai mạc lúc 10h ngày Thứ Hai, 20. 3. 2017, kéo dài đến hết 26. 3. 2017.
Workshop diễn ra từ ngày 21 đến hết 24. 3. 2017.
Địa điểm: Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp, 360 đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài việc giới thiệu các tác phẩm của các giảng viên, sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hanoi March Connecting 2nd còn là một hoạt động để người yêu nghệ thuật và giới chuyên môn có thể trao đổi trực tiếp nhằm hiểu thêm về tác phẩm cũng như những chia sẻ về đời sống nghệ thuật của 37 nghệ sỹ trong nước và các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

.

*

Một năm trước đây, sự kiện Hanoi March Connecting đã được chúng tôi tổ chức thành công. Triển lãm và workshop của sự kiện đã kết nối được các nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mô hình của Hanoi March Connecting gồm có một triển lãm các tác phẩm được sáng tác trước đó của các họa sĩ – giảng viên, sinh viên trong trường Mỹ thuật Công nghiệp, các họa sĩ Việt Nam ưu tú và các họa sĩ có danh tiếng đến từ nước ngoài (nhiều người trong số họ cũng là giảng viên của nhiều trường đại học uy tín của các nước).

Ngay sau ngày khai mạc triển lãm, một số chọn lọc các họa sĩ Việt Nam và nước ngoài sẽ tham dự một workshop – một trại sáng tác ngay trong khuôn viên trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp (ĐH MTCN). Thời gian của workshop kéo dài khoảng vài ngày. Với sức sáng tạo khỏe và những phong cách tạo hình đã được khẳng định, các họa sĩ tham dự workshop của Hanoi March Connecting năm 2016 đã làm việc hết sức hiệu quả. Chỉ trong vẻn vẹn vài ngày ngắn ngủi, mỗi họa sĩ đều đã hoàn thành tác phẩm của mình, nhiều họa sĩ đã hoàn thiện tác phẩm thứ hai. Các tác phẩm được sáng tác trong workshop đã được trưng bày thay thế vào các tác phẩm bày từ ngày khai mạc, tạo nên một triển lãm sinh động hấp dẫn.

.

Sau workshop, mỗi họa sĩ tặng lại một tác phẩm cho ban tổ chức để góp vào bộ sưu tập nghệ thuật của trường ĐH MTCN và của nhóm Asia Art Link.

*

Tiếp nối thành công của năm trước, Triển lãm nghệ thuật và workshop Hanoi March Connecting 2nd năm 2017 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ Thứ Hai 20/3 đến Thứ Sáu 24/3. Ngoài đông đảo các tác phẩm của các họa sĩ, giảng viên, sinh viên trưng bày trong triển lãm khai màn, sẽ có 37 họa sĩ Việt Nam và 20 nghệ sĩ quốc tế được mời tham dự workshop.

Workshop của Hanoi March Connecting 2nd được mở rộng quy mô. Nhóm họa sĩ điêu khắc sẽ làm việc cả ở ngoài trời, trong khu vực Quán Sinh Viên. Chất liệu cho điêu khắc năm nay sẽ không chỉ dừng lại ở gốm, nhôm gò mà còn cả những khối gỗ lớn cho điêu khắc ngoài trời. Trong danh sách các nghệ sĩ điêu khắc có thể thấy điêu khắc gia Nhật Bản – Mukai Katsumi, người đã sáng tác những tượng gỗ rất lớn trong không gian của khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải. Điêu khắc gia Phạm Sinh, giảng viên lâu năm của trường ĐH MTCN, với những tác phẩm đã để lại những dấu mốc nhất định trong nền điêu khắc hiện đại Việt Nam. Điêu khắc gia Vũ Hữu Nhung lại là người mà tên tuổi gắn với làng gốm Phù Lãng, anh là người góp phần vực dậy làng nghề vốn trước kia chỉ sản xuất chum vại và tiểu sành trở thành một làng nghề gốm sành mỹ nghệ thịnh vượng.

 

Tác phẩm của Mukai Katsumi trong không gian của Đại Lải Flamingo

Hanoi March Conneting năm nay, 2017, còn có thêm hai máy in đồ họa chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ được chuyển từ xưởng ra ngoài sảnh triển lãm để các họa sĩ làm việc và sinh viên có cơ hội được thị vấn trực tiếp.

Trong số các họa sĩ sáng tác tranh in đồ họa, họa sĩ Wattanachot người Thái Lan đã tham gia rất nhiều triển lãm, trại sáng tác quốc tế. Trước khi đến với Hanoi March Connecting, họa sĩ Wattanachot cũng đã có nhiều triển lãm khác nhau ở Việt Nam, trong khuôn khổ các hoạt động của Asia Art Link. Bên cạnh đó, Wattanachot cũng đóng vai trò thủ lĩnh của các họa sĩ Thái Lan trong các cuộc giao lưu với nghệ thuật Việt Nam nói riêng và nghệ thuật thế giới nói chung.

Tác phẩm “Couple in Nature” của họa sĩ Wattanachot (Thailand)

Nữ họa sĩ Vũ Bạch Liên mấy năm gần đây liên tục gặt hái thành công với những tác phẩm in khắc gỗ và in độc bản. Trong tác phẩm đáng lưu ý nhất gần đây mang tên “Họ- Một phần cuộc sống của tôi”, chị thu thập hàng ngàn dấu vân tay của bạn bè, đồng nghiệp để ghép lại thành chân dung tự họa. Qua bức chân dung tự họa này, Vũ Bạch Liên muốn mô tả (một cách trừu tượng) mối quan hệ tất yếu giữa một cá nhân và cộng đồng. Chính những người xung quanh ta giúp khẳng định sự tồn tại và giá trị của ta.

Tác phẩm ” Họ- Một phần cuộc sống của tôi “, tác giả Vũ Bạch Liên

Nhóm họa sĩ tranh giá vẽ đương nhiên vẫn là nhóm đông đảo nhất trong workshop với khoảng 30 gương mặt. Những họa sĩ như Trịnh Tuân, Võ Tá Hùng.. là những tên tuổi thuộc thế hệ họa sĩ Vàng của nghệ thuật Việt Nam, thành danh trên thị trường nghệ thuật từ những năm 90 của thế kỷ trước. Các họa sĩ trẻ như Phạm Huy Thông, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Ngọc Phương… là những họa sĩ thuộc thế hệ trẻ hơn, đã có nhiều trải nghiệm sáng tác, triển lãm trong và ngoài nước. Các họa sĩ nước ngoài đến từ nhiều quốc gia như Indonesia, Malaysia, Trung Quốc và đông đảo nhất là đoàn Thái Lan.

Tác phẩm sơn mài của họa sĩ Trịnh Tuân

Dưới góc độ đào tạo, Hanoi March Connecting là cơ hội quý báu cho sinh viên được trực tiếp giao lưu và tân mắt chứng kiến quá trình làm việc của các nghệ sĩ thành danh trong nước và quốc tế.

Về phía trường, đây là cơ hội để ĐH MTCN kết nối hợp tác chuyên môn với các trường đại học cùng ngành trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á thông qua các họa sĩ tham dự.

Về phía các họa sĩ, Hanoi March Connecting là cơ hội để trao đổi kỹ năng chuyên môn, tư duy nghệ thuật và kết nối bè bạn xuyên quốc gia. Sau Hanoi March Connecting năm 2016, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã được các nước bạn mời đi tham dự các trại sáng tác quốc tế cũng như nhiều nghệ sĩ nước ngoài tiếp tục được mời dự các triển lãm và trại sáng tác khác ở Việt Nam.

Ban tổ chức rất mong sự có mặt đông đủ của các quý vị.

Xin cám ơn.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Mỹ học vị quan hệ (phần 2)

Nicolas Bourriaud - Như Huy dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả