Khác

Ở Việt Nam, ai sẽ đủ 3T?
Ai sẽ là “Kiến trúc sư của năm”? 29. 11. 13 - 9:37 am

Thông tin từ Ashui

KTS Dietmar Eberle – chủ tịch công ty kiến trúc Baumschlager Eberle hàng đầu thế giới – đến Hà Nội và tham gia khởi động cuộc bình chọn “Kiến trúc sư của Năm 2013” chiều nay. Dietmar Eberle là thành viên giám khảo, đồng thời là diễn giả chính (ngày thứ 2) tại WAF 2013 (Festival Kiến trúc Thế giới vừa qua tại Singapore).

Giải “Kiến trúc sư của Năm 2013” (Architect of the Year 2013) do mạng ASHUI.COM tổ chức đã chính thức bước vào giai đoạn đề cử.

Cứ mỗi năm, Ashui cùng cộng đồng lại chọn ra một kiến trúc sư Việt Nam có những tác phẩm xuất sắc, mang đầy đủ các giá trị 3T: Tài năng + Tầm nhìn + Thực hành.

Kiến trúc sư ấy lại cũng phải góp phần tạo nên xu thế và định hướng kiến trúc trong tương lai. Qua kiến trúc sư ấy và công trình của anh/chị ấy, vai trò của người kiến trúc sư trong xã hội Việt Nam được khẳng định hơn, góp phần cải thiện môi trường hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

*
CƠ CẤU GIẢI

Giải năm nay sẽ có các hạng mục sau:

1. Kiến trúc sư của Năm (Architect of the Year): dành cho kiến trúc sư thiết kế những tác phẩm kiến trúc xuất sắc.

2. Công trình của Năm (Building of the Year): dành cho công trình kiến trúc (đã xây dựng) xuất sắc, tiến bộ.

3. Kiến trúc sư Lý luận phê bình: dành cho kiến trúc sư có các bài phê bình, nghiên cứu, phản biện xã hội xuất sắc.

4. Kiến trúc sư Cộng đồng: dành cho kiến trúc sư tham gia thiết kế các dự án cộng đồng, hoạt động xã hội nổi bật.

5. Kiến trúc sư trẻ triển vọng: dành cho kiến trúc sư trẻ dưới 35 tuổi tạo dấu ấn đặc biệt trong thiết kế kiến trúc.

Giải “Kiến trúc sư của năm 2012” được KTS Trần Ngọc Chính – chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam trao cho KTS Võ Trọng Nghĩa

*

BẦU THẾ NÀO?

1. Lưu ý:

– Giải “Kiến trúc sư của Năm” (Architect of the Year) được trao cho kiến trúc sư Việt Nam, không phân biệt độ tuổi.

– Đề cử được thực hiện tự do qua mạng internet (tại website bình chọn)

– Mỗi hạng mục có danh sách gồm 03 kiến trúc sư / công trình có đề cử nhiều nhất, sau đó được niêm yết để cộng đồng bình chọn trên website

– 01 kiến trúc sư được nhiều bình chọn nhất sẽ giành chiến thắng cho danh hiệu “Kiến trúc sư của Năm” (Architect of the Year).

– 01 công trình được nhiều bình chọn nhất sẽ giành chiến thắng cho hạng mục “Công trình của Năm” (Building of the Year).

2. Lịch đề cử và bình chọn

Từ 28. 11. 2013 đến 12. 12. 2013 (12h): Đề cử tại đây

Từ 13. 12. 2013 đến 31. 12. 2013 (12h): Bình chọn

31. 12, 2013: Công bố kết quả “KIẾN TRÚC SƯ CỦA NĂM 2013″ và các hạng mục bình chọn.

*
TIÊU CHÍ (để tham khảo): Khi đề cử và bình chọn, các bạn lưu ý chọn:

– Kiến trúc sư có TÀI NĂNG: các công trình thiết kế có giá trị nghệ thuật kiến trúc cao, tạo nên phong cách riêng, tạo sự ảnh hưởng về chuyên môn;

– Kiến trúc sư có TẦM NHÌN: các công trình thiết kế đáp ứng xu hướng của thời đại, phát triển bền vững, được xã hội và dư luận đánh giá cao;

– Kiến trúc sư giỏi về THỰC HÀNH: Tổ chức quá trình thiết kế và xây dựng các công trình một cách chuyên nghiệp, chất lượng cao.

*

GIÁM KHẢO

Giám khảo chính là các bạn!

Kết quả hoàn toàn dựa trên sự lựa chọn của cộng đồng qua các tiêu chí và mục đích nêu trên, không có sự xét chọn nào của hội đồng giám khảo chuyên ngành. Các chuyên gia, nhà phê bình chỉ có thể nhận xét và phát biểu quan điểm về các ứng viên được đề cử.

 

Ý kiến - Thảo luận

22:20 Monday,16.12.2013 Đăng bởi:  Quang Sáng
Hồi này ko thấy anh Nghĩa đâu, chỉ thấy công trình xuất hiện liên tục. hôm trc xem trên dezeen.com và archdaily.com thấy farming kindergarten của bác Nghĩa sao không thấy ai đề cử nhỉ? 

...xem tiếp
22:20 Monday,16.12.2013 Đăng bởi:  Quang Sáng
Hồi này ko thấy anh Nghĩa đâu, chỉ thấy công trình xuất hiện liên tục. hôm trc xem trên dezeen.com và archdaily.com thấy farming kindergarten của bác Nghĩa sao không thấy ai đề cử nhỉ? 
 
18:26 Friday,29.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Xưa thày Tạ Trường Xuân dạy để làm kiến trúc sư giỏi ở Việt Nam phải có đầu để nghĩ, tay để vẽ, nhưng mấy cái đấy vẫn không quan trọng bằng có chân chạy giỏi, cái miệng hót hay :D.
Thời buổi khó khăn, có công trình đã khó, có cái gì hay hơn tý để nói l&agrav
...xem tiếp
18:26 Friday,29.11.2013 Đăng bởi:  Nghiêm Toàn
Xưa thày Tạ Trường Xuân dạy để làm kiến trúc sư giỏi ở Việt Nam phải có đầu để nghĩ, tay để vẽ, nhưng mấy cái đấy vẫn không quan trọng bằng có chân chạy giỏi, cái miệng hót hay :D.
Thời buổi khó khăn, có công trình đã khó, có cái gì hay hơn tý để nói là khó lắm :D. Chúc mừng các bạn có các bộ phận ấy chạy tốt :D
 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả