Khác

Souun Takeda: Người viết thư pháp giỏi nhất nước Nhật đã đến Việt Nam 14. 08. 13 - 10:28 am

Big C dịch từ Internet & Thông tin từ BTC

Souun Takeda

Souun Takeda

Souun Takeda là một trong những nhà thư pháp nổi tiếng nhất của Nhật. Các tác phẩm của anh được đánh giá cao vì vừa sáng tạo vừa truyền thống trong cách diễn đạt vẻ đẹp của ngôn ngữ và tinh thần Nhật.

Sinh năm 1975 ở Kumamoto, Souun Takeda lần đầu tiếp xúc với thư pháp là khi lên… 3, do mẹ anh, bà Souyou Takeda, dạy dỗ. Bà cũng là một nhà thư pháp chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Khoa học và Nghiên cứu, Takeda Souun vào làm việc cho một hãng telecom lớn nhất của Nhật là NTT. Tuy nhiên, sau 3 năm, anh nhận ra rằng con đường tốt nhất và cuộc đời đẹp nhất đang chờ đợi anh chính là trở thành một nhà thư pháp.

Ngay sau đó, Souun Takeda rời NTT, theo đuổi thư pháp toàn thời gian, mở xưởng riêng để dạy thư pháp cho mọi người, đủ mọi lứa tuổi và trình độ. Song song đó, anh cũng kinh doanh bằng thư pháp, thực hiện các đơn đặt hàng có liên quan đến thư pháp, thậm chí có lúc anh còn thực hiện thư pháp cho khách hàng trên phố, hệt như những nghệ sĩ biểu diễn trên các đại lộ và ga điện ngầm ở New York và London.

Một bức thư pháp của Souun Takeda (chữ gì đây các bạn?)

Một bức thư pháp của Souun Takeda (chữ gì đây các bạn?)

Chất lượng các tác phẩm thư pháp của Takeda Souun cùng sức mạnh của chúng đã khiến anh trở thành một trong những nhà thư pháp được kính nể và săn lùng nhiều nhất trên thế giới. Anh là khách mời của rất nhiều chương trình và sự kiện văn hóa trên thế giới.

Souun Takeda trong một buổi giao lưu và trình diễn

Souun Takeda trong một buổi giao lưu và trình diễn

Lần này đến Việt Nam với tư cách Đại sứ giao lưu văn hóa 2013, anh sẽ có các buổi biểu diễn thư pháp tại Hà Nội và Hội An, cùng với nhà thư pháp của Việt Nam là Trung Hiếu, trong một chương trình có tên “Sức mạnh của Thư pháp“.

Tại Hà Nội, biểu diễn thư pháp diễn ra vào lúc 10h ngày 17. 8. 2013 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

Tại Hội An, biểu diễn sẽ diễn ra lúc 15h ngày 14. 8. 2013 tại quảng trường Sông Hoài.

Muốn vào cửa Quốc Tử Giám hôm 17. 8, các bạn in tờ rơi từ trang này ra.

Thông tin chính thức về chương trình này, các bạn đọc ở Hanoi Grapevine nhé

*

Bài về thư pháp:

– “Thư pháp Hành vi đường phố”: Quyết thoát khỏi bóng “Ông đồ” 
– Mấy suy nghĩ sau buổi trình diễn thư pháp vỉa hè 2013
   
– Souun Takeda: Người viết thư pháp giỏi nhất nước Nhật đã đến Việt Nam

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  BÌNH DÂN HỌC VỤ
Nổi tiếng nhất chưa có nghĩa là giỏi nhất nhé , mà trong nghệ thuật xài từ "giỏi nhất" nghe cứ ....thế nào
...xem tiếp
22:50 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  BÌNH DÂN HỌC VỤ
Nổi tiếng nhất chưa có nghĩa là giỏi nhất nhé , mà trong nghệ thuật xài từ "giỏi nhất" nghe cứ ....thế nào  
17:24 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  art c.
bức cuối cùng - chữ bên phải có thể là chữ '' vội ''
giải nghĩa : 1 nhân viên sợ trễ giở làm việc... Nên đã vội vã sãi bước chân trên đường phố trong khi đó tay cầm ổ bánh mì khô khốc đưa lên miệng ăn vội vàng cho chắc bụng trước khi tiếp ca làm việc tại công sở...
...xem tiếp
17:24 Wednesday,14.8.2013 Đăng bởi:  art c.
bức cuối cùng - chữ bên phải có thể là chữ '' vội ''
giải nghĩa : 1 nhân viên sợ trễ giở làm việc... Nên đã vội vã sãi bước chân trên đường phố trong khi đó tay cầm ổ bánh mì khô khốc đưa lên miệng ăn vội vàng cho chắc bụng trước khi tiếp ca làm việc tại công sở... 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả