Từ những tác phẩm còn lại"" /> » Sách hay: “Trịnh Hữu Ngọc – Từ những tác phẩm còn lại”

Khác

Sách hay: “Trịnh Hữu Ngọc –
Từ những tác phẩm còn lại” 24. 01. 17 - 1:47 am

Thông tin từ BTC

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh: “TRỊNH HỮU NGỌC – Từ những tác phẩm còn lại / From the surviving works” sẽ ra mắt bạn đọc trong dịp Tết này.
Tác giả: Trịnh Lữ
Nhà xuất bản Mỹ Thuật

.

Trong khuôn khổ 23cm x 31cm, bìa cứng, áo bìa, 400 trang in màu, chúng tôi cố gắng phục dựng cuộc đời và sự nghiệp của Họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc (1912-1997) từ những tư liệu và tác phẩm còn lại trong lưu trữ của gia đình. 272 tác phẩm hội họa, một số tác phẩm thiết kế đồ gỗ đã đi vào lịch sử, những bài viết và ca khúc… Tất cả được trình bày như một triển lãm hồi cố nhìn lại từng giai đoạn sáng tác từ 1935 đến 1991. Mục đích của chúng tôi là chia sẻ câu chuyện về một người họa sỹ có niềm tin rằng vẽ với lòng hướng thiện hòa đồng với cái nhiệm màu của thế giới là một lối Thiền giản dị ai cũng có thể theo được.

Tác giả – họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, tại lều vịt Hồ Tây của ông. Ảnh tư liệu của gia đình

Tại Hà Nội, chúng tôi sẽ ra mắt cuốn sách ngay tại không gian gia đình, có trưng bày một bộ tranh chọn lọc mới vẽ của tác giả Trịnh Lữ, trong ba ngày 1, 2 và 3 tháng 2. 2017 (tức là mồng 5,6 và 7 tháng Giêng năm mới Đinh Dậu). Mời các bạn đến bất cứ lúc nào trong ba ngày ấy, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, tại nhà 108 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Các bạn sẽ được giảm 30% giá bìa. Chúng tôi sẽ có dịp trực tiếp ký sách cảm ơn các bạn.

Trong Sài Gòn, tác giả Trịnh Lữ sẽ có mặt để ra mắt và ký sách ngày 24. 1. 2017 (trước Tết) tại Phòng tranh LOTUS, số nhà 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận I, TP HCM; từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, và giá sách cũng giảm 30%.

Trịnh Hữu Ngọc, “Con thuyền hàng xóm” 1974

Chúng tôi cũng vinh hạnh được thông báo rằng Nhà sách Phương Nam sẽ phát hành cuốn sách này ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể tìm mua ở nhà Phương Nam nào gần nhất.

Ngoài ra, bạn nào muốn đặt mua sách ngay từ hôm nay, hoặc từ hải ngoại và các địa phương khác trong nước, thì liên lạc với chúng tôi qua email tại địa chỉ trinhlu@gmail.com.

Trân trọng có lời mời các bạn

Ý kiến - Thảo luận

10:49 Tuesday,24.1.2017 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Một sự kiện văn hóa đầu năm thật hay. Cụ Trịnh Hữu Ngọc là "ngọa hổ tàng long" của văn hóa Hà thành. Một trong những người đầu tiên bỏ lên rừng sống. Chặc chặc! Các bạn nên mua sách về cụ, để thấy một tâm hồn Hà Nội là thế nào, đáng lắm đấy!
...xem tiếp
10:49 Tuesday,24.1.2017 Đăng bởi:  Raumuong Noigian
Một sự kiện văn hóa đầu năm thật hay. Cụ Trịnh Hữu Ngọc là "ngọa hổ tàng long" của văn hóa Hà thành. Một trong những người đầu tiên bỏ lên rừng sống. Chặc chặc! Các bạn nên mua sách về cụ, để thấy một tâm hồn Hà Nội là thế nào, đáng lắm đấy! 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả