Ở Đâu - Làm Gì

13. 12: Jacqueline Hoang Nguyen với ảnh hưởng nữ quyền 12. 12. 11 - 2:32 pm

Thông tin từ Sàn Art

 

 

.

Art talk của nghệ sĩ JACQUELINE HOANG NGUYÊN

Thời gian: 19h00, Thứ Ba, ngày 13. 12. 2011
Địa điểm: Galerie Quynh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Vào cửa tự do.

 

Các bạn thân mến,

Sàn Art mời bạn đến tham dự buổi nói chuyện của nghệ sĩ Jacqueline Hoang Nguyen tại Galerie Quỳnh, do Sàn Art và Địa projects đồng tổ chức.

Hiện đang lưu trú tại Địa projects, Jacqueline Hoang Nguyen sẽ nói về những ảnh hưởng của lý thuyết nữ quyền lên quá trình sáng tạo của chị, và mối quan tâm của chị đến những kho lưu trữ tài liệu. Nguyễn sẽ trình bày những sáng tác vẫn đang trong quá trình hình thành và những tác phẩm đã hoàn tất của chị để đặt những câu hỏi về cách sắp xếp kiến thức và xem xét những cách thức mới lạ để diễn giải lại quá khứ, phơi bày cách những hệ tư tưởng chi phối sự hình thành những quá trình đấy, đồng thời qua đó thể hiện những quan tâm đương thời. Trong sáng tác của mình, chị dùng một loạt những phương thức đa dạng như âm thanh, video, đồ họa và nhiếp ảnh.

Sinh ra và lớn lên tại Montreal (Canada), là người Pháp-Canada có gốc Việt, Nguyễn gần đây mới hoàn thành Chương trình Tự học của Whitney Museum of American Art (2010-2011). Chị nhận bằng thạc sỹ mỹ thuật và bằng sau cao học về ngành Nghiên cứu Phản biện tại Malmö Art Academy ở Malmö, Thụy Điển (2003-2005), và trước đấy tốt nghiệp hạng danh dự từ ĐH Concordia ở Montreal (1999-2003). Nguyễn đã nhận được một số khoản tài trợ có tiếng như khoản Bric Media Fellowship từ BRIC Arts|MedialBklyn (2011), tiền hỗ trợ chi phí đi lại từ Hội đồng Nghệ thuật Canada (2010 & 2011) đi kèm học bổng danh giá dành cho nghiên cứu và phát triển Swedish Research and Development Fellowhip từ ĐH Royal College of Fine Arts ở Stockholm. Một số triển lãm chọn lọc của Nguyễn gồm triển lãm tại Gasworks (London, 2010); Pictura Gallery/Skånska Konstmuseum (Lund, 2009); Cranbrook Museum (Cranbrook, 2008); Rooseum Museum of Contemporary Art (Malmö, 2005); và tại Living Art Museum (Reykjavik, 2004). Chị cũng tham dự một số chương trình lưu trú tên tuổi như tại Banff Centre ở Canada (2010 và sắp tới 2012), L’appartement 22 ở Morocco (2010), USF Veftet ở Na Uy (2009) và ngoài ra còn những chương trình khác.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Quái vật và biển xanh

Trần Quang Thi

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả