Tin tức

Tin-ảnh: Thần bị ngập nước, thần bị mất cắp, thần không cứu được sinh viên… 05. 07. 13 - 5:40 am

Phạm Phong tổng hợp

 

ALLAHABAD – Một bức tượng khổng lồ của nữ thần Shiva của đạo Hindu chìm một phần trong nước lụt gần khu vực sông Hằng. Mực nước hai con sông Hằng và Yamuna đã tăng cao vào ngày 1. 7 2013, trước đó, mưa kéo dài gây lũ lụt ở miền Bắc Ấn đã cướp đi hơn 500 mạng người. Các công trình xây dựng dọc ở bang Uttarakhand đã bị cấm vì hiện có nhiều người nghi ngại rằng chính sự phát triển thiếu kiểm soát ở vùng này đã làm lo lũ lụt và lở đất nặng nề hơn, người đứng đầu chính phủ cho biết. Ảnh: AFP/Sanjay Kanojia

 

NEW YORK – Ảnh chụp tượng nữ thần Alma Mater trong khu học xá trường đại học danh tiếng Columbia, New York, ngày 1. 7. 2013 – cũng là ngày lãi suất cho sinh viên vay đột ngột tăng, từ 3.4 thành 6.8%. Hiện có đến 7 triệu sinh viên trên đất Mỹ đang phải vay tiền nhà nước để đi học. Ảnh AFP/Mario Tama

 

LAUSANNE – Ảnh chụp hôm 1. 7. 2013 cho thấy tượng thần Công lý bị mất kiếm (bên tay phải) ở trung tâm Lausanne. Đây là lần thứ ba trong bốn năm, thanh kiếm của thần Công lý bị ăn trộm.

 

Bức tượng thần Công lý, ngự ngay trên đài phun nước Palud đối diện tòa thị chính Lausanne, mô tả một người phụ nữ tay phải cầm kiếm, tay trái cầm cân, là bản sao của một bức tượng gốc làm năm 1535. Thanh kiếm đầu tiên bị mất trộm là vào năm 2009, bằng thép, do một thợ rèn trong vùng làm. Một bản sao bằng nhôm đã bị ăn cắp tiếp vào năm 2011. Rồi một bản mới bị chôm mấy ngày gần đây mặc dù trước cửa tòa thị chính (trông sang tượng thần Công lý) đã được gắn camera. Ảnh AFP/Fabrice Coffrini

 

BAYREUTH – Vài bản tượng đầu tiên được tô màu trong số 500 bức tượng mà nghệ sĩ Đức Ottmar Hoerl dùng cho sắp đặt mới của ông. 500 tượng nhà soạn nhạc Richard Wagner dự tính sẽ được bày từ 23. 7 tới 28. 8. 2013 ở trung tâm Bayreuth, tại công viên nơi diễn ra festival âm nhạc nổi tiếng Bayreuth. Festival năm nay sẽ mở cửa vào 25. 7 với chủ đề “The Flying Dutchman” (Người Hà Lan bay – tên một con tàu ma nổi tiếng?) Ảnh: AFP/David Ebener

 

LEIPZIG – Một sắp đặt của triển lãm “TO HAVE AND HAVE NOT” được bày tại không gian phi lợi nhuận HALLE 14 vào ngày 24. 6. 2013 ở Leipzig, Germany. Dạo này không khí nghệ thuật của vùng Leipzig bỗng nở rộ chưa từng thấy… Ảnh: Johannes Eisele

 

LONDON – Một trợ lý của gallery đang sắp xếp các phần của sắp đặt có tên “The Museum of Contemporary African Art” (Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại châu Phi) của nghệ sĩ người Benin, Meschac Gaba, tại Tate Modern, London, hôm 1. 7. 2013. Ảnh: AFP/Justin Tallis

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Đi và không bao giờ đến

Phan Cẩm Thượng

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả