Nghệ sĩ thế giới

17. 7: Sinh nhật Feininger – Người đội nhiều mũ 18. 07. 11 - 11:15 pm

Hồ Như Mai dịch

 

Sinh ngày 17. 7. 1871, với một cái tên Đức, nhiều năm giảng dạy ở trường Bauhaus, từng bị Đức quốc xã gắn mắc nghệ sĩ thoái hóa suy đồi, sự nghiệp của Lyonel Feininger ngày nay đang được tôn vinh.


Feininger thường được coi là một nghệ sĩ Mỹ thuần chủng. Ông sinh ở New York, nổi tiếng nhất với những tác phẩm rực rỡ vẽ những ngôi nhà thờ trong làng và cảnh biển Baltic, kết hợp tính tượng trưng của chủ nghĩa Lãng mạn Đức với những mặt phẳng gãy đứt của các họa sĩ lập thể.


Ảnh hưởng của Feininger rất rộng – từ tranh truyện vui trên báo đến trường Bauhaus, tới trường Black Mountain College. Người ta cho rằng rất khó để phân loại Feininger, và chính điều này đã cản trở việc hiểu được đầy đủ thành tựu của ông. Jane Kallir, một chuyên gia về những nghệ sĩ hoạt động ở Đức và Áo đầu thế kỷ 20 đã nói: “Feininger dường như đội quá nhiều loại mũ.” Trong ảnh là bức El Hombre Blanco, vẽ năm 1907


Các tác phẩm của Feininger được săn đón nhiều nhất là những tác phẩm từ năm 1912 đến 1915, khi đó chủ nghĩa lập thể trong tranh ông, thứ mà ông gọi là “hư ảo” vì sự biến hóa đầy thi vị giữa ánh sáng và chuyển động, bắt đầu lấn át phong cách hoạt họa trước đây của Feininger. Trong ảnh là bức “Gelmeroda III”, vẽ năm 1913


Trong ảnh: Nhà phục chế Karin Helene Haupt đang treo bức tranh ‘The Vanishing Hour’ (Giờ biến mất), vẽ khoảng 1951 – 1952 của Lyonel Feininger (1871-1956) trong bảo tàng Moritzburg, Halle Saale, 14. 5. 2009. Tại triển lãm ‘Back to America – Lyonel Feininger 1937-1956’ (Về lại Mỹ – Lyonel Feininger giai đoạn 1937-1956), 105 tác phẩm của Feininger (vẽ sau khi ông về Mỹ) đã được trưng bày. Triển lãm kéo dài ba tháng, từ tháng Năm tới tháng Tám năm 2009. Ảnh: P. Endig

(Về Feininger, Soi đã có sẵn một bài dài, sẽ sớm đưa lên để các bạn đọc.)

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nếu... thì tư cách gì để bình phẩm?

Ngô Lực - Thành viên KCBT

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả