Ở Đâu - Làm Gì

TÔN ĐỨC LƯỢNG – Ký họa lịch sử 31. 10. 12 - 11:48 am

Thông tin từ BTC

 

Nhà sưu tập Tira vanichtheeranont, họa sĩ Tôn Đức Lượng và nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng trân trọng mời bạn đến tham dự buổi ra mắt cuốn sách mới và khai mạc triển lãm mỹ thuật TÔN ĐỨC LƯỢNG – Ký họa Lịch sử

Thời gian: 6g tối, Thứ Năm ngày 1. 11. 2012
Địa điểm: Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Q Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam)
Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5. 11. 2012

 

Những phác thảo này là tài liệu rất quan trọng cho việc nghiên cứu về các hoạt động hỗ trợ quân đội của người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Họ đã làm tất cả các công việc khó khăn vất vả để mở con đường vận chuyển thực phẩm, vật tư chiến tranh lên tiền tuyến. – Nhà sưu tập Tira Vanichtheeranont

Ông là họa sĩ ký họa thuần túy, dành trọn tuổi thanh xuân cho những chuyến đi xông vào thực tế và bom đạn, như một người ghi nhật ký bằng hình ảnh. Không thế đánh giá những bộ ký họa ấy theo những thang nghệ thuật nào đó, mà đơn thuần chúng chỉ làm nhiệm vụ tả thực, của một con mắt trung thực và trong sáng. – Nhà phê bình mỹ thuật Phan cẩm Thượng

Giao ca. Bộ ký họa mỏ than Cổ Kênh, Chí Linh, Hải Dương. 27-1-1967. Bút sắt. 36 x 46 cm.

 

Họa sĩ Tôn Đức Lượng theo kháng chiến công tác và sáng tác khi mỹ thuật chuyển hướng ở vùng tự do. Lúc đó ký họa, sau làm kỹ hơn với người thật việc thật được gọi là ‘trực họa’- sáng tác trực tiếp, ‘tại trận’… dần trở thành vũ khí xung kích của sáng tác mỹ thuật. – Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân

Bộ sưu tập các bức vẽ ký họa đã làm cuốn sách này thêm giá trị bởi những gì chúng dạy cho ta về lịch sử, cũng như ý nghĩa về mặt hiện vật lịch sử mỹ thuật. – Tiến sĩ Nora A.Taylor, Giáo sư Alsdorf về lịch sử mỹ thuật Đông Nam Á, Học viện Nghệ thuật Chicago

Trại bò Moncada, nông trường Mộc Châu. 9-1974. Bút sắt. 48 x 60 cm.

*

Để thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ms.Anna Ngọc
ĐT: 0935111899
Email: lybichngoc@gmail.com

*

Triển lãm hân hạnh được tài trợ bởi Gallery 333, Bangkok, Thailand
Triển làm này được thực hiện với sự hỗ trợ cùa Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam

*

Chân dung Hà Thị Hoàn (người Mường, Phú Thọ), công nhân khu khai thác Kinh tế thanh niên. 1971. Ký họa bút sắt và màu nước. 48 x 60 cm.

 

Họp đội sản xuất. Bộ ký họa Khu Kinh tế Thanh niên. 1971. Ký họa bút sắt và màu nước. 48 x 60 cm.

 

Phát nứa. Bộ ký họa Khu Kinh tế Thanh niên. 1971. Ký họa bút sắt. 48 x 60 cm.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả