Khác

Tin nguội về ARCO 22. 02. 11 - 3:09 pm

Hồ Như Mai dịch

 

 

MADRID – 20. 2. 2011 là kết thúc Hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế ARCO 2011. Xin lỗi bây giờ Soi mới đưa tin. Hội chợ lần này được đánh giá là thành công về mặt tiền tài, với các gallery đều thu về hơn chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là có thêm nhiều giao dịch mới cho các gallery của Tây Ban Nha – nước chủ nhà. Trong ảnh: Thái tử Tây Ban Nha Felipe (cao nhất), vợ là công nương Letizia (váy đỏ), Bộ trưởng Bộ văn hóa Tây Ban Nha Angeles Gonzalez-Sinde (xách túi) và giám đốc mới của ARCO Carlos Urroz (phải) dự buổi khai mạc chính thức của ARCO lần thứ 30 tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 17. 2. 2011. Khách mời đặc biệt của hội chợ lần này là nước Nga, hội chợ kéo dài đến 20. 2. 2011. Ảnh: EPA

 

 

MADRID – Thái tử Tây Ban Nha và vợ là Công nương Letizia (váy đỏ) đang nói chuyện với bà Juan de Aizpuru, từng là chủ tịch ARCO trong hôm khai mạc chính thức. Số người tham dự năm nay đông cũng bằng năm ngoái, khoảng 150.000 khách. Nhưng đặc biệt hai ngày “tiền hội chợ” thì số khách đến (để giao dịch) đông hơn. Có báo đánh giá ARCO năm nay nhiều sinh khí hơn là nhờ thay giám đốc mới – ông Carlos Urroz. Ảnh: EPA

 

MADRID – Thái tử Tây Ban Nha Felipe đang chỉ tay vào một tác phẩm không biết là (cái gì và) của ai trong buổi hôm khai mạc chính thức International Contemporary Art Fair ARCO lần thứ 30, 17. 2. 2011. Khách mời đặc biệt của triển lãm lần này là Nga – một thị trường đang lên với nhiều nhà tư bản quan tâm đến nghệ thuật. Ảnh: J. J. Guillen

 

MADRID – Thái tử Tây Ban Nha Felipe đang đứng trước một tác phẩm tại ARCO (vị thái tử này có vẻ toàn thích những gì khó hiểu). Năm nay cũng là kỷ niệm ARCO 30 tuổi. Chương trình vì thế sẽ đặc biệt hơn với hai trọng tâm: về các gallery Nga và các nghệ sĩ đang lên của châu Mỹ Latin.

 

MADRID – 20. 2. 2011, ARCO 2011 đã kết thúc. Giải AECA cho tác phẩm đẹp nhất của một nghệ sĩ Tây Ban Nha (còn sống) tại ARCO 2011 được trao cho Juan Genoves vì uy tín lừng lẫy quốc tế của ông. Juan Genoves là nghệ sĩ Tây Ban Nha đầu tiên trong những năm 60s được gia nhập Marlborough Gallery. Trong hình: Mirada al Horizont, 2008, một trong 12 tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng này đang được trưng bày tại cửa hàng Lord and Taylors, mượn từ Marlborough Gallery, New York. Tại đây, tranh của Juan Genoves diễn tả khung cảnh nhìn theo con mắt của chim bay trên trời, nhưng không có nhà cửa, đường sá, cây cối hay những yếu tố quen thuộc của tranh phong cảnh, tạo nên một sự xung đột giữa cảm xúc mãnh liệt và cảm giác lạc lõng. Ảnh: thuộc Lord and Taylor.

 

MADRID- Một tác phẩm điêu khắc có tên The King (Đức vua) của nghệ sĩ người Trung Quốc Xooang Choi được trưng bày tại ARCO, Madrid, Tây Ban Nha. Các gallery lớn tham gia hội chợ đều có vẻ hỉ hả vì bán được nhiều, chủ yếu cho các nhà sưu tập quốc tế. Một tín hiệu hồi phục tốt? Ảnh: E. Naranjo

 

 

MADRID- Một tác phẩm từ triển lãm Lo Viejo Y Lo Malo của nghệ sĩ Cuba Carlos Garaicoa được trưng bày tại Hội chợ nghệ thuật đương đại ARCO 2011. Hội chợ năm nay coi việc giảm từ 3 sảnh trưng bày xuống còn 2 sảnh, giảm số gallery tham dự còn 197 và tăng chất lượng lên là một sự cải tiến lớn. Ảnh: : E. Naranjo

 

MADRID – Một người đàn ông đang ngắm một tác phẩm của nghệ sĩ người Venezuela Jesus Soto tại khu triển lãm Nghệ thuật Latin, có tựa đề Solo Projects Focus Latin America (Các dự án đơn tập trung vào châu Mỹ Latin) tại ARCO lần thứ 30. Giá các tác phẩm nói chung tại hội chợ này có từ cao tới thấp, từ 250 euro đến 1 triệu euro. Ảnh: : E. Naranjo

 

MADRID- Một tác phẩm điêu khắc trong bộ tác phẩm có tựa đề Levitation Heroes (Anh hùng về trời?) của nghệ sĩ người Nga Andrey Kuzkin được trưng bày tại Anna Nova Art Gallery trong International Contemporary Art Fair ARCO lần thứ 30. Ảnh: : E. Naranjo

*

Bài liên quan:

– Tin nguội về ARCO
– Với “thủ lĩnh” mới, ARCO trẻ lại ở tuổi 30

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả