Khác

Mời gửi tranh để bày ở Đại sứ quán Đan Mạch 13. 02. 14 - 6:50 am

Thông tin từ BTC

Nguyễn Khánh Toàn, “Mở đầu làng”

Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Đan Mạch – Việt Nam (CDEF) và Đại sứ quán Đan Mạch trân trọng mời nghệ sỹ Việt Nam từ mọi vùng miền gửi tranh tham gia Triển lãm giới thiệu Hội họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch lần thứ ba.

Dự án Triển lãm giới thiệu Hội họa Việt Nam tại Đại sứ quán Đan Mạch được khởi xướng từ năm 2012. Sau khi tổ chức tuyển chọn, cuộc triển lãm giới thiệu tranh lần thứ nhất đã được khai mạc vào tháng 1 năm 2013 với 09 bức tranh của 08 họa sỹ tài năng.

Đợt tuyển chọn lần thứ hai diễn ra vào tháng 8 năm 2013 với 18 bức tranh của 14 họa sỹ đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Họa sỹ Phạm Lực thông qua nhà sưu tập Nguyễn Sĩ Dũng và họa sỹ Ngô Chính cũng gửi tranh đến tham gia trưng bày như một cử chỉ đóng góp tự nguyện cho dự án. Tổng cộng có 26 bức tranh được treo vào đợt hai. Triển lãm kéo dài từ cuối tháng 8 năm 2013 đến hết tháng 2 năm 2014.

Phạm Lực, “Nuy”

Triển lãm giới thiệu Hội họa Việt Nam tại đại sứ quán Đan Mạch là một sáng kiến của Đại sứ quán Đan Mạch nhằm góp phần quảng bá tác phẩm của các nghệ sỹ Việt Nam, và hỗ trợ cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa nghệ sỹ và công chúng.  

Những bức tranh sẽ được lựa chọn do một ban giám khảo được chủ trì bởi Đại sứ Đan Mạch John Nielsen. Dự kiến những bức tranh sẽ được triển lãm từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2014.

Tranh sẽ được treo tại những vị trí thuận lợi (sảnh chờ, dọc hành lang, phòng lễ tân, phòng văn hóa, phòng đại sứ, phó đại sứ, các không gian công cộng trong sứ quán).

Đại sứ quán sẽ tổ chức một buổi tiếp tân nhằm giới thiệu các tác phẩm và các họa sỹ được chọn đến bạn bè, đối tác của đại sứ quán và các nhà báo.

Điều kiện tham gia:

•    Nghệ sỹ chịu trách nhiệm chuyển tranh (kèm theo khung) đến sứ quán và nhận lại tranh.

•    Đại sứ quán có trách nhiệm bảo quản tranh trong thời gian treo, nếu có xảy ra những trường hợp gây hư hỏng hoặc mất tranh, Đại sứ quán sẽ có thỏa thuận thỏa
đáng với nghệ sĩ trong từng trường hợp.

•    Đại sứ quán sẽ không tham gia thương lượng trong việc mua hoặc bán tranh. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm chuyển số liên lạc của nghệ sỹ cho những người quan tâm.

Cách thức gửi tranh tham gia:

Họa sỹ muốn giới thiệu tác phẩm của mình xin mời gửi ảnh chụp (khổ 20 x 30 cm),và thông tin đi kèm ảnh đến Đại sứ quán Đan Mạch tại địa chỉ:

Trương Uyên Ly
Đại sứ quán Đan Mạch, số 17-19 Điện Biên Phủ, Hà Nội

(Lưu ý: Mỗi nghệ sỹ gửi không quá 03 tác phẩm)

Thông tin đi kèm ảnh gồm 06 mục:

(1)Tên tranh, (2) Năm sáng tác, (3) Kích cỡ; (4) Chất liệu; (5) Cảm hứng, hoặc hoàn cảnh sáng tác, hoặc thông điệp mà họa sỹ muốn gửi gắm qua bức tranh; (6) Tên và địa chỉ liên lạc gồm email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện của họa sỹ

Đề tài: không giới hạn

Hạn gửi tranh: Ngày 28 tháng 2 năm 2014

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Trương Uyên Ly
Cán bộ dự án
Đại sứ quán Đan Mạch
Email: lytruonguyen@gmail.com
Tel: (04) 38 231 888 (máy lẻ 223)

Mời các bạn xem thêm một số bức tranh đã từng treo ở các đợt trước:

Vũ Cường, “Đường mòn”

 

Nguyễn Đức Đàn, “Nhìn”

 

Nguyễn Đức Đàn, “Chơi vơi”

 

Trương Thế Linh, “Vô định 2”

 

Trương Thế Linh, “Không gian trắng”

 

Trịnh Minh Tiến, “Năm của đức tin”

 

Phạm Lực, “Xuân thì”

 

Phạm Lực, “Xích lô chiều mưa”

 

Phạm Lực, “Thiếu nữ làng chài”

 

Phạm Lực, “Làm đồng đêm trăng”

 

Phạm Duy Quỳnh, “Xe đạp”

 

Nguyễn Xuân Chiều, “Chuyến tàu Lào Cai 2”

 

Nguyễn Quỳnh Na, “Cố quên”

 

Nguyễn Quốc Thắng, “Mảnh vườn còn lại”

 

Nguyễn Khánh Toàn, “Dưới gốc đa”

 

Nguyễn Đình Duy Quyền, “Sự trống rỗng”

 

Ngô Chính, “Trước tòa giáo đường”

 

Ngô Chính, “Nhà thờ đá Phát Diệm”

 

Ngô Chính, “Anderson kể chuyện”

 

Lê Thị Minh Tâm, “Đàn bà”

 

Hoàng Tùng, “Đường về”

 

Hoàng Thị Mỹ Yến, “Bản Sonata”

 

Đặng Việt Linh, “Vòng đời”

 

Đặng Việt Linh, “Mây xanh”

 

Ý kiến - Thảo luận

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

Nói qua một tí về múa vậy

Nghệ sĩ Trần Lương

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả