Tin tức

Tin-ảnh: Những thứ thuộc về kỷ niệm 24. 03. 11 - 7:03 am

Ngọc Trà tổng hợp

 

LANZAROTE – Một bức tượng nhỏ tạc nhà văn đoạt giải Nobel người Bồ Đào Nha, Jose Saramago (1922 – 2010) được trưng bày tại thư viện nhà ông ở Lanzarote, Tây Ban Nha, 16. 3. 2011. Ngôi nhà được dùng như một bảo tàng công, có tên gọi A Casa, đón công chúng từ ngày 18. 3. 2011, chín tháng sau khi Saramago mất. Ảnh: M. Cripan

 

SAN SALVADOR – Carlos Hernandez chụp ảnh một bức tranh vẽ cố tổng giám mục Oscar Arnulfo Romero tại Nhà thờ Metropolitan San Salvador, El Salvador, ngày 17. 3. 2011. Romero bị ám sát hơn 30 năm trước khi đang làm lễ ở San Salvador. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm mộ của ông vào ngày 23. 3 tới trong chuyến thăm 2 ngày của ông đến El Salvador. Ảnh: Luis Romero

 

KABUL – Một lính Pháp thuộc Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của NATO chụp lại một bức phù điêu Phật giáo cổ, đang trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Afghanistan, Kabul, 16. 3. 2011. Trong suốt những thập kỉ nội chiến và xung đột vừa qua, rất nhiều nghệ phẩm đã bị ăn trộm hoặc phá hủy. Bảo tàng quốc gia Afghanistan đang trưng bày một loạt các cổ vật từ tôn giáo Kushan, Phật Giáo thời kì đầu và đạo Hồi thời kì đầu. Ảnh: Sabawoon

 

KABUL – Người dân Afghanistan ngắm tượng được trưng bày tại bảo tàng quốc gia Afghanistan, gồm một loạt các cổ vật tôn giáo.

 

KABUL – Ảnh đầu một bức tượng Phật cổ, trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Afghanistan ở Kabul, Afghanistan vào ngày 16. 3. 2011.

 

MEXICO CITY – Một bức ảnh chụp ngày 16. 3. 2011, chụp một bức tượng thần Huehueteotl trong nền văn hóa Teotihuacana đang trưng bày tại bảo tàng Nhân loại học Quốc gia tại thành phố Mexico, Mexico. 400 mẫu vật thuộc sáu nền văn hóa tiền sử khác nhau cấu thành một phần trong bộ sưu tập này. Ảnh: Mario Guzman

 

HAMBURD – Chủ tịch Bảo tàng Hamburg, Lisa Kosok, trưng ra hộp sọ của tên cướp biển Klaus Stoertebeker tại sở cảnh sát Hamburg, Đức, 17. 3. 2011. Chiếc sọ này bị trộm vào ngày 9. 1. 2010 từ một ngăn trưng bày của bảo tàng. Theo một số nhà sử học, tên cướp biển này bị chặt đầu vào khoảng năm 1400. Ảnh: Marcus Brandt

 

ROME – Đấu trường La Mã Colosseum nổi tiếng được thắp sáng trong buổi ra mắt áp phích quảng cáo chiến dịch chống Bạo hành Phụ nữ, được thị trưởng Rome Gianni Alemanno và Chủ tích vùng Lazio, Renata Polverini, phát động tại Rome vào tối 7. 3. 2011. Ảnh: Massimo Percossi

 

Rome – Đấu trường La Mã được thắp sáng bằng đèn xanh, đỏ và trắng, màu quốc kì Ý, trong lễ kỉ niệm 150 năm hợp nhất nước Ý, Rome, thứ Tư, 16. 3. 2011. Thứ Năm ngay sau đó cũng là ngày mà vào năm 1861 Victor Emmanuel II trở thành vị vua đầu tiên của nước Ý thống nhất này. Trước đó bán đảo bị chia thành nhiều vương quốc, thành bang, thuộc quyền của giáo hoàng. Ảnh: Gregorio Borgia

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

10 bí quyết để trở thành
Họa sĩ Đói Dài

Kinh nghiệm của Lynn Basa – Lê Quảng Hàm st và dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả