Điện ảnh

Kỷ niệm 20 năm phim Schindler’s List, thiên hạ lại cãi nhau vì trẻ con 30. 03. 13 - 6:55 am

Pha Lê tổng hợp

Poster phim “Schindler List”

Năm 2013 đánh dấu 20 năm bộ phim kinh điển Schindler’s List (Bản danh sách của Schindler) công chiếu. Đây là tác phẩm của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, kể về ông Schindler- một doanh nhân Đức bí mật cứu hàng ngàn người Do Thái khỏi thảm họa diệt chủng. Đây là đại tác phẩm, ai yêu điện ảnh cũng phải xem trước khi chết. Vậy mà vào dịp 20 năm kỷ niệm phim, thiên hạ lại đang tranh cãi về… trẻ con.

Chuyện như vầy, Danh sách của Schindler là phim đen trắng; dù cách đây 20 năm là thời đại phim màu, Speilberg cho rằng phim đen trắng sẽ hợp tình hợp cảnh hơn. Nhưng bộ phim có một nhân vật duy nhất có màu: bé gái mặc áo khoác đỏ. Nhân vật này xuất hiện không nhiều, nhưng là điểm nhấn của phim, lột tả tội ác của Đức Quốc Xã một cách sâu sắc.

Oliwia lúc 3 tuổi, đóng vai ‘bé gái mặc áo khoác đỏ” trong một cảnh của phim.

Người thủ vai cô bé là Oliwia Dabrowska, lúc đó 3 tuổi. Bé không biết mình đóng phim gì, và Spielberg dặn rằng bé không được xem phim cho tới khi bé 18 tuổi, vì phim có nhiều cảnh ghê rợn. Nhưng đến năm 11 tuổi, bé phá lời hứa với Spielberg, và bị chấn thương tâm lý sau khi xem những cảnh giết chóc dã man của phim.

Nhưng bây giờ Oliwia đã lớn, cô xem lại Danh sách của Schindler lần nữa và phát hiện rằng phim… rất hay. Cô gửi lời xin lỗi cho Spielberg trên báo, nói rằng mình tự hào vì đã góp mặt trong một tác phẩm vĩ đại. Nhưng lời nói của Oliwia vô tình làm dấy lên tranh luận: liệu trẻ em có nên được phép đóng những phim ma, hay phim có nhiều cảnh giết người, tra tấn rùng rợn không?

Thực chất thì đây không phải lỗi của đạo diễn, Spielberg đã dặn Oliwia không xem phim trước tuổi, và các đạo diễn luôn có nhiều thủ pháp để lừa trẻ con, giúp chúng diễn xuất mà không cần cho chúng biết rằng minh đang đóng cái gì. Ví dụ như diễn viên Linda Blair trong phim ma kinh điển The Exorcist, Linda thực sự không biết mình đang làm cái gì khi thủ vai một cô bé bị ma nhập. Cậu bé Danny Lloyd trong phim kinh dị nổi tiếng The Shining cũng không hề biết rằng mình đang đóng phim… kinh dị. Nhưng đạo diễn làm hết mình thì trẻ con luôn sẵn tính tò mò, chúng có thể lén lôi phim mình đóng ra xem và dẫn đến tình trạng chấn thương tâm lý.

Linda Blair trong vai Regan – bé gái bị ma quỷ nhập trong phim kinh dị kinh điển The Exorcist.

 

Còn The Shining thì kể về một ông bố lên cơn tâm thần rồi toan giết vợ và con tại một khách sạn hẻo lánh. Trong hình là cảnh nổi tiếng của phim: bé Danny chạy xe đạp ba bánh vòng quanh khách sạn và… gặp ma.

Việc mọi người tranh cãi về chuyện này cũng dễ hiểu, trên phim trường có luật lệ thì đạo diễn sẽ làm hết mình để các bé không bị ám ảnh hay xấu hổ, nhưng về nhà thì chẳng ai làm gì được, không lẽ cảnh sát phải kè kè đi theo mấy bé đến khi chúng đủ tuổi? Cấm chúng đóng phim giết chóc, rùng rợn là tốt nhất.

Nhưng bản thân tôi thì thấy nó thật khôi hài. Như Jodie Foster từng đóng vai “bé gái điếm 14 tuổi” trong phim Taxi Driver nhưng sau này cô có sao đâu? Jodie còn trở thành diễn viên nổi tiếng. Bé Danny trong phim The Shining thì hạnh phúc làm giáo sư đại học lúc trưởng thành.

Hiện giờ tôi thấy có tình trạng: hễ có tí gì liên quan đến chuyện con nít bị này bị kia là thiên hạ cứ nhặng lên trước khi nghĩ ngợi về nguyên nhân hay giải pháp cụ thể. Riêng phần con nít đóng phim kinh dị/giết người, tôi thấy tốt nhất là mình tự nuôi con mình cho thật tốt trước rồi hẵng dòm tới lui con cái người ta, rồi đòi cấm cản này nọ. Nếu nó đóng phim và sau này tiếp tục đóng phim nữa thì giúp nó thành một Jodie Foster, còn nếu nó không đóng phim khi lớn thì giúp nó hạnh phúc như Danny Lloyd. Tôi thấy báo chí nước ngoải lắm lúc cũng vô duyên khi um xùm về chuyện như vầy trong dịp kỷ niệm 20 năm của một tác phẩm vĩ đại, còn các bạn nghĩ sao?

Ý kiến - Thảo luận

17:36 Wednesday,17.4.2013 Đăng bởi:  phale
@Nguyễn văn Quốc: Đồng tính thì sinh ra đã vậy, liên quan gì đến... đóng phim hả bạn!!??? Mà trong Taxi Driver Jodie đâu đóng vai đồng tính. Nói vậy thì ngay cả Danny lẫn Linda Blair, hoặc nổi tiếng hơn là Bill Cosby, Macaulay, Christian Bale, hội đóng Harry Potter, rồi Kristen Steward là... đồng tính hết! 
...xem tiếp
17:36 Wednesday,17.4.2013 Đăng bởi:  phale
@Nguyễn văn Quốc: Đồng tính thì sinh ra đã vậy, liên quan gì đến... đóng phim hả bạn!!??? Mà trong Taxi Driver Jodie đâu đóng vai đồng tính. Nói vậy thì ngay cả Danny lẫn Linda Blair, hoặc nổi tiếng hơn là Bill Cosby, Macaulay, Christian Bale, hội đóng Harry Potter, rồi Kristen Steward là... đồng tính hết! 
Với lại cái vụ Jodie vừa công nhận là cô chính thức công nhận thôi, chứ dân điện ảnh biết Jodie lấy vợ từ hơn chục năm nay rồi, giờ đã có 2 con, 1 đứa đã lớn tướng. Jodie là người vô cùng thông minh, tốt nghiệp đại học Yale, nói rành tiếng Anh, Pháp, và mấy tiếng nữa. Nếu đóng phim mà "bị" thì Jodie đã có thể tìm nghề khác làm để "né", vẫn kiếm được ối tiền với cái tài của cô, mà không bị thiên hạ soi mói đời tư.    
11:30 Monday,1.4.2013 Đăng bởi:  Nguyễn văn Quốc
Jodie Foster vừa công nhận cô ấy là người đồng tính, vậy có liên quan (ảnh hưởng) gì từ bộ phim không
...xem tiếp
11:30 Monday,1.4.2013 Đăng bởi:  Nguyễn văn Quốc
Jodie Foster vừa công nhận cô ấy là người đồng tính, vậy có liên quan (ảnh hưởng) gì từ bộ phim không 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả