Chính là họa sĩ" /> » Ai dùng tủ lạnh “kỳ quái” nhất? Chính là họa sĩ

Nghệ sĩ thế giới

Ai dùng tủ lạnh “kỳ quái” nhất?
Chính là họa sĩ 24. 04. 13 - 6:37 am

Soi P

 

Nếu một nhiếp ảnh gia chụp chân dung của bạn tại nhà và ngỏ ý muốn chụp luôn cái tủ lạnh của bạn, bạn có cho phép cô ấy chụp không? Gần ¼ khách hàng của nhiếp ảnh gia Stephanie de Rouge đã từ chối, họ cho rằng hành động này hơi bị xâm phạm. Hình như tủ lạnh là nơi riêng tư hơn chúng ta tưởng!

Bộ ảnh Chụp chân dung cùng tủ lạnh của Stephanie thật sự thể hiện rất rõ tính cách của chủ nhà. Trước giờ thì chúng ta quen nhìn kệ sách để đoán xem người mua sách là người như thế nào; và bây giờ chúng ta biết thêm rằng tủ lạnh cũng có công dụng này. Stephanie chụp tủ lạnh tại hai nước: Mỹ và Pháp. Nhìn chung thì người Paris còn thích nấu nướng chứ dân New York lại khoái mua đồ ăn đem về nhà, nên tủ lạnh của họ thường rất trống (tủ lạnh của người Pháp còn điểm đặc biệt nữa là hay có ya-ua, pho-mát).

Hãy thử “xem tủ lạnh đoán người” nào:

Bác Monique sống ở Pháp là một phụ nữ có tuổi, trong tủ lạnh của bác có pho-mát, giăm-bông, trứng, một số món đồ ăn mềm làm sẵn, và nước lọc có ga.

 

Anh John sống ở New York. Tủ lạnh của anh gần như chẳng có gì hết ngoài mấy hộp nước trái cây và chai bia.

 

Cô Blandine và hai con gái ở Westchester, Mỹ, chuộng trái cây, có khá nhiều đồ đông lạnh.

 

Vì có con nhỏ nên cặp vợ chồng trẻ ở Pháp này có nhiều hũ đồ ăn mềm, một nồi súp trong tủ lạnh, nước trái cây hữu cơ, và lắm ya-ua.

 

Chàng Fred sống độc than ở Brooklyn, Mỹ, nên tủ lạnh không thấy gì ngoài nước.

 

Cô Marie cũng một mình ở Paris nhưng còn chịu khó nấu món nọ món kia, tủ lạnh có rau, trái cây, và hộp ya-ua to tổ chảng (hoặc hộp này là formage blanc, nửa pho-mát nửa ya-ua).

 

Chàng Hiro người Nhật sống ở Queens, Mỹ, có trà Nhật, đậu phụ và rong biển trong tủ lạnh.

 

Đại gia đình Mỹ này chứa hơi nhiều bia, đồ làm sẵn, và đồ đông lạnh; tuy nhiên họ có chút rau tươi để làm xa-lát.

 

Cô Aurore làm nghề thiết kế nữ trang ở Paris, cô quẳng khăn lụa, áo nhung trong tủ lạnh cùng với ya-ua, rượu trắng, và nước đóng chai. Cô nói để đồ nhung lụa quý trong tủ lạnh thì đồ sẽ bền hơn.

 

Cặp đôi đồng tính Andrew và Framton ở Brooklyn, Mỹ mua rất nhiều rau quả tươi, thậm chí còn mua luôn đậu phụ, hình như cặp này ăn chay.

 

Anh họa sĩ nghèo người Pháp mướn một nhà kho để ở và vẽ tranh. Anh không cần trữ đồ ăn nên đã rút điện tủ lạnh và dùng nó làm tủ quần áo.

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Thế nào thì dã man hơn?

Phó Đức Tùng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả