Nghệ sĩ thế giới

Tin-ảnh: Nguyên thủ trầm ngâm,
tranh quý trở về, và vài tin khác… 07. 10. 11 - 8:47 pm

Như Mai tổng hợp

 

MIALET – Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang xem mô hình thuyền ga lê (loại thuyển chèo tay) tại bảo tàng Desert ở Mialet, miền Nam nước Pháp, vào ngày 4.10.2011. Bảo tàng Desert chuyên về lịch sử của dòng Tin Lành. Ảnh: P. Wojazer/EPA

 

MIATLET – Cũng tại bảo tàng Desert, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang xem một tác phẩm điêu khắc hình một người đàn ông bị trói vào bánh xe. (Trông ông có vẻ rất ngán ngẩm, nhỉ?) Ảnh: P. Wojazer/EPA

 

PARIS – Một phóng viên đang đứng trước hai bức tranh của Picasso, đầu tiên là bức “Grand Nu Rose” (trái), sau đó là bức “Femme A lEventail” (phải) vào buổi tối hôm khai mạc triển lãm Matisse, Cezanne, Picasso, Laventure des Stein tại Grand Palais, Paris, ngày 4.10.2011. Ảnh: AP/R. de la Mauviniere

 

PARIS – Một phóng viên đứng cạnh tác phẩm điêu khắc ” Gertrude Stein” của nghệ sĩ người Mỹ Jo Davidson, vào buổi tối hôm khai mạc triển lãm Matisse, Cezanne, Picasso, Laventure des Stein. Ảnh AP/R. de la Mauviniere

 

LONDON – Nhân viên Duncan Holden đang chụp hình với một tác phẩm từ series Cage 1- 6 của nghệ sĩ Gerhard Richters, tại buổi họp báo của triển lãm có tên Gerhard Richter: Panorama, ở bảo tàng Tate Modern, London, vào ngày 4.10.2011. Ảnh: L. MacGregor/REUTERS

 

BRUSSELS – (Từ trái qua phải) Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tử tước kiêm doanh nhân Etienne Davignon, và Bá tước Jacobs de Hagen dự buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật Europalia lần thứ 23 tại Trung tâm Mỹ thuật Brussels tại Brussels, Bỉ, vào ngày 4. 10. 2011. Chủ đề chính của Europalia năm nay là Brazil. Ảnh: B. Doppagne /EPA

 

WARSAW- Tác phẩm của nghệ sĩ người Ba Lan Julian Falat, có tựa đề “The Hunt” (Cuộc đi săn) đang được giới thiệu trong một buổi họp báo tại Bộ Văn Hóa ở Warsaw, Ba Lan, ngày 4. 10. 2011. Hai bức tranh của Falat: “Off to the Hunt” (Lên đường đi săn), và “The Hunt” từng bị Đức quốc xã chiếm đoạt từ tay người Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã được trả về cho Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski trong chuyến thăm New York, Hoa Kỳ, vào ngày 22. 9. 2011. Ảnh: P. Supernak/ EPA

 

Bức “Off to the Hunt” (Lên đường đi săn)

 

Ý kiến - Thảo luận

22:07 Friday,7.10.2011 Đăng bởi:  mua xuan
Không còn gì để nói, hoặc xúc động không nói được gì. Đúng là thiên tài có KHẠC (khác)
...xem tiếp
22:07 Friday,7.10.2011 Đăng bởi:  mua xuan
Không còn gì để nói, hoặc xúc động không nói được gì. Đúng là thiên tài có KHẠC (khác) 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả