Tin tức

Tin-ảnh: Tổng thống ốm. Bảo tàng đóng cửa. HMV lỗ nặng. 22. 01. 13 - 7:14 am

Phạm Phong tổng hợp

CARACAS – Một khách tham quan chụp ảnh bên một bức tranh vẽ tổng thống Venezuela Hugo Chavez, tại triển lãm có tên Chavez Sống và sẽ Chiến thắng, bày hơn 20 bức tranh vị lãnh đạo Nam Mỹ này, tại Caracas, Venezuela, hôm 17. 1. 2013. Vốn là trung tâm của sự chú ý toàn quốc gia, hiện tại ông Chavez đang rất yếu sau cuộc phẫu thuật lần thứ tư vì ung thư, tại Cuba, đến nỗi một số người Venezuela đã bắt đầu đồn đoán, liệu ông có phải rời khỏi chức vụ và nước này tiến hành bầu cử tổng thống mới hay không. Ảnh: AP /Fernando Llano.

 

DRESDEN – Tranh treo tại bảo tàng Alte Meister (Các bậc thầy) ở Dresden, Đức. Bảo tàng này đã đóng cửa hôm 13. 1. 2013 và sẽ đóng trong liền hai tháng rưỡi để tu sửa. Ảnh: AFP/ Matthias Hiekel.

 

RIO DE JANEIRO – Một người đàn ông đội một cái miện, và người kia mang một mũ chụp mặt của dân trượt tuyết, ngồi trên bậu cửa sổ của một bảo tàng cũ của người da đỏ, tại Rio de Janeiro, Brazil. Ảnh chụp hôm 12. 1. 2013. Hôm ấy cảnh sát chống bạo loạn đã bao lấy khu vực này để chuẩn bị cưỡng chế một số hộ sống ở tầng hầm của bảo tàng này. Bảo tàng nằm ngay cạnh sân vận động Maracana, hiện đang được tu sửa lại để làm nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc Olympics 2016, cũng như trận chung kết World Cup 2014. Nhà chức trách cho hay, bảo tàng này sẽ phải dẹp, vì khu vực xung quanh sân vận động sẽ được biến thành khu mua sắm, giải trí và thể thao. Ảnh: AP Photo/Felipe Dana.

 

PARIS – Nhìn cái hình này làm nhớ tới triển lãm “The Pink Choice” của Maika. Trong hình, đám thanh niên biểu tình ngồi trên một bức tượng, giương một biểu ngữ, ghi, “Tôi biết tôi từ đâu tới, tôi tự hỏi mình sẽ về đâu”, mở đầu một cuộc tuần hành chống lại hôn nhân đồng tính tại quảng trường Denfert-Rochereau, Paris. Hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc diễu hành này hôm 13. 1. 2013 để lên án chính phủ lên kế hoạch hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và việc nhận con nuôi của các cặp đồng tính – việc này khiến dân Công giáo và Hồi giáo nổi giận (đây là hai tôn giáo lớn nhất ở Pháp); phái hữu cũng giận không kém. Vào cuối tháng, Quốc hội Pháp sẽ thảo luật về dự luật này – một trong những điểm mà đảng Xã hội đã hứa hẹn trong cuộc tranh cử. Ảnh: AFP/Lionel Bonaventure.

 

LONDON – Bức sơn dầu gốc vẽ năm 1898, His Masters Voice. Biểu tượng này rất quen thuộc với những ai thường mua đĩa phim, băng nhạc của hãng bán lẻ HMV. Nhưng đại công ty này tuần trước đã phải thừa nhận thất bại sau hơn 90 năm thống trị nước Anh, giờ phải ngừng giao dịch cổ phiếu, và kêu gọi những nhà quản lý của công ty cố cứu lấy những phần nào còn gọi là sống được của công ty. Đây là chuỗi bán lẻ đĩa nhạc lớn nhất của Anh, có hơn 4.000 nhân viên làm việc trong 238 cửa hàng, hiện vẫn còn mở cửa. Ảnh: AP/HMV, PA

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả