Kiến trúc

Kiến trúc sư trẻ “cứu” nhà ống 08. 06. 13 - 10:26 am

Nghiêm Toàn phỏng dịch từ Archdaily

(Đây là căn nhà đăng trên Archdaily – tháng 2/2013, là một căn nhà ống điển hình trong khu đô thị mới, đã xây thô và hoàn thiện mặt ngoài. Kiến trúc sư Đào Thanh Hưng đã cải tạo và mang lại cho nó một không gian, sức sống hoàn toàn mới, những phần chữ in nghiêng trong bài là chú thích hoặc nói leo của người dịch :D, các bạn có thể xem trang nguyên bản tại đây)

.

Ngôi nhà này được thiết kế cho một gia đình bao gồm bà, hai vợ chồng trẻ và một đứa con, nằm trong khu đô thị mới Văn Phú tại Hà Nội, Việt Nam. Thiết kế hiện tại là nhàm chán (như hàng ngàn – hàng triệu thì đúng hơn – ngôi nhà khác tại Việt Nam): bị mất ánh sáng tự nhiên và thông gió; không gian đơn giản với lõi (cầu thang và nhà vệ sinh) ở giữa và hai phòng ngủ ở hai bên.

Khách hàng (gia đình trẻ) cần một cái gì đó khác biệt so với hiện tại. Họ cần nhà riêng của họ, phong cách của họ. Điều này đòi hỏi một giải pháp thông minh cho giao thông, từ đó tạo ra các giải pháp thú vị của không gian, ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Dựa trên yêu cầu của họ, đề bài khá đơn giản: Nhà để xe (cho 2 xe ô tô), nhà bếp ở tầng 1, phòng ngủ (cho bà) và phòng khách trên tầng 2, phòng ngủ lớn trên tầng 3, phòng ngủ nhỏ cho khách, sân thượng và phòng thờ trên tầng 4 … nhưng điều họ cần là kiến trúc sư tập trung vào việc tạo ra các không gian công cộng.

Mặt cắt

 

Mặt bằng tầng 1

 

Mặt bằng tầng 2

 

Mặt bằng tầng 3

 

Mặt bằng tầng 4

 Ghi chú: Các nét đứt màu đỏ trong bản vẽ mặt bằng là phần hiện trạng công trình – được phá dỡ khi cải tạo.

Với khẩu hiệu đơn giản “giao thông tạo ra không gian và chức năng”, chúng tôi bắt đầu bằng cách thay đổi vị trí của cầu thang. Không gian độc đáo và liên tục được đề xuất dựa trên các cầu thang mới. Cầu thang và hành lang được thiết kế không phải là một con đường đơn giản và nhàm chán nhưng như một không gian liên tục và tuần tự mà trở thành không gian sống.

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Cùng với việc xác định vị trí mới cho cầu thang, khoảng trống cũng được xác định cho ánh sáng tự nhiên và thông gió. Một giếng trời ở giữa ngôi nhà được tạo ra để mang lại ánh sáng ban ngày cho hành lang và tất cả các phòng không có cửa sổ ra ngoài. Ngoài ra, cho phép kết nối đầy đủ giữa 4 tầng của ngôi nhà theo chiều dọc

Giếng trời

 

.

 

.

 

.

 

Giếng trời tầng trên cùng

Không gian trung tâm là có chiều cao gấp đôi chiều rộng nhà, được bao quanh bằng cách mở cầu thang, giếng trời và cửa sổ lớn.

Phòng khách

 

Phòng ăn và nhà bếp

 

Nhà tắm chính

 

Tầng trệt để xe

Ý kiến - Thảo luận

17:18 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  tonkin
Ngôi nhà đẹp, rất " tây ", rất " tạp chí ". Phải công nhận chủ nhà chịu chơi để đa phần diện tích làm giao thông. Mùa hè oi bức của HN nếu mất điện không chạy điều hòa chắc chết. Tây quá chẳng có tí Việt nào cả. - Chủ nghĩa kiến trúc Quốc tế.
...xem tiếp
17:18 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  tonkin
Ngôi nhà đẹp, rất " tây ", rất " tạp chí ". Phải công nhận chủ nhà chịu chơi để đa phần diện tích làm giao thông. Mùa hè oi bức của HN nếu mất điện không chạy điều hòa chắc chết. Tây quá chẳng có tí Việt nào cả. - Chủ nghĩa kiến trúc Quốc tế. 
20:03 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  NVN

Mình không nói về các góc chụp quá đẹp, mình chỉ có mấy ý kiến trao đổi thêm về mặt bằng sử dụng thôi
1. Vệ sinh để giữa tâm nhà cực kỳ tối kỵ
2. Đa số diện tích của căn nhà làm giao thông. Có một phòng sinh hoạt chung cũng chỉ là một hành lang đi qua, r
...xem tiếp

20:03 Tuesday,11.6.2013 Đăng bởi:  NVN

Mình không nói về các góc chụp quá đẹp, mình chỉ có mấy ý kiến trao đổi thêm về mặt bằng sử dụng thôi
1. Vệ sinh để giữa tâm nhà cực kỳ tối kỵ
2. Đa số diện tích của căn nhà làm giao thông. Có một phòng sinh hoạt chung cũng chỉ là một hành lang đi qua, rất hạn chế về mặt sử dụng. Các phòng ngủ giao thông quá ngoắt ngéo, rất bất tiện.
3. Hai của sổ đầu giường ngủ tầng 2 nếu mở ra sẽ bị gió lùa (gió độc) không tốt cho sức khoẻ.
4. Hướng tiếp cận thang từ tầng 1 lên tầng 2 rất khó đi (không xứng với căn nhà diện tích rộng thế này)
5. Một yếu tố kỵ nữa là bếp và chậu rửa chiếu vào nhau (thuỷ hoả)

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả