Nghệ sĩ Việt Nam

XIN HÃY NHẸ TAY tại Craig Thomas 17. 03. 13 - 11:56 pm

Thông tin từ Craig Thomas Gallery

“Thư giãn sau cơn mưa 4”, 2013, acrylic trên vải, 200 x 100 cm

 

Xin Hãy Nhẹ Tay!
Giới thiệu loạt tranh sáng tác mới nhất của Nguyễn Thế Hùng

Khai mạc triển lãm: Thứ Năm, 21. 3. 2013, 18 – 21 giờ
Thời gian triển lãm: 21. 3 – 11. 4. 2013
Địa điểm: Craig Thomas Gallery (27i Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Quận 1,TP.HCM)                            
Liên hệ: www.cthomasgallery.com
        Craig (0903888431) hoặc Mai (0908878317)
        hoặc info@cthomasgallery.com

Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu Xin Hãy Nhẹ Tay! triển lãm cá nhân giới thiệu các tranh mới nhất của họa sĩ Hà Nội Nguyễn Thế Hùng. Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 3 năm 2013, từ 18 đến 21 giờ tại không gian trưng bày của CTG, quận 1, TP.HCM

Xin Hãy Nhẹ Tay! giới thiệu loạt tranh sáng tác mới nhất của Nguyễn Thế Hùng với chất liệu acrylic trên vải, acrylic trên giấy dó bồi trên vải và acrylic, bạc lá trên vải. Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ suy nghĩ cá nhân của họa sĩ về sự tương phản giữa các thiết kế cổ xưa và hiện đạị cùng với những mâu thuẫn của các giá trị Việt Nam truyền thống ở thôn quê đối với những thái độ mới đã bị quốc tế hóa, đô thị hóa.

Có thể dễ dàng nhận thấy những họa tiết Phật giáo và hoa văn Việt cổ rải khắp các nền tranh Xin Hãy Nhẹ Tay! là những biểu tượng của các triều đại trước đây – rồng, phượng, nghê, và các tích cổ “lưỡng long tranh châu”, “song long chầu nguyệt” – nhắc nhở di sản văn hóa phong phú của Việt Nam. Nổi bật trên nền tranh này là hình ảnh gợi cảm của người phụ nữ Việt Nam hiện đại được thể hiện qua các kiểu tạo dáng sống động và hấp dẫn.

Lấy cảm hứng từ tranh phong cách pin-up, Nguyễn Thế Hùng sử dụng người mẫu trên các áp phích, tạp chí đời sống và thời trang hiện nay và cả trên internet để kết hợp với các mô típ hoa văn cổ phổ biến ở những kiến trúc lịch sử của Việt Nam. Sự pha trộn này phản ánh những điều Hùng tin rằng đang xảy ra trong xã hội đương đại Việt Nam. Đó là sự hòa nhập và xung đột liên tục giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại; đồng thời sự ảnh hưởng tương hỗ này cũng làm biến đổi những giá trị và thái độ cốt lõi. Quá trình này gợi lên những trăn trở về các giá trị văn hóa, xã hội, đạo đức và nghệ thuật, khiến chúng ta đặt câu hỏi về các giá trị định hướng và cảm xúc của mình.

Đặt hình ảnh phụ nữ ở vị trí trung tâm của loạt tranh Xin Hãy Nhẹ Tay!, họa sĩ nêu ra các câu hỏi quan trọng về nhân quyền, bình đẳng giới, và mối quan hệ nam nữ trong xã hội đương đại. Với các tranh chân dung quyến rũ và có phần khiêu khích, Hùng muốn nhấn mạnh sự trân trọng của anh đối với phụ nữ, vẻ đẹp cơ thể và sự hiện diện đặc biệt của họ. Thay vì thể hiện cụ thể vẻ đẹp nữ tính, họa sĩ tôn vinh phụ nữ và làm người xem đặt câu hỏi về bản chất và vai trò của người phụ nữ trong xã hội Việt Nam đương đại.

Hùng thừa nhận mình bị kéo vào thế giới của những người phụ nữ hiện đại, say đắm và quyến rũ, những cô gái rực rỡ, gợi cảm và tự tin. Nhưng anh đồng thời bị giằng xé giữa thế giới mới này và một thế giới khác, cũng đẹp đẽ không kém, nhưng khác biệt, bởi nó có gốc rễ truyền thống hàng nghìn năm, thế giới của những truyền thuyết và thần thoại, văn hóa và nghệ thuật cổ, những giá trị đạo đức. Anh tạo ra không gian mới trong tranh mình để cố gắng dung hòa sự tách bạch này bằng khả năng mỹ cảm của bản thân.

“Ngày mới tươi sáng 1”, 2013, acrylic trên giấy dó trên vải, 128 x 194 cm

Với Xin Hãy Nhẹ Tay!, người xem như lạc vào thế giới “trốn tìm” giữa truyền thống và hiện đại và mỗi người tự tìm kiếm định nghĩa về cái đẹp và vai trò của phụ nữ trong một xã hội đã từng theo chế độ phong kiến phụ hệ. Theo Hùng, cả hai thế giới mới và cũ đều xứng đáng được quan tâm và nâng niu.

Xin Hãy Nhẹ Tay! với tôi, Xin Hãy Nhẹ Tay với các giá trị truyền thống văn hóa, đạo đức, lịch sử và nghệ thuật. Xin Hãy Nhẹ Tay với những người phụ nữ xinh đẹp này. Họ mạnh mẽ và hiện đại, nhưng cũng thật nữ tính, mong manh, dễ bị tổn thương như bản chất vốn dĩ của họ.”

*

Nguyễn Thế Hùng (sinh năm 1981) đã tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội năm 2009. Hùng từng triển lãm cá nhân tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, anh cũng tham gia rất nhiều triển lãm nhóm khác trong nước và các dự án khác về âm nhạc, múa, sân khấu và thời trang. Hùng sống và làm việc tại làng nhỏ Doãn Thượng, thuộc tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 30 km.

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Cảm ơn vì đã cứu SOI

Đức Minh và SOI

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả