Ở Đâu - Làm Gì

Họa sỹ Hà Nội mang tranh về quê triển lãm 27. 04. 12 - 11:25 pm

Bùi Hoài Mai

.

 

Triển lãm tranh Nguyễn Đình Quang

Khai mạc: 9h sáng Chủ nhật ngày 29. 4. 2012
Từ 29. 4 đến 29. 5. 2012
Tại: số 1 Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam

 

Họa sỹ Nguyễn Đình Quang sinh ra ở Hà Nội. Quê quán đề trong chứng minh thư là Hà Nam. Bố mẹ Quang đã sinh ra ở đó. Đợt triển lãm cá nhân này, Quang quyết định mang tranh về quê: Phủ Lý, Hà Nam.

Quang nói: tất nhiên, theo lẽ thường, các họa sỹ đều coi việc triển lãm thì phải làm ở các trung tâm – Hà Nội, Sài Gòn, Huế. Thỉnh thoảng có những triển lãm ở những tỉnh nhỏ thì nhiều khi là do các hội văn nghệ, nghệ thuật tổ chức theo phong trào. Vô hình chung quan niệm như thế đã làm mất đi một lượng khán giả đông đảo – những người yêu mỹ thuật nhưng không phải ai cũng có điều kiện để lên các trung tâm thành phố lớn xem tranh. Hãy tưởng tượng, một cháu bé rất thích vẽ, khi được xem một phòng tranh đẹp, tranh được treo trân trọng…, cảm giác ấy sẽ làm cất cánh ước mơ được làm họa sỹ trong bé lên rất nhiều.

Triển lãm lần này của Quang cũng như một hành động trả nghĩa cho quê. Cũng lạ, người Việt mình có đi đâu, về đâu vẫn còn ám ảnh chữ “quê”, mặc dù nhiều khi nó chỉ là một dòng nhỏ trên chứng minh thư nhân dân.

“Bên cửa sổ 1”, sơn mài


“Bên cửa sổ”, sơn mài

 

*

Về đường đi triển lãm:

Đi theo quốc lộ 1A theo hướng từ Hà Nội, đến bưu điện Phủ Lý rẽ tay phải qua cầu Hồng Phú (cầu Phủ Lý mới) sẽ gặp đường Lý Thái Tổ.

Phủ Lý cách Hà Nội khoảng 50 km. Rất tiện nếu đi xe bus từ bến xe Giáp Bát , đi xe 206 (giá vé 28k) sau khoảng một tiếng đến tiếng rưỡi sẽ đến.

Sáng Chủ nhật, đi xem triển lãm, gặp gỡ các họa sỹ Hà Nam và thăm thú một thành phố mới cũng là việc thú vị nên làm.

“Tĩnh vật”, sơn dầu


“Khu vườn”, sơn mài

 

*
Về Nguyễn Đình Quang

1971: Sinh tại Hà Nam
1994: Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
1996: Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam
1997: Hội viên hội mỹ thuật Hà Nội

Các giải thưởng

2009, 2004 và 1998: Tặng thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam tặng thưởng
2003: bằng danh dự cuộc thi nghệ thuật quốc tế (Học viện Mỹ thuật Quốc gia, Brazin) NAFA-2003.
2001/2002: giải thưởng Vermont Studio Center Freeman
Fellowship, Mỹ
1997 và 1996: Giải B Hội Mỹ thuật Việt Nam
1992: Giải chính thức Hội Mỹ thuật Hà Nội

 

*

Bài liên quan:

– Họa sỹ Hà Nội mang tranh về quê triển lãm
– Nguyễn Đình Quang về Phủ Lý. Trò cũ gặp thầy.

Ý kiến - Thảo luận

13:32 Saturday,28.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em nhớ rồi nhá, đã nhìn thấy các tranh ná ná thế này ở tầng 3 nhà triển lãm của Hội ta trên phố Ngô Quyền đã lâu rồi nhá (Hay chính là "chúng" tung tăng về quê cùng tác zả?)

Hối-hả ghê gớm !
...xem tiếp
13:32 Saturday,28.4.2012 Đăng bởi:  Em-co-y-kien
Em nhớ rồi nhá, đã nhìn thấy các tranh ná ná thế này ở tầng 3 nhà triển lãm của Hội ta trên phố Ngô Quyền đã lâu rồi nhá (Hay chính là "chúng" tung tăng về quê cùng tác zả?)

Hối-hả ghê gớm ! 
0:02 Saturday,28.4.2012 Đăng bởi:  Trần Đức Như Không
HỌA SĨ HÀ NAM VẼ ĐẸP QUÁ. THẬT ĐẸP.VÙNG ĐẤT HÀ,NAM VỐN SẴN HAY SINH RA VĂN NHÂN MÀ. đúng là: hà nam danh giá nhất ông cò (nghè)._ trông thấy ai ai chẳng dám ho. hi
...xem tiếp
0:02 Saturday,28.4.2012 Đăng bởi:  Trần Đức Như Không
HỌA SĨ HÀ NAM VẼ ĐẸP QUÁ. THẬT ĐẸP.VÙNG ĐẤT HÀ,NAM VỐN SẴN HAY SINH RA VĂN NHÂN MÀ. đúng là: hà nam danh giá nhất ông cò (nghè)._ trông thấy ai ai chẳng dám ho. hi 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả